Nhìn 2 chiều, Mỹ mất nguồn thu 11 tỷ phải tìm cách cân đối. Ngược lại cho thấy Huawei phát triển được phụ thuộc khá nhiều vào Mỹ, nếu mất nguồn cung Huawei khó tìm nguồn thay thế. Hơn nữa các cty nước khác chưa đủ mạnh, đồng thời cũng dè chừng trong làm ăn với Huawei vì cấm vận của Mỹ.
Khi mà đã đá được Heawei ra khỏi thị trường quốc tế thì cái mảng mà Heawei bỏ trống sẽ được các công ty khác lấp vô. Lúc ấy thì họ vẫn có những khách hàng thay thế cho Heawei. Nên không ảnh hưởng lớn đến các hãng này.
Chả có gì mà các bạn phải cãi nhau
Các hãng công nghệ là những người chịu thiệt thòi. Các bạn không dùng sản phẩm của họ thì thôi đừng dùng những lời nói ác ý. Đây chỉ là cuộc chiến của những âm mưu chính trị. Hiểu thì nói không hiểu thì đừng cố tỏ ra hiểu biết. Thân !
11 tỉ đổi lại bóp chết 1 thằng hăm he làm 5G cũng quá xứng đáng.
Cơ mà Mỹ coi dập huawei chỉ là chuyện bé. Chuyện lớn là giật sập kinh tế chính trị tàu cơ.
KLQ- vừa đọc cái lịch sự hình thành ARM thì thấy Heoway chết chắc. và cũng hiểu được tại sao nó là cty Anh mà lại cũng dứt tình với Heo,cũng hiểu luôn vì sao chíp APPLE luôn rất mạnh và đi trước các hãng khác nửa năm. Tất cả đều có nguyên do của nó ,từ vụ apple có chíp 64bit đầu tiên cho tới việc chíp 810 mấy năm trước nóng bỏng tay.
bh ra đường thấy đâu đâu cũng đt khựa, có cả những thằng ném >10tr, 20tr vào cái đt khựa thì cũng công lớn do cái trang TT này quảng bá, bưng bô cho bọn khựa
@rualg
Thực ra tôi thấy nó đẹp và ổn thì người ta dùng cũng đáng thôi chứ sao. Tôi cũng căm ghét bọn Khựa lắm và chỉ dùng Samsung thôi, nhưng vẫn khuyên bạn bè người thân sử dụng Xiaomi vì đơn giản, tiện lợi, không giật lag và toàn rác thải như Samsung. Có trách là trách thằng Mỹ ngu (bọn khốn Đang Dân Chủ) đi hỗ trợ cho TQ bao lâu nay để giờ phải vất vả dìm nó xuống.
bài báo này chỉ đơn thuần đề cập khía cạnh làm ăn với một đối tác, kiểu như vào rừng mà chỉ nói về 1 cái cây, trong khi linh kiện của các hãng Mỹ gần như là bán cho toàn thế giới chứ không bán độc quyền cho 1 hãng nào cả, khi một đối tác (ở đây là Huawei) bị loại khỏi cuộc chơi thì các hãng khác (Samsung, Sony,...) sẽ lấp vào khoảng trống đó, họ sẽ là khách hàng thay thế cho Huawei, các công ty công nghệ cao của Mỹ đứng đầu chuỗi thức ăn, họ là người gián tiếp bán linh kiện cho khách hàng cuối thông qua các OEM (Sam, Apple, Sony, Huawei,...) thì làm sao mà tính như vậy được, kiểu như có nhiều quán cơm đóng cửa thì cũng có hàng trăm hàng ngàn quán khác sẽ bán thay, gạo của nông dân vẫn được tiêu thụ bình thường, chỉ khi nào khách hàng không còn ăn cơm nữa thì nông dân mới không bán được gạo thôi
chưa kể triệt được đám kinh doanh láu cá TQ thì họ sẽ thu lợi được thêm những thất thoát từ vấn đề bản quyền, Mỹ họ tính xa lắm nên mới giàu mới mạnh, chứ kiểu láu cá chụp giật làm sao mà bền lâu
các hãng Mỹ cùng chính phủ họ cũng đã tính toán chán chê rồi mới thực hiện, tổng thống Trump bật xi nhan 1 phát là cả đám bay vào đánh hội đồng thôi, TQ có khóc có la thì họ viện dẫn đây là tuân thủ pháp luật chứ bản thân các hãng không chủ trương vùi dập Huawei, các bạn cứ để ý xem có hãng nào than thở thiệt hại gì không, toàn đâu đâu vào khóc
Các công ty mỹ có thiệt hại cũng lộ đáng kể đâu. Nhu cầu người tiêu dùng vẫn thế, không có máy của hw thì họ sẽ mua máy hãng khác. Số lk lẽ ra bán cho hw thì sẽ đc bán cho mỗi hãng nào đó chiếm đc thị phần của hw thôi