từ khi thấy con Toshiba ultrabook thì mình dẹp con mac air ra khỏi ý nghĩ, dù gì windows vẫn tiện lợi hơn rất nhiều, thêm nữa con Toshiba nhìn cứng cáp quá, ko nhu mac air.
Mac Air 13" nặng 1.35kg trong khi conToshiba 13" mà chỉ có 1.13kg ngang với vaio Z, chỉ hơn mac air 11" có 100g thôi, quá tuyệt vời, cấu hình cũng mạnh hơn, đầy đủ kết nối chứ ko như con Air, tiếc ràng người tiêu dùng ko phải ai cũng hiểu biết công nghệ nên dễ bị mac air cuốn hút ở vẻ về ngoài. Nếu ko xét về giá cả thì hiện nay trên thế giới ko có con nào sánh dc với vaio Z 2011, mình xài thử rồi, quá tuyệt vời, từ design, màn hình, bán phím, touchpad (touchpad ko thua mac air nha), màn hình thì vaio Z ăn đứt hết đám MAC
vaio z 2011 thì mình chưa dùng, nhưng mình nghĩ touchpad của dòng macbook thuộc đẳng cấp khác với các hãng còn lại rồi, đơn giản là nó sử dụng kết hợp với hệ điều hành rất tuyệt vời, còn các máy windows đơn giản chỉ rê và click 😕
Windows thế mạnh là phím tắt mà bạn, xài laptop xài phím tắt mới nhanh, cái touchpad kia cỡ nào cũng ko bằng phím tắt 😁, vaio Z vuốt, zoom mượt, còn các gesture khác thì ko bằng mac nhưng xài laptop thì phím tắt là nhanh nhất.
ở ngoài con vaio Z để kế con MAC thì con MAC nhìn chả ra gì lun, nhất là cái màn hình Vaio Z ko thể tuyệt vời hơn dc, design của Vaio Z 2011 ở ngoài ăn đứt đám MAC mà nhẹ hơn nữa.
Mình thấy việc đầu tư 1 con lap 13inch sẽ hay hơn là 1 con ultra book kiểu này. Macbook air thành công 1 phần có lẽ do fan của apple, và sử dụng Mac os trên n~ loại máy nhỏ có cấu hình koh cao thik hơn rất nhiều việc sủ dụng win 7, theo ý mình thì là thế 😃
Đợi chú Toshiba ra với giá khoảng $800 là quất luôn khỏi suy nghĩ. Vì yêu cầu công việc nên mình cần máy mạnh vừa đủ (netbook thì quá yếu và màn hình nhỏ), màn hình 13inch, pin trâu bò (5-8 tiếng là OK), nhẹ (1-1.6kg là tối ưu), ổ cứng không cần nhiều 128GB là quá đủ (dùng ổ cứng di động và cloud computing là chủ yếu), chạy HD movies mượt mà và có HDMI port, nhìn nam tính. Những yêu cầu này thì em Toshiba là quá chuẩn. Nếu mắc quá chắc chuyển qua em Asus U36SD cũng được.
tính đến giờ thì Lenovo + acer + toshiba + asus đã ra ultrabook .Acer đc em S3 mỏng , mà thực sự chỉ kết em Toshiba ultrabook dòng Z o trên kia nhất.Rất là nam tính.
Các ưu điểm đẹp, mỏng, nhẹ, pin trâu là những điều mà 100% người dùng mong ước từ lâu. Không ai muốn vác con laptop 2.5 - 3 kg cả.
Hai nhược điểm bao gồm giá cao và hiệu năng của thì chắc chắn sẽ được giải quyết:
- Về giá: Mới đầu thăm dò thì giá còn đắt, một khi người dùng chấp nhận, các hãng sản xuất số lượng lớn thì giá sẽ rẻ đi nhiều, có thể chỉ còn tương đương giá laptop thông thường hiện nay.
- Về hiệu năng: Công nghệ ngày càng tiến bộ. Sắp tới IvyBridge ra đời, tiến trình 22nm sẽ mạnh hơn, mát hơn, tiết kiệm điện năng hơn, do đó càng thích hợp với xu hướng ultrabook.
Vài năm nữa có khi laptop kiểu như hiện giờ tuyệt chủng ý chứ.
Sớm muộn cũng giống NetBook thôi. Bởi vì UltraBook cũng cắt gọt và hạn chế một số tính năng cơ bản của Laptop để được mỏng hơn, tiết kiệm điện hơn... Người dùng ban đầu có thể nghĩ rằng mua chỉ dùng để lướt web, soạn văn bản, nghe nhạc...nhưng chính những nhu cầu đó lại làm phát sinh vô số các nhu cầu khác mà chỉ có laptop mới làm được, từ đó dẫn đến thất vọng. Lúc này sẽ rơi vào tình trạng đổi máy cũng ngại mà mua thêm cái laptop cũng không ổn. Nói chung đã dùng thì phải sắm cái laptop cho nó "cơ bản", dùng mấy cái dở ông dở thằng dư lày mệt lắm. Ngoài ra thêm em smartphone khủng hoặc tablet nữa là đẹp.Tương lai thuộc về những chiếc LAPTOP mỏng, nhẹ, đẹp, cấu hình cao, tiết kiệm điện chứ không phải của ULTRABOOK hay NETBOOK. Nói chung đây chỉ là ý kiến của một người tiêu dùng, các Bác chém nhẹ tay cho. Hi ^^