Các nhà khoa học đã sẵn sàng cấy ghép "của quý nhân tạo" lên cơ thể người

ND Minh Đức
7/10/2014 1:3Phản hồi: 95
Các nhà khoa học đã sẵn sàng cấy ghép "của quý nhân tạo" lên cơ thể người
bieu_dao_nhan_tao.jpg
Hình ảnh niệu đạo nhân tạo được nhóm nuôi cấy thành công trong phòng thí nghiệm

Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi giáo sư Anthony Atala tại học viện Wake Forest tuyên bố đã sẵn sàng cấy ghép "của quý nhân tạo" được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm lên cơ thể người trong vòng 5 năm tới. Bộ phận này được thiết kế nhằm cấy ghép cho những người đàn ông bị mất đi "của quý" do dị tật bẩm sinh, ung thư hoặc chấn thương không thể phục hồi. Ngay sau khi được sự chấp thuận của Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, cơ quan này sẽ bắt đầu thử nghiệm ngay trên cơ thể người trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên, một bộ phận được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và cấy ghép vào cơ thể người. Trước đây, giáo sư Anthony Atala cũng đã từng nuôi cấy niệu đạo và âm đạo trong phòng thí nghiệm. 2 bộ phận này sau đó đã được chính thức thử nghiệm trên cơ thể người. Nhờ vào những thành công trước đây, giờ đây nhóm dự định sẽ tiếp tục nuôi cấy toàn bộ "của quý" từ mẫu tế bào của bệnh nhân. Điều này đồng nghĩa với việc các bác sĩ phải lấy mẫu sinh thiết từ một "của quý" sẵn có, do đó theo nhóm nghiên cứu thì những người chuyển giới sẽ không thể nào áp dụng phương pháp này để có một cơ quan hoàn toàn mới.

Tờ Guardian báo cáo rằng đầu tiên, các bác sĩ sẽ lấy sinh thiết từ bệnh nhân, sau đó nuôi dưỡng mẫu sinh thiết để các tế bào có thể tự nhân đôi trên dĩa petri. Đó sẽ là tập hợp tất những tế bào từ các loại mô trong dương vật như cơ, nội mạc và mạch máu. Những mô sau khi được nuôi dưỡng sẽ được đặt một cách có thứ tự vào một "bộ khung" collagen, có thể lấy từ cơ quan đã chết. Đồng thời, niệu đạo và một số chi tiết khác cũng được nuôi cấy từ tế bào của bệnh nhân trên "bộ khung" nói trên.

Trên thực tế, việc dùng mẫu sinh thiết để nuôi cấy nên một cơ quan sống hoàn chỉnh được áp dụng để đảm bảo rằng hệ thống miễn dịch không đào thải cơ quan mới sau khi cấy ghép lên cơ thể. Tuy rằng ý tưởng nuôi cấy cơ quan nhân tạo bằng kỹ thuật trên là hoàn toàn khả thi, tuy nhiên đối với cơ quan "đặc biệt" như "của quý" lại hoàn toàn khác. Câu hỏi đặt ra ở đây là "của quý" nhân tạo sau khi được cấy ghép có thể làm việc như ý muốn của bệnh nhân hay không. Nói cách khác, khả năng cương cứng của "của quý" hoặc thậm chí là sinh con như bình thường là vấn đề được khá nhiều người quan tâm.

Cho tới hiện tại, nhóm của giáo sư Anthony Atala đã áp dụng phương pháp trên để nuôi cấy và ghép thành công dương vật cho 12 cá thể thỏ đực. Sau khi phẫu thuật, toàn bộ những con thỏ được đặt trong lồng chung sống với các cá thể thỏ cái khác. Kết quả cho thấy, 8/12 cá thể đã thực hiện được "bản lĩnh đàn ông" như bình thường. 4 trong số đó hiện tại đã làm cha của những chú thỏ con khác. Tuy nhiên, việc đưa thành công trên thỏ lên cơ thể người là một việc làm đầy thách thức. Dù vậy, giáo sư Atala cho biết rằng hiện tại 6 mẫu "của quý" đã được nuôi cấy thành công và đã trải qua những thử nghiệm về độ bền với kết quả hết sức lạc quan.

Tham khảo Guardian, Popsci
95 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tinhte hôm nay chất quá 😃
😁 vụ này giống trong KBM nhỉ, cấy ghép ....:D:D
ken0106
TÍCH CỰC
10 năm
Ông này quá trùm trong việc nuôi cấy cơ quan! 😁
aphu1080
TÍCH CỰC
10 năm
@ken0106 tks bác chia sẻ e đã xem hết công nhận y khoa bây giờ quá tuyệt vời ông mặt trời.
vậy là không lo khoai to khoai nhỉ nữa nhá ))= thix loại nào anh chiều hết
quang86
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Kill me or Love me quan trọng là khả năng cương cứng của "của quý" như thế nào thôi 😕
@quang86 chắc phải hoàn thiện ngta mới đưa vào cấy ghép, vả lại mấy ng k có đk cấy là hp lắm rồi, cứ có đã có rồi luyện sau cũng đk 😁
@quang86 Vĩnh cửu 😁
Ha ha khỏi sợ bị mí bà .....nếu rủi ro có đến thì nhờ bác sĩ cấy dùm nhân tiện chọn hàng cho nó hoành tráng hơn. hehehehehe
@pond1597 Nghe nói người bị cắt sẽ hình thành tâm lý sợ dẫn đến việc liệt😁
Dập nát dương vật nay đã không còn quá nguy hiểm nhờ thành tựu này !
vui nhỉ gắn 2-3 cây chơi cho đã
hoa-win
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hồ Trung Nhân 3 cây thì mang 6 hòn trông cũng ngộ ngộ 😆))
khoanjoin
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hồ Trung Nhân tui cá là bác mà "dương kiếm giữa trời" bảo đảm bác chết vì thiếu máu lên não hí hí
@Hồ Trung Nhân thua luôn hahaha
Gắn cái này dùng có ngon lành như hàng chính hãng ko ta?
thớt tôn trọng mọi người sửa lại nhé
upload_2014-10-11_17-32-11.png
@duclinh79. Có j là tôn trọng và ko tôn trọng ở đây nhỉ?!


Sent from my iPad using Tinhte.vn
@duclinh79. Quá là nhảm nhỉ. Nên nhớ đây là một diễn đàn chứ không phải trang báo mạng.
Nếu như vnexpress hay dân trí có sai chính tả thì hãy đi bắt bẻ.
Ralph
TÍCH CỰC
10 năm
@likeeverything3006 Th
TIN VUI CHO MẤY NÀNG CÓ ÔNG CHỒNG BẤT LỰC LÀ CHÍNH,
@palmbinhlove Bất lực là do não bộ mà có phải do súnh ống đâu, cấy 10 cây thì bất lực cũng bất lực à
@palmbinhlove bất lực đâu có đồng nghĩa với việc ko có của quý hả bạn 😁
Ngược lại theo mình đó lại là tin vui cho những ông chồng có tính trăng hoa nhưng lại gặp phải vợ hung hãn, giờ đây ko sợ vợ ghen nữa, cắt rồi anh đi làm lại =))
teovo48
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nhạc bất quần, lâm đình chi thích điều này, từ nay tha hồ luyện quỳ hoa bảo điển, hehehe.
@teovo48 Lâm Bình Chi nhé 😁
luyện cái đó mà gắn vào là tẩu hỏa nhập ma luôn
@teovo48 tịch tà kiếm pháp nha thím
mình sẽ đi cấy thêm một cái to và dài hơn 😁
tretoday85
ĐẠI BÀNG
10 năm
tà tà rùi hẵng sướng mấy bác ơi............ít nhất là 5 năm nữa.
a6k64pro
ĐẠI BÀNG
10 năm
kỷ nguyên elysium sắp bắt đầu 😁
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Chị em thích điều này
đồ giả thì chỉ tạo hình thôi , không có chức nặng sinh con và sướng khi vui vẻ
Hàng native vẫn chất lượng nhất 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019