@yeudesong87
Uhm,
Không có gì bằng "bằng lòng". Hồi mình còn chưa có điều kiện thì vẫn ngồi nghe dàn onkyo liverpool, giờ nghe lại thấy vẫn tốt chán.
Ăn thua là mình khai thác tiềm năng thiết bị của mình như thế nào.
@AudioPsycho
hài lòng hay bằng lòng là hi end rồi đó bác, hài lòng mới là đỉnh cao của thưởng thức âm nhạc còn những tưởng tượng mà chủ thớt này cóp nhặt viết ra trên kia là dành cho mấy ông nghiện âm thanh và đấy mới là các khái niệm cơ bản thôi còn lâu mới đạt mức đỉnh cao của sự hài lòng !
Về khoản loa khoản này khó xơi lắm, lên đến tầm hi end. Hiệu nwng sử dụng tăng ít nhưng tiền tăng cao. Nói chung nó ma mị như chính giọng hát nó thể hiện khiến mấy a đại gia cầm trong tay 1 đến 200k dona trum mua ko tiếc.
@kingking2922
Soul Supreme tui cũng đã dùng qua và hiện đang dùng Zu Druid 5 cùng với các loa khác.
60tr là giá hời nhưng phải bê đi bê lại và chịu khó cân chỉnh ko thì rất dễ mất bass và 1 phần low-mid.
@kingking2922
mục 3 là mục quan trọng nhất, phòng bé hay ngặt nghèo quá quá thì đi kiếm mấy con bookshelf thoát hơi trước nhẹ nhàng chơi cho dễ, ôm con zu vào set không ra thì bán lại cũng khó đó.
@AudioPsycho
Cảm ơn bạn nhiều
Rất nhiều
vì đúng là con Zu này mà chán chắc chỉ còn 2/3 hiiii
Phòng tầm 30m2 nhưng đa năng nên không thể xoay chuyển đc nhiều
Chỉ có thể cho nó di chuyển trong phạm vi 1m2 thôi
có khả năng để dành đấy
khi nào có phòng chơi riêng thì mang về sau vậy.
Nói tới thú chơi âm thanh thì cũng khó mà cân đo đong đếm khắc được, ví như xem hoa hậu thì hợp nhãn, nghe nhạc thì hợp tai, đôi khi yếu tố tâm trạng nó quyết định, lý thuyết thì cũng chỉ là thước đo về con số, chứ nói hay thì nhiều khi cảm tính quyết định. Với người này có thể hay nhưng với người kia có thể không hay 😃
Đến khi nào bạn ngồi trong 1 phòng nghe 1 bản jazz hay blues mà xung quanh gần như biến mất không tồn tại chỉ nghe tiếng nhạc cụ và giọng ca của ca sỉ thì lúc đó bạn rất may mắn vì đã gặp được 'ý trung nhân' trồi. Các showroom hay phòng nghe thường được bố trí cách âm và độ thẩm thấu âm cũng như triệt tiêu các âm thanh ko cần thiết cho nên khi nghe thấy nhức cả nách. Nhưng khi mua về nhà thì mooesi vỡ oà là vì không thể hayy như thế được nghe chỉ nhức đầu thôi. Hehhe
Dính vào mấy thứ này xác định là tốn cả mớ học phí. Quá trình đổi vài cặp loa, loanh quanh từ toàn dải/dải rộng, một đường tiếng hay nhiều đường tiếng, loanh quanh amply bán dẫn hoặc amply đèn, lựa chọn cpd hay dac,...là sẽ nghiệm ra, mớ lý thuyết chỉ để tham khảo, cuối cùng vẫn là hài lòng với âm thanh trong mức chi phí mình bỏ ra. Tóm lại là tốn một mớ học phí.
@anninh12
Cả hai đều đang xài. Cả hai đều thấy hay 😁 với điều kiện cả hai đều tốt. Toàn dải nghe dải cao không quá tốt, hơi lỳ và treble khó tạo được không gian đẹp, bass thường non tầm 50hz đổ lại nên hay phải nhét vào thùng bass reflex hay horn loaded để gia
cường bass. Cũng có một vài con toàn dải đánh xuống được 20hz nhưng mấy con này thì đắt lắm, ví dụ như bọn Lowther hay Feastrex. Loa toàn dải không dùng phân tầng, lại trở kháng cao và độ nhạy cao, hoặc nếu gắn thêm treble thì cắt bậc 1 là đủ nên ít ngốn công suất amply. Amply 1/2W cũng đủ cho mấy con Lowther hót ngon ơ trong phòng 15m2. Do quá nhạy và ăn điện trực tiếp từ amply ra nên amply càng ngon đánh toàn dải càng hay - thường, là vậy.
Theo phong trào trên thế giới hiện nay thì có nhiều người và nhiều hãng chơi ván hở bằng toàn dải nhưng hên thì kiếm được con loa có qts cao ( búp sóng đánh từ mặt loa tới tai người nghe ) thì nghe tạm đủ tầm 50hz-60hz, nghe EDM hay pop rock ko có sướng.
Nên xu hướng giờ nếu đánh ván hở, hãng họ hay dùng toàn dải đánh trung âm và thêm woofer đánh gia cố dải trầm, thế lại thêm một phân tầng và ra loa 2 đường tiếng, điển hình là Spatial Audio với 2 ứng cử viên là M4 turbo S và M3 Turbo S.
Loa nhiều đường tiếng thì ảnh hưởng nặng nề bởi phân tầng. Nội cuộn cảm và trở trong phân tầng đã nuốt kha khá năng lượng từ loa nên loa nhiều đường tiếng thường ăn công suất hơn, khó đánh hơn. Loa có thiết kế phân tầng cắt càng chính xác ở cục bộ từng dải âm cho từng loa đánh sẽ nghe tốt. Đương nhiên :D
Em chỉ cần cái lỗ tai nghe bằng 1/10 mấy bác thôi. Lỗ tai em nghe giữa các bộ dàn high end kiểu này không phân biệt nổi sự khác biệt âm sắc âm hình gì hết. Ko bít nó dư chỗ nào, thiếu chỗ nào. Nhắm mắt lại mà nghe là thấy bộ dàn highend mấy trăm triệu với bộ dàn lowend vài chục triệu nó cũng tựa tựa nhau.
Có cách nào để nâng trình độ thẩm âm không mấy bác?
@AudioPsycho
Cám ơn bác dù không biết em có đủ điều kiện để ra mấy chỗ đó nghe như vịt nghe sấm cho lên trình độ thẩm thấu âm như bác không nữa. Ah bác có thể giới thiệu mình vài CD/track dễ nghe để nghe ở nhà được không. Mục đích em là luyện khả năng nghe lên chút.
@harryposter
Ý tui là nên đến mấy phòng trà mà ng ta hát ko qua preamp, amply và loa, nghe giọng thật, nhạc cụ thật đánh trong không gian thật nó như thế nào. Hài âm ra sao, delay, decay, độ tuyến tính của nhạc cụ thế nào để hiểu hơn về cảm quan âm thanh.
Chứ vụ ông nói bản thu zới ngoài thật nó khác nhau thì hiển nhiên mà. Ví dụ chứ bản thu nó ko soften hay kéo delay của violin xuống nghe có mà cứa tai 😁Vấn đề của ông kia hỏi là "làm sao lên tai" , ko đi nghe thật thì khó lên tai :D
Bài này hay lắm thớt ,mong bài kế tiếp khai sáng cho ae về mảng audio , mình thích nhạc jazz toàn nghe qua Spotify ,tuneradio ...trên diên thoại cắm vào dàn hifi xin hỏi bác để nghe hay cần quá thiết bị xử lí tín hiệu gì trc khi cắm vô dàn ko bác , mong bác tư vấn
@hugoboss
Kiếm con DAC cho smartphone, con DAC nào xuất 2 đầu bông sen (RCA) ra cho dàn thì mình dùng, nên chọn DAC có pin vì tiếng sẽ êm hơn, không ù không xì. Vừa tiền, nhẹ nhàng thì iFi Nano iDSD LE là mình thấy hợp lý, tiếng con này khá ngọt và êm.