Mấy hôm rồi thấy các bạn mình bên Úc than phiền và lo lắng rất nhiều về các vụ cháy rừng ở khu vực bang Victoria. Hôm nay đọc thêm các thông tin về vụ này thì thấy các nhà chức trách của Úc cảnh báo các đám cháy này đang dần không thể kiểm soát nổi và chúng đang tự tạo ra 1 hệ thời tiết riêng của mình, qua đó có thể gây kích hoạt thêm nhiều đám cháy nữa.
Theo như Cục khí tượng học của Úc thông báo thì các đám mây vũ tích, pyrocumulonimbus, đã được phát triển ở độ cao hơn 16km tại khu vực Gippsland và dự kiến chúng sẽ tạo ra thêm các đám cháy nữa bởi chúng dễ tạo ra các đợt sấm sét và gió lốc cao. Theo Wikipedia thì mây vũ tích là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên. Mây vũ tích có thể tự hình thành, trong các đám mây, hoặc cùng với các dòng gió mạnh frông lạnh. Loại mây này có khả năng sản sinh tia sét và các loại thời tiết nghiêm trọng khác như gió giật, mưa đá, và thỉnh thoảng có lốc xoáy. Ở đây việc bât thường khí quyển là do các đám cháy hiện tại gây nên.
Minh họa về trạng thái thời tiết được các đám khói cháy rừng tạo ra
Theo ảnh chụp từ vệ tinh thì rõ ràng các đám khói dày đặc này đã tạo nên các đám mây ở trên khí quyển và vì khói được tạo ra từ nhiệt độ cao nên chúng sẽ làm thay đổi khí quyển phía trên, hơi nóng phía dưới và cái lạnh phía trên gặp nhau sẽ gây mưa. Lý thuyết thì nó sẽ tốt để dập cháy nhưng vấn đề là với sự chênh lệch nhiệt độ quá cao rất có thể sẽ có nhiều sét được sinh ra, đánh xuống các vùng khô hạn và gây ra đám cháy mới trước khi chúng tạo ra mưa, làm cho việc chữa cháy càng gặp khó khăn hơn.
Với các cơn bão từ mây vũ tích đủ mạnh thì chúng còn tạo ra được cả các cơn lốc lửa, điều đã từng xảy ra trong vụ cháy rừng ở Canberra năm 2003 trước đây. Anh em có thể xem 1 đoạn video về mây vũ tích từ 1 đợt cháy rừng trước đây tại Úc.
Theo như Cục khí tượng học của Úc thông báo thì các đám mây vũ tích, pyrocumulonimbus, đã được phát triển ở độ cao hơn 16km tại khu vực Gippsland và dự kiến chúng sẽ tạo ra thêm các đám cháy nữa bởi chúng dễ tạo ra các đợt sấm sét và gió lốc cao. Theo Wikipedia thì mây vũ tích là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên. Mây vũ tích có thể tự hình thành, trong các đám mây, hoặc cùng với các dòng gió mạnh frông lạnh. Loại mây này có khả năng sản sinh tia sét và các loại thời tiết nghiêm trọng khác như gió giật, mưa đá, và thỉnh thoảng có lốc xoáy. Ở đây việc bât thường khí quyển là do các đám cháy hiện tại gây nên.
Minh họa về trạng thái thời tiết được các đám khói cháy rừng tạo ra
Theo ảnh chụp từ vệ tinh thì rõ ràng các đám khói dày đặc này đã tạo nên các đám mây ở trên khí quyển và vì khói được tạo ra từ nhiệt độ cao nên chúng sẽ làm thay đổi khí quyển phía trên, hơi nóng phía dưới và cái lạnh phía trên gặp nhau sẽ gây mưa. Lý thuyết thì nó sẽ tốt để dập cháy nhưng vấn đề là với sự chênh lệch nhiệt độ quá cao rất có thể sẽ có nhiều sét được sinh ra, đánh xuống các vùng khô hạn và gây ra đám cháy mới trước khi chúng tạo ra mưa, làm cho việc chữa cháy càng gặp khó khăn hơn.
Với các cơn bão từ mây vũ tích đủ mạnh thì chúng còn tạo ra được cả các cơn lốc lửa, điều đã từng xảy ra trong vụ cháy rừng ở Canberra năm 2003 trước đây. Anh em có thể xem 1 đoạn video về mây vũ tích từ 1 đợt cháy rừng trước đây tại Úc.