Sáng ăn cho cố vào xong đi làm nặng bụng, vừa hại dạ dày vừa buồn ỉa.
Đói thì ăn là chuẩn nhất, còn mình bỏ ăn sáng 30 năm nay có thấy béo lên lạng nào đâu chứ đừng nói béo phì. Trưa với tối lúc nào cũng nã 4-5 bát cơm đầy thức ăn luôn.
Cũng tin bữa ăn sáng là quan trọng, hôm nào bỏ bữa là tới khoảng 10h là bắt đầu cảm thấy mình như mấy bà thím đỏng đảnh, bức rức, cục cằn, khó tánh, dễ manh động
_ Toàn những phát biểu vớ vẩn. Bữa nào quan trọng nhất không phải xem thời gian sáng trưa chiều tối mà là xem toàn cảnh thể trạng đối tượng công việc hàng ngày lượng tập luyện và giờ giấc sinh hoạt. Mỗi người mỗi khác làm sao có thể dùng một câu để đánh đồng được.
Sáng cứ làm 5k xôi cho ấm bụng, trông nhà xác cũng ko mất nhiều năng lượng lắm. Nhưng đến trưa là đói rồi. Ông nào thích thì ăn thôi, ko thích thì nhịn 😁 Cần quái gì nghiên cứu, tốn thời gian !
Thực ra ăn sáng là bổ nhưng bổ vs những ng có thói quen lành mạnh. Dậy sớm. Tập thể dục. Ăn và uống cafe. Đi làm. Còn ai làm việc khác thường thì họ phải nạp theo cách của họ. Nhưng để cơ thể ok nhất là đúng đồng hồ sinh lý. Để các cơ quan hoạt động đúng quỹ đạo của nó. Như vậy thì ko có j phải nói 😆
"Nhưng rồi, hóa ra, bí ẩn “bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất một ngày” lại liên quan đến những công ty bán ngũ cốc ăn sáng, lừa người ta để bán hàng."
-> có nguồn không bạn?
Bữa sáng quan trọng chứ, vì sau 8-10 tiếng cơ thể cần nạp lại đủ năng lượng để có thể đảm đương các công việc trong ngày. Tuy nhiên mình ko cổ xuý cho cái quan niệm “hãy ăn sáng như một ông hoàng.”
Theo tôi nghiên cứu bấy lâu, không ăn sáng thì buổi trưa và tối sẽ ăn rất ít, khác với những nghiên cứu ở trên, vì đéo có tiền đâu mà ăn nhiều, cho nên mới nhịn ăn sáng.
VỀ DINH DƯỠNG HÀNG NGÀY & XUYÊN SUỐT HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG, ĐẢM BẢO :
1. ĐỦ CHẤT
1A. ĐẠM , BÉO , TINH BỘT - ĐƯỜNG (TIẾNG ANH, GỌI CHUNG LÀ CARBS).
1B. VI CHẤT CẦN THIẾT
SINH TỐ (CÁC VITAMINS )
VÀ
CÁC KHOÁNG CHẤT VI LƯỢNG (Na, K, Ca, Fe, Iod, ...)
2. ĐỦ LƯỢNG
CALORIES MÀ CƠ THỂ CÓ THỂ CHUYỂN HÓA CÁC THỨC ĂN VÀO CƠ THỂ THÀNH CÁC CHẤT ĐẢM BẢO :
- TÁI TẠO CÁC TẾ BÀO CỦA LỤC PHỦ NGŨ TẠNG, ...
- ĐƯỢC CƠ THỂ SỬ DỤNG (BURN-OFF) / ĐỐT CHÁY THÀNH NĂNG LƯỢNG DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ THỂ BÊN TRONG & BÊN NGOÀI (HOẠT ĐỘNG CHÂN TAY CHẲNG HẠN).
LƯỢNG CALORIES CẦN THIẾT HÀNG NGÀY SẼ CẦN CUNG CẤP VÀO CƠ THỂ ĐỂ ĐẢM BẢO :
- HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CƠ THỂ (NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA CƠ BẢN), CÓ THỂ TÍNH BẰNG :
? KCAL ~ 24 x TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ (KG)
- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỘNG (LAO ĐỘNG, LÀM VIỆC, TDTT)
? Kcal ~ (NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA CƠ BẢN) x (HỆ SỐ) .
BƯA ĐIỂM TÂM MỖI SÁNG LÀ
RẤT CẦN THIẾT & HỮU ÍCH
CHO MỖI NGƯỜI
ĐỂ CÓ THỂ CÓ NĂNG LƯỢNG (THỂ CHẤT & TINH THẦN, ĐỘNG NÃO TƯ DUY)
HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC MỖI NGÀY
TRONG HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG.
* MỖI ĐÊM TỚI 5H SÁNG HÔM SAU, MỖI NGƯỜI ĐỀU
KHÔNG NẠP NĂNG LƯỢNG LÀ 10 ~ 12 giờ đồng hồ
Cái quan trọng là tổng lượng calo của các bữa ăn cộng lại với lượng calo tiêu thụ đi là thế nào. Ăn một bữa lượng calo bằng ba bữa khác thì vẫn béo bình thường thôi.