Bưu điện Mỹ thử nghiệm vận chuyển thư tín bằng xe không người lái

P.W
22/5/2019 7:2Phản hồi: 24
Bưu điện Mỹ thử nghiệm vận chuyển thư tín bằng xe không người lái
Từ hôm thứ 3 tuần này, Dịch vụ Bưu tín Mỹ đã bắt đầu 2 tuần thử nghiệm vận chuyển thư từ cho người dân tại 3 bang ở vùng tây nam nước Mỹ bằng xe tải không người lái. Đây là một trong những nỗ lực để thương mại hóa công nghệ xe tự hành để vận chuyển hàng hóa. Được biết, startup TuSimple đến từ San Diego cho biết những chuyến xe tải tự hành của họ sẽ bắt đầu vận hành để chuyển thư tín giữa các kho hàng của USPS tại Phoenix và Dallas để xem mức độ hiệu quả của xe tải không người lái. Dĩ nhiên những chiếc xe này không được chạy tự do, mà vẫn sẽ có một tài xế ngồi sau vô lăng và một kỹ sư ngồi ghế hành khách để theo dõi hành trình cũng như can thiệp vào tay lái nếu cần thiết.

Tinhte_Xetai1.jpg

Nếu dự án này thành công, đó sẽ là bước ngoặt của công nghệ xe tự hành khi nó có thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt tài xế, cũng như là thứ chứng minh được tiềm năng của công nghệ xe ô tô không người lái. Được biết, những chuyến xe tự hành của TuSimple sẽ phải di chuyển quãng đường 3.380 km cả đi và về, di chuyển hết 45 tiếng đồng hồ mỗi lượt trên những cung đường interstate của Mỹ qua các bang Arizona, New Mexico và Texas.

Tinhte_Xetai2.jpg

Giám đốc sản phẩm của TuSimple, Chuck Price cho biết: “Hành trình này rất hoàn hảo để chúng tôi chứng minh những chiếc xe tải tự hành hoạt động hiệu quả ra sao. Những chuyến đi như thế này đều yêu cầu con người dừng chân nghỉ ít nhất 2 lượt, hoặc có nhiều tài xế thay phiên nhau lái.” Hiệp hội Xe tải Mỹ cũng đang có mối lo ngại tương tự, khi đưa ra dự đoán rằng đến năm 2024, Mỹ sẽ thiếu hụt khoảng 174.500 tài xế vì lực lượng lao động già đi, và lượng tài xế trẻ tuổi không đủ để đáp ứng nhu cầu của ngành vận chuyển.

Theo Reuters
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tiếp theo là vận chuyển bằng gì đây?
Ôi thời đại công nghệ
Đường rộng. Bằng phẳng. Ko xe máy. Cứ thế mà tít thôi còn chờ gì nữa chớ. Kaka
@vule123 Công nhận nhìn đường bên họ đã thiệt
Mỹ giao chiến khắp thiên hạ chỉ để thằng lái xe được ngủ.
@Đu Máy Bay chấm com Ha ha một comment rất nhiều ý nghĩa sâu sắc quá
rồi lại rủ mấy em gái xinh xắn vào se x rồi lại quay clip anh em chuẩn bị vào pornhub xem sắp có thể loại mới rồi 😆
@Lexuancuong95 Ha ha ha xe lại rộng nữa chớ ko như cái tesla bé tí
nc ng ta
😔 Cao tốc liên vận haizzzzzzzzzz đã thật
Đầu kéo này không biết hiệu gì, có hàng secondhand bán qua Việt nam chưa vậy các bác ?
@Tminh3232 Ha ha. Xe đầu kéo to to phóng cứ tầm 120km/h
Sau này sẽ ko những tự lái, mà khi gặp nguy hiểm còn biến thành robot nữa, autobot
baden009
TÍCH CỰC
5 năm
Hóng mấy thím vỗ ngực khoe AI TQ vượt mắt Mỹ... vậy TQ làm đc mấy vụ này chưa, hay chỉ lo nhận dạng khuôn mặt để giám sát dân chúng
Andyfei
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baden009 Vậy bạn có biết startups này của ai không? Đi google trước đi rồi mới phán Mỹ hay Mỹ tài. Bạn biết Chị Na AI vượt bật Mỹ không, nếu bạn google ra TuSimples rồi là sẽ biết thôi. Chứ ngồi đây chửi chị Na thì người ta nói bạn ngu như Heo đó.
Andyfei
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baden009 Coi luôn này xem Mỹ làm được không
baden009
TÍCH CỰC
5 năm
@Andyfei Clip này quảng cáo chứ có ứng dụng j đâu bạn.
Mời bạn coi clip ứng dụng thực tế nhé. Đừng như thứ thiên đg j đó, nói nhiều làm ko đc chi

Andyfei
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baden009 QC nực cười cái đó đang phát triển đó cha nội, chắc chưa đi Trung Quốc nên mới ba hoa như thế. Self driving của tesla xịn quá cho nên chết mới mấy em à. Xe cháy nổ của Tesla đếm không xuể ở đó mà.
Andyfei
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baden009 Coi luôn này xem là QC hay không. Không có một người nào trong xe như tesla luôn nhé.

Hay. Để các bác tài VN không phải chơi hàng đá. À mà không biết mắc không? Mắc quá chủ xe họ không mua thì cũng như không hehe...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019