Các nhà khoa học đã tìm ra tốc độ của cái chết: 30 micromet/phút

MinhTriND
18/8/2018 5:27Phản hồi: 63
Các nhà khoa học đã tìm ra tốc độ của cái chết: 30 micromet/phút
Lần đầu tiên các nhà khoa học có thể đo được tốc độ của cái chết, đó là một làn sóng di chuyển ở tốc độ 30 micromet/phút. Điều đó nghĩa là nếu một tế bào thần kinh có kích thước 100 micromet, thời gian để nó chết đi là 3 phút 20 giây.

Ở động vật đa bào, đôi khi các tế bào cần “hy sinh” vì sự phát triển của đại cục. Đầu tiên, phần lớn hệ thống bên trong tế bào sẽ tự huỷ, sau đó dẫn đến sự tan rã của toàn bộ tế bào. Vài tế bào trải qua cái chết vốn đã được lập trình sẵn trong quá trình phát triển - lý giải cho cách các ngón tay của chúng ta hình thành trong bụng mẹ, trong khi những tế bào khác thì chịu trách nhiệm kích hoạt các cơ chế nhằm ngăn chặn bệnh ung thư hoặc không cho virus lây lan.

Khi cái chết của một tế bào đã được lập trình bắt đầu diễn ra, tín hiệu sẽ được truyền đi trong phạm vi của tế bào đó, theo James Ferrell đến từ Đại học Standford. Tuy nhiên đến thời điểm này, chưa ai tìm hiểu xem quá trình lây lan đó diễn ra như thế nào.

Chính vì lẽ đó, Ferrell và người cộng sự Xianrui Cheng đã bắt tay vào nghiên cứu và nhận thấy cái chết dường như lan truyền như một “làn sóng kích hoạt” với sự tự huỷ một phần của tế bào, đưa đến sự tự huỷ của những phần khác. Để có thể phát hiện điều này, hai nhà khoa học đã tiến hành chiết xuất tế bào chất - thứ chất lỏng có bên trong tế bào lấy từ trứng ếch, sau đó cho vào một ống nghiệm mỏng.

Bên trong tế bào chất có các ngăn chứa những tế bào phụ với một loại protein màu xanh lá có khả năng phát sáng, cho phép các chuyên gia quan sát những gì diễn ra. Sau đó, họ đặt một đầu của ống vào trong các tế bào được lập trình để sẵn sàng cho quá trình tự huỷ. Khi các tế bào phụ tự huỷ, những chấm màu xanh biến mất, cho thấy tốc độ mà cái chết lan truyền dọc theo ống.

Trung bình mỗi ngày, hơn 50 tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta chết đi như một quá trình tự nhiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cái chết này diễn ra không đúng lắm, những tế bào cần chết thì không chết còn tế bào không cần thì lại chết đi, vì vậy, hiểu được quá trình tế bào chết như thế nào sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm ra các biện pháp can thiệp nhằm giúp mọi thứ diễn ra chính xác hơn hay thậm chí là tìm ra phương thức để làm chậm quá trình này.

Nguồn: The Guardian
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chà, đối với tế bào tự hủy là như vậy, còn đối với nguyên nhân bất khả kháng thì sao nhỉ? Chắc là chưa có lời giải
vũ_tú_inh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@phatkrongana Thì tim ngừng đập, máu ngừng cấp cho não là tế bào bắt đầu chết đó
vũ_tú_inh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@phatkrongana Trừ khi bác làm bộ não bay hơi dưới 3p 20s thì sẽ gọi là nguyên nhân bất khả kháng
@vũ_tú_inh Mô có, hàng ngày có tới hơn 50tỷ tế bào chết mà.
@phatkrongana Nguyên bất khả kháng chắc do chủ nợ đòi gắt, mà thân chủ lại ko kiểm soát được hành vi dẫn đến các tế bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Ai cũng có lý do để sống và để chết. Lúc nào cần thì chết thui
@congzing Đây là cái chết của tế bào mới đúng
@@
chim say
TÍCH CỰC
6 năm
Nhiều lúc mình nghĩ mấy ông khoa học ổng đang làm cái j vậy
doithatbuon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@chim say Để đốt tiền dự án =))
legiondark
TÍCH CỰC
6 năm
@chim say Dừng lại 1 phút thôi, nhìn quanh chỗ bạn ngồi và ngẫm lại xem, tất cả những thứ đó từ đâu mà ra. Không cần đến cái máy tính, điện thoại, ngay chỉ cái bóng đèn trên đầu bạn thôi cũng là thành quả hàng chục nghìn năm lao động và nghiên cứu của con người (ai là người tìm ra điện, ai là người làm ra thuỷ tinh, nhựa, ai là người nghĩ ra các công thức vật lý và toán học để có thể bắt tất cả những vật chất ấy hoạt động,...) Nếu không có những con người mà bạn nghĩ là ăn không ngồi rồi để nghiên cứu mấy thứ vớ vẩn thì bây giờ chắc bạn vẫn còn đang sống trong hang và hàng ngày vào rừng kiếm cái ăn.
rill
ĐẠI BÀNG
6 năm
@chim say biết thì bạn đã là nhà khoa học rồi. mà nếu bạn là nhà khoa học thì bạn lại không hỏi mấy câu ngu ngốc như này rồi =]] nghịch lý là vậy đó
TRK
TÍCH CỰC
6 năm
@chim say Thì mấy ổng đang ... nghiên cứu còn gì!😁:D:D
Ơ, thế chết "phi tự nhiên" thì thế nào nhỉ???
TRK
TÍCH CỰC
6 năm
@suzukiviva115 Đợi nghiên cuu xong đã
qtgalaxy
TÍCH CỰC
6 năm
Ai đó dính AIDS, K giai đoạn cuối có thể lắp thêm Ram + VGA để...tăng tốc 😁
TRK
TÍCH CỰC
6 năm
@qtgalaxy Nên rút... phích điện ra!
Theo mình nghĩ là chưa chính xác lắm, vì nó còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Giống như tốc độ để "thằng nhỏ" đứng dậy vậy, tùy vào sức khỏe và môi trường xung quanh, như gái đẹp sexsy hay gái xấu màn hình phẳng nữa.
@hadryan Cám ơn bạn "ngu thich thể hiện" đã giải thích cho mình hiểu. Hiếm có ai comment xong lại ký tên như bạn.
gagaharu
TÍCH CỰC
6 năm
@Cuộc sống tốt Phản damge quá đỉnh 😆))))))
corazones
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nếu như tái tổ chức được gốc tự do thì lúc đấy con người bất tử như sứa :v
hai tmt
TÍCH CỰC
6 năm
Khoa học càng phát triển thì bệnh tật cũng cũng tỉ lên thuận với nó....
Nếu tìm được nguồn phát sóng làm các tế bào bị kích hoạt chết, ta có thể sẽ kìm hãm hoặc triệt tiêu sóng đó ahihi
@hjhdahjdo Các bác đọc mà đ hiểu gì ah?
Đây là cái chết của tế bào
Mà cái chết của tế bào chả liên quan méo gì đến cái chết của con người cả.
Cái chết của con người là khi tim ngừng đập, ngừng thở... Khi đó thì ko có máu và oxy nuôi các bộ phận trên cơ thể, và các bộ phận sẽ dần bị hủy hoại
@cdab Dễ hiểu hơn là sau khi chết chúng ta vẫn có thể hiến các bộ phận trên cơ thể ( kịp thời và bảo quản đúng cách)
Chứ các tế bào chết hết thì hiến làm cái gì?
chết vì sốc đập đá thì tính như nào. Hoặc chết trên bụng vợ thì tính ra sao.
@hadryan Thế mà nhiều người vẫn bị đem đi chôn sống đấy.
99v9.9999
TÍCH CỰC
6 năm
Nhanh vậy 😔
kuraj
TÍCH CỰC
6 năm
Cuộc sống là vô thường, sống để tồn tại hay sống là sống là do mình chọn, càfe sáng thôi nào anh em.
@kuraj giờ này mới thức à
tốc độ nhanh vãi
@quy.helios Hình như các bạn đọc mỗi cái tiêu đề nhỉ?
Cái chết của các tế bào khác hoàn toàn với cái chết của con người nhé
Kinh thật :| thôi đi cafe đã vậy
CyrusEgan
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mấy ông này tìm hiểu sâu v
Tìm ra thuốc mà xan thiệp quá trình này là ngon đấy.
thì đang chết dần đó thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019