Cá hề "Nemo" đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

MinhTriND
17/10/2017 10:40Phản hồi: 40
Cá hề "Nemo" đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
Cá hề, loài cá với 2 màu cam - trắng vốn rất nổi tiếng trong bộ phim Finding Nemo (Đi tìm Nemo, 2003) đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi đại dương ngày càng trở nên ấm hơn, khiến cho hải quỳ - loài vật cộng sinh với chúng bị đe doạ.

Có quan hệ rất gần gũi với san hô, hải quỳ là sinh vật biển không xương sống sống cộng sinh với tảo, cung cấp thức ăn, oxy và màu sắc cho chúng. Cá hề trong khi đó sử dụng cấu trúc của hải quỳ như một nơi trú ẩn để đẻ trứng và nuôi con, đổi lại, chúng sẽ luôn giữ cho hải quỳ sạch sẽ.

Trong quá trình nghiên cứu loài cá này, một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành theo dõi 13 cặp cá hề sống trong các rạn san hô ở đảo Moorea thuộc Nam Thái Bình Dương. Việc theo dõi được thực hiện trước, trong và sau khi sự kiện thời tiết El Niño diễn ra vào năm 2016, khiến cho một lượng lớn san hô ở Thái Bình Dương bị tẩy trắng.


Một nửa số hải quỳ trong nghiên cứu bị "tẩy trắng", khiến cho tảo tách ra khỏi chúng, phá vỡ mối quan hệ cộng sinh, theo các nhà nghiên cứu. Điều này xảy ra như một phản ứng của chúng với những thay đổi tiêu cực của môi trường, chẳng hạn như sự ấm lên của đại dương hoặc ô nhiễm. "Trong số những con cá hề sống trong hải quỳ bị tẩy trắng, các chuyên gia phát hiện số lượng trứng có khả năng nở thành con giảm đến mức kỷ lục: 73%", theo tuyên bố của viên nghiên cứu CNRS (Pháp).

"Số lượng trứng được đẻ ra cũng ít hơn và đang giảm dần". Ngoài ra, không có sự thay đổi nào được ghi nhận ở nhóm cá hề sống trong hải quỳ không bị tẩy trắng. Thử nghiệm máu cho thấy hàm lượng cortisol - hormone stress ở cá hề bị ảnh hưởng tăng lên mạnh mẽ, trong khi hormone giới tính - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản thì lại "suy giảm đáng kể".

Sức khoẻ của hải quỳ và cá hệ nhìn chng có cải thiện sau khoảng 3-4 tháng kể từ khi kết thúc. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng họ cần phải thực hiện thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để kiểm chứng mối liên kết giữa đại dương ấm lên và tình trạng sức khoẻ của cá hề cũng như hải quỳ. Đại dương ấm lên được cho là sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới với tần suất nhiều hơn bởi nhiệt độ trung bình đang ngày càng tăng lên.

Nguồn: The Guardian
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trái đất ngày càng ô nhiễm. Sắp rồi sắp rồi. Hiazzz
@Quang Hưng Phạm Đây nha mấy bác riêng người chết vì tai nạn giao thông ở VN thôi là nhiều hơn chiến tranh rồi, tổng vài năm là nhiều hơn cả lính Mỹ chết ở VN mười mấy năm nữa. Sống thọ sống khỏe với sống thọ mà đầy bệnh nằm 1 chỗ nó khác nhau lắm.
Carl
CAO CẤP
7 năm
@Quang Hưng Phạm Về tai nạn giao thông thôi thì mỗi năm Việt Nam mất một sư đoàn đấy.
erictrinh276
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Tài Bryant đang nói về ô nhiễm ông lại lôi tai nạn giao thông vào =)))
@Tài Bryant Xời, hoá ra là so với chiến tranh ở Uk, thế tôi sợ quá. Biết ở UK là chiến tranh kiểu gì không? Nó không phải chiến tranh quy ước cũng không phải chiến tranh du kích thời xưa nhé, khi mà quân nổi dậy có cả xe tăng còn quân chính quy thì không có cả phụ tùng thay thế cho thiết giáp.
Còn nếu so kiểu ấy sao không lôi số ng chết do TNGT ở Mỹ mà so
Finding Nemo phiên bản người thật 😁
đại dương mênh mông và rộng lớn.sau này để kiểm chứng xem nó tuyệt chủng chưa thì hẳn là khó khăn
*HERO*
TÍCH CỰC
7 năm
đang nuôi 2 con Cá hề nemo
@xuanhung2007 Có dễ nuôi ko bạn ?
@kekk Loại cá này dễ nuôi đến nỗi VN và thế giới đã có thể cho sinh sản và cho ra nhiều giống đẹp. Ví dụ: Trong hình là Picasso 😃 IMG_0005.JPG
@tanthaitrung Trước giờ mình cứ nghĩ cá nước mặn khó nuôi hơn cá nước ngọt không chứ. Cám ơn bạn 😃
@kekk Mình cho rằng độ khó là ngang nhau. Do ít người chơi cá cảnh biển nên ít thông tin về cách chăm sóc, chữa trị ... Đa số phải học hỏi, mua sắm thiết bị, thuốc men từ nước ngoài. Nhưng giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều 😃
Junio
TÍCH CỰC
6 năm
@kekk Thì thiệt là vậy mà, vừa khó vừa tốn kém hơn rất nhiều so với nuôi cá nc ngọt!
Chưa sao đâu! Bên Crescent maill Q7 vẫn đang nuôi 1 đàn ý mà :p
(JUST KIDING)
Cũng tại ai?
Với cái kiểu tàn phá này thì con gì cũng chết , chứ riêng gì cá nemo
Thấy thương lớp nhỏ, lớn lên chỉ được thấy Trái đất xinh đẹp ngày sưa qua màn hình laptop, qua kể chuyện, voi hổ sư tử trong bảo tàng, rạn san hô trong tranh ảnh ... buồn quá buồn. 😔
mokakdha
TÍCH CỰC
7 năm
Có ai nghĩ ngay đến formosa. Giống tui k
locls
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nemo - hình ảnh thời thơ ấu của một số k ít trẻ em đang có nguy cơ sắp biến mất trong đời thường, đúng là thời sống ảo đang lên ngôi mà k có gì ngăn đcj. Sắp tới là lúc các ấu nhi k lo mất thêm gì rồi hết rồi
Việc a Tập cho xây đảo nhân tạo gần vn cũng góp phần ko nhỏ... rồi nhà hàng hải sản với mấy món đặc sản cũng góp phần cho em nó lên bảng phong thần kkk
hoangbn136
ĐẠI BÀNG
7 năm

Có phải Nemo ko nhỉ 😆
@hoangbn136 Không phải, nhưng có cùng "gia phả" 😃 Gọi theo tên Việt là giống khoang cổ, cá hề
hai.doan90
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hoangbn136 Bác quay ở đảo nào Maldives với thiết bj gì mà trong nét thế nhỉ, em quay ở Maldives = gopro 5 mà ko được = bác
hoangbn136
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hai.doan90 Sao b biết mình quay ở Mal ^^
Mình quay = Xperia XZ 2 sim 2 sóng hàng xách tay =))
Có lúc lặn sâu 10m thấy cả rùa mà vẫn khỏe re 😆
Đi snorkeling tầm 4 tiếng đồng hồ quay 4k mà ko hết pin 😃)
Lỗi tại ai?
vậy cũng phải nên so với số
Vậy thì ở Mỹ là 3 sư đoàn, nhưng dân số Mỹ cao nên tỉ lệ thấp hơn VN. Nói về tỉ lệ, VN không có trong top 10, nhưng thằng top 1 lại là thằng cách chúng ta 1 nước: Thái Lan
@Quang Hưng Phạm Nói ngắn thôi chê nước họ chứ giờ cho qua Mỹ qua Thái hay qua Âu thì chọn ở đâu 😆. Hít không khí thôi thì họ cũng đã sạch hơn ở đây rồi.
@Tài Bryant Cho tôi chọn tôi qua Tây Nam Âu, không có châu Mỹ gì hết -_- nhưng mà tránh nạn Hồi thì lên Bắc Âu nay Bắc Úc.
Với cả tôi không có chê, nhưng ai cứ lôi mấy bài báo giật tít trắng đen mập mờ ra là tôi không thích, tôi chỉ phân tích theo số liệu thực.
vohungcuong
ĐẠI BÀNG
7 năm
tương tai có thể chỉ được thấy nó qua phim ảnh 😔
trenmongsu
ĐẠI BÀNG
7 năm
Phọt mu sa hân hạnh tài trợ chương trình này.
Coi Planet Earth phần 2 của BBC. Chim cánh cụt phải nhảy từ mỏm đá nhọn xuống biển xanh với sóng của bão tố và bơi 60 dặm đi săn mồi, rồi giữ mồi trong bao tử cho con, sau đó lại nhảy ngược lên những mỏm đá sắt như dao cạo. Rồi đi thêm 2 dặm để về tới tổ. Ói ngược cá lại cho con với vết thương đầy máu mới thấy con người chúng ta tàn ác như thế nào.
Chim cách cụt tầm 10 năm nữa có thể đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Giao nhân nào gặt quả đó thôi. Nghiệp gây ra thì sẽ nhận lại.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019