Các nhà khoa học đã tìm được cách sạc điện thoại bằng ánh sáng trong nhà

ND Minh Đức
13/11/2017 11:16Phản hồi: 21
Các nhà khoa học đã tìm được cách sạc điện thoại bằng ánh sáng trong nhà
Không chỉ tìm cách tăng dung lượng pin mà công nghệ sạc pin cũng là điều mà các nhà nghiên cứu luôn tìm cách phát triển. Nếu như trước đây chúng ta có sạc mặt trời, sạc gió, sạc không dây thì bây giờ, các nhà khoa học còn muốn dùng toàn bộ ánh sáng trong môi trường xung quanh để sạc cho pin di động. Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Dracula Technologies đã tạo nên những tế bào năng lượng Mặt Trời mỏng, dẻo, có thể “in phun” trên bất cứ hình dạng và màu sắc nào với khả năng đặc biệt là có thể thu được cả ánh sáng Mặt Trời lẫn nhân tạo.

Thông thường, những tấm pin năng lượng Mặt Trời sử dụng silicon để thu năng lượng từ Mặt Trời. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Sadok Ben Dkhil tại Dracula Technologies đã phát triển ra một loại nhựa dẫn điện với khả năng bắt được phổ bước sóng rộng hơn. Các tấm năng lượng này được tạo thành từ 5 lớp được “in” chồng lên nhau: 1 lớp nhạy sáng được nằm kẹp giữa 2 tấm bán dẫn nhằm giúp lớp mực dẫn điện nằm ở mặt ngoài cùng thu được điện tích.

Nhóm nghiên cứu cho biết chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để in ra một tấm pin kích thước 5 x 5 cm và cho tới hiện tại, tấm lớn nhất mà họ sản xuất thử có kích thước là 30 cm vuông. “Vật liệu của chúng tôi có trọng lượng nhẹ, không độc và có thể gấp lại. Đồng thời, vật liệu của chúng tôi có thể bắt được năng lượng từ ánh sáng trong nhà, một điều không thể đối với silicon.” Ben Dkhil cho biết.

Nhận định trước thành công này, nhà nghiên cứu Alexander Colsmann tại Viện công nghệ Karlsruhe (không tham gia vào dự án ) cho rằng: “Việc sử dụng mực in phun cho phép tạo ra các tấm thu năng lượng ánh sáng với giá rẻ, có thể nói là kỹ thuật rẻ nhất. Mặt khác, những tấm pin của Ben Dkhil còn có thể được tùy biến thành nhiều hình dạng, màu sắc và thậm chí là trong suốt cho nhiều ứng dụng khác nhau. Một tấm pin có thể tích hợp trực tiếp vào smartphone, cho phép tận dụng về mặt điện thoại thường tiếp xúc với ánh sáng để sạc.

Kỳ thực việc dùng ánh sáng trong nhà để thu năng lượng là điều cực kỳ thách thức bởi mật độ nơi đó là khá thấp. Hiện tại, hệ thống của Ben Dkhil vẫn chưa khả thi để sạc điện thoại do thời gian cần thiết vẫn còn rất lâu. Hệ thống hiện tại mới chỉ có thể được dùng để cấp năng lượng cho các cảm biến như theo dõi nhiệt độ, độ ẩm,… và đây cũng chính là ứng dụng khả thi nhất của nó ở hiện tại. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu hứa hẹn rằng chỉ vài tháng nữa thôi, hệ thống sẽ được cải thiện hiệu suất để có thể sạc được cả smartphone và nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong bước ngoặc lớn không chỉ trong lĩnh vực công nghệ pin mà còn tạo đà phát triển cho nhiều lĩnh vực khác.


Tham khảo NS
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay rồi cố gắng lúc nó ra mình làm quả "Phật Quang Phổ Chiếu" Mới Được 😁 Nổ Thì Xác Định Luôn :D
@Cuong Nb Bạn xem quốc sản 007 chưa? Có cái đèn pin chạy bằng ánh sáng ấy. công trình nghiên cứu đó gần đúng hơn là cái này
không biết bao nhiêu cái tìm thấy tìm ra..mà chưa bao giờ có dùng ngoài đời
Cắm 1 cái đèn led vào cổng sạc điện thoại hướng vào cái cảm biến ánh sáng để sạc vậy là dùng vĩnh cmn cửu rồi
thagnv
TÍCH CỰC
6 năm
Khi bạn đang đọc những dòng này thì Apple đã mua Dracula Technologies.
nvvuydbg1
ĐẠI BÀNG
6 năm
@thagnv Với bọn cuồng nên các sản phẩm tương đương giá nó mới chênh lệch nhiều. Bỏ thêm $ cho nó oai. Có khi chả có $ cũng chém cho nó sang cái mồm
novavn
CAO CẤP
6 năm
@nvvuydbg1 Sao bạn không nghĩ nếu sản phẩm “kia” tốt hơn thì giá nó không thể rẻ hơn. 😃
nvvuydbg1
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cái này ngon. Hi vọng 2 năm nữa áp dụng cho điện thoại thì tuyệt, chỉ cần nó sạc bổ xung kéo dài thời lượng sử dụng là ngon rồi
Zoro kun
TÍCH CỰC
6 năm
bt sạc 3h đầy, cái này chắc phơi nắng cả ngày dc vài %
kurt80
TÍCH CỰC
6 năm
@Zoro kun Ra chỗ nhiều nắng rồi dùng cái kính lúp loại lớn là nhiều năng lượng lắm
Zoro kun
TÍCH CỰC
6 năm
@kurt80 vấn đề là hiệu suất chuyển hóa của pin còn quá thấp, chứ ko phải nắng nhiều hay ít.
Bọn này gà quá, ra cửa hàng bán linh kiện ở Hà Nội mua tấm pin mặt trời 90k loại dẻo về mà nhét vào ốp điện thoại trong suốt là dc.
TaóNô
ĐẠI BÀNG
6 năm
😆 ước gì ĐT sạc được bằng mỡ bụng 😃)
@TaóNô đậu... tính năng này mới là cách mạng con người này. điện nào có tính năng này thì đảm bảo best seller
@TaóNô Lạy! Nhưng hữu dụng "thặc". Nhiều người mơ ước công nghệ này đây!
Bao h sạc đt bằng wifi hoàn toàn thì mới tiện. Bước vào phòng đt tự sạc luôn, mà còn sạc nhanh thì mới đáng nói.
vuquan2008
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chắc là điện thoại cần dòng lớn, công suất lớn chứ cái đồng hồ Oceanus (Casio) của mình sạc được bằng ánh sáng đèn điện mà. Sạc đầy rồi để vào bóng tối chạy standby được mấy tháng.
Đồng hồ đeo tay dòng EcoDrive là sạc được bằng ánh sáng trong nhà.
tìm được thôi muốn sử dụng hả chờ đi 😁
Sao k làm tấm thu nl 2 mặt... Hấp thụ luôn cả ánh sáng màn hình điện thoại lẫn ánh sáng ngoài cho năng suất nhỉ!
ke970
ĐẠI BÀNG
6 năm
Sau này sẽ có công nghệ sạc ĐT bằng sức nóng, kẹp ĐT vào nách một lúc xài được vài giờ
Plateaus
ĐẠI BÀNG
6 năm
Quan trọng và cần thiết nhất trong thời điểm này là tìm ra loại pin mới có kích thước nhỏ nhưng dung lượng phải lớn , xạc được nhiều lần mà không bị giảm hiệu năng.
kulele
CAO CẤP
6 năm
suốt ngày ba cái tin viễn vông này, cái người ta cần là sạc 30 phút đầy viên pin 5000mah có hình hài chỉ bằng viên pin 3000mah là vui rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019