Càng có tuổi thì khả năng nghe của con người càng suy giảm, chính vì vậy nên nếu hồi trẻ nếu ta đi kiểm tra sức khỏe định kì thì sẽ có lúc bác sỹ sẽ thử thính lực có lúc không. Theo ước tính khoảng 14% người ở độ tuổi 45 đến 64 sẽ gặp vấn đề về nghe, con số này sẽ là 30% ở những người trên 65 tuổi. Dưới đây là một vài chú ý khi nếu anh em được bác sỹ kêu sẽ khám thính lực.
Có rất nhiều lý do mà đôi tai của chúng ta nghe kém dần đi, liệt kê ra thì cũng có 1 mớ như:
Có các mức đo khả năng nghe của bạn có vấn đề hay không đó là theo bảng tính của WHO ở dưới đây, thường người ta sẽ chia ra làm 3 mức của giọng nói đó là nói nhỏ ở mức 30 decibel (dB), nói vừa là mức 60 dB và nói to như hét là ở mức 81 dB trở lên. Tai người nghe rất thính có thể nghe đến mức -15dB, còn nếu nghe quá 85 dB có thể dẫn đến tổn thương thính giác vĩnh viễn.
Nếu bạn nghe thính thì xin chúc mừng và mong bạn vẫn giữ được phong độ như vậy, còn nếu bạn gặp những vấn đề như ở 2 dòng cuối thì cũng hết sức bình tĩnh không hoảng loạn. Bác sỹ sẽ tư vấn cho bạn nên khám chuyên khoa tai mũi họng và từ đó bạn có thể biết được các cách điều trị như thế nào cho phù hợp, ví dụ như đeo các thiết bị trợ thính để nghe được rõ hơn.
Cuối cùng lại là câu muôn thủa, phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh em cần chú ý hơn về môi trường âm thanh xung quanh mình, hoặc đơn giản là chú ý hơn về thói quen nghe nhạc sao cho phù hợp. Ở các dòng điện thoại hiện tại đều có cảnh báo nếu bật volume quá to, đấy cũng là 1 cách phòng ngừa tốt. Còn với môi trường âm thanh xung quanh ta cũng có thể xài máy đo chuyên dụng để kiểm tra, hoặc là kiếm con iWatch lên OS6 có chức năng đo tiếng ồn cũng là 1 tham chiếu cũng ổn.
Chúc anh em khỏe mạnh, tai thính ;).
Có rất nhiều lý do mà đôi tai của chúng ta nghe kém dần đi, liệt kê ra thì cũng có 1 mớ như:
Có các mức đo khả năng nghe của bạn có vấn đề hay không đó là theo bảng tính của WHO ở dưới đây, thường người ta sẽ chia ra làm 3 mức của giọng nói đó là nói nhỏ ở mức 30 decibel (dB), nói vừa là mức 60 dB và nói to như hét là ở mức 81 dB trở lên. Tai người nghe rất thính có thể nghe đến mức -15dB, còn nếu nghe quá 85 dB có thể dẫn đến tổn thương thính giác vĩnh viễn.
Nếu bạn nghe thính thì xin chúc mừng và mong bạn vẫn giữ được phong độ như vậy, còn nếu bạn gặp những vấn đề như ở 2 dòng cuối thì cũng hết sức bình tĩnh không hoảng loạn. Bác sỹ sẽ tư vấn cho bạn nên khám chuyên khoa tai mũi họng và từ đó bạn có thể biết được các cách điều trị như thế nào cho phù hợp, ví dụ như đeo các thiết bị trợ thính để nghe được rõ hơn.
Cuối cùng lại là câu muôn thủa, phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh em cần chú ý hơn về môi trường âm thanh xung quanh mình, hoặc đơn giản là chú ý hơn về thói quen nghe nhạc sao cho phù hợp. Ở các dòng điện thoại hiện tại đều có cảnh báo nếu bật volume quá to, đấy cũng là 1 cách phòng ngừa tốt. Còn với môi trường âm thanh xung quanh ta cũng có thể xài máy đo chuyên dụng để kiểm tra, hoặc là kiếm con iWatch lên OS6 có chức năng đo tiếng ồn cũng là 1 tham chiếu cũng ổn.
Chúc anh em khỏe mạnh, tai thính ;).