Các nhà khoa học đang tạo ra chuồn chuồn biến đổi gen lai robot điều khiển được

ND Minh Đức
28/1/2017 8:36Phản hồi: 33
Các nhà khoa học đang tạo ra chuồn chuồn biến đổi gen lai robot điều khiển được
Hãng giải pháp công nghệ sinh học Draper đang phát triển kỹ thuật biến một con chuồn chuồn thành chiếc "máy bay drone sống”, có thể điều khiển được. Với tên gọi dự án DragonflEye, cách làm ở đây là cho con chuồn chuồn đeo một chiếc “balo” ở sau lưng, tích hợp trên đó tấm năng lượng Mặt Trời để thu thập năng lượng. Đồng thời trong đó còn tích hợp cả hệ thống dẫn đường và điều hướng, liên kết hoạt động với con chuồn chuồn bằng kỹ thuật di truyền quang học (optogenetic). Khi đó, các nhà nghiên cứu sẽ gởi lệnh điều khiển tới chiếc balo, “lái” hệ thần kinh của con chuồn chuồn để bắt nó di chuyển theo ý muốn.

Được biết trước đây người ta cũng nhiều lần tìm cách điều khiển từ xa các loại côn trùng sống, tuy nhiên các cách tiếp cận chủ yếu là can thiệp vào cơ bắp của chúng. Ngược lại, lần này tác động trực tiếp vào hệ thần kinh của con vật. Để có thể điều khiển được hệ thống thần kinh này, nhóm nghiên cứu tại viện y học Howard Hughes đã tìm cách can thiệp vào tế bào thần kinh, cho chúng thêm khả năng phản ứng với ánh sáng bằng cách chèn thêm gen tự nhiên có trong đôi mắt. Với các gen này, công cụ optogenetic trong chiếc balo trên lưng con chuồn chuồn sẽ dùng các xung ánh sáng đề kích thích vào tế bào thần kinh nhạy sáng, từ đó điều khiển nó di chuyển.

chuon_chuon_cyborg_Tinhte.jpeg
Vậy tiềm năng của dự án thế nào, hiện đã tới trình độ nào? Mấy anh bên IEEE Spectrum có đi hỏi người dẫn đầu nhóm nghiên cứu Jesse J. Wheeler và ông cho biết rằng: “Trong năm đầu của dự án, chúng tôi tập trung phát triển công nghệ cốt lõi như chiếc balo, các hệ thống phóng xung ánh sáng và những công cụ sinh học tổng hợp trang bị cho con chuồn chuồn. Ở năm tiếp theo, chúng tôi sẽ chuẩn bị gắn chiếc chiếc balo vào con chuồn chuồn, sau đó đặt nó vào trong một căn phòng đầy đủ trang thiết bị để theo dõi chính xác từng chuyển động bay của con chuồn chuồn, lấy dữ liệu này để phục vụ hệ thống điều hướng. Điều này cho phép chúng tôi phát triển nên các thuật toán chính xác cho hệ thống điều hướng tự động.”

Từ trả lời của Wheeler có thể thấy hiện kỹ thuật này vẫn còn trong giai đoạn rất sơ khai nhưng nếu thành công sẽ có vô vàn những ứng dụng thực tiễn. Thử nghĩ nếu bạn biến một con chuồn chuồn thành hệ thống giám sát siêu nhỏ trong an ninh, quân đội hoặc biến thành những cỗ máy thụ phấn cho nông nghiệp, mọi chuyện sẽ dễ dàng và công nghiệp hơn rất nhiều. Mặt khác, không chỉ có chuồn chuồn mà bằng cách tương tự, người ta còn có thể tạo ra những con ong, ruồi,… lai robot hoạt động theo ý con người.

Tham khảo IEEE, Draper
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thử nghĩ giám sát cả thành phố với 100k con này thì sao nhỉ
@gotomo Các bạn nghĩ sao nếu đến lúc đó,mình sẽ nuôi và cho thuê chim sẻ, thiên địch của chuồn chuồn 😁 :D :D
Khi đó chim sẻ sẽ thành hệ thống chống drone sinh học sống :D
@phongba046
Chắc e nuôi đại bàng để săn "chim sẻ" của bác quá :D:D:D:D
@writedung Mình bán súng săn để săn đại bàn nhé
@writedung Nuôi sẻ đỡ tốn, nuôi đại bàng tốn kém lắm, hi
Hi :D :D :D
Tội nghiệp con chuồn chuồn quá!
Bao giờ lắp đc vào thằng nhỏ nhỉ, nhiều khi gấu nó bảo tiếp đi mà xìu mệ nó ùi
@habu@
TÍCH CỰC
7 năm
@quocanh_ltk Nó có miệng mà 😁
kuluoj
TÍCH CỰC
7 năm
@quocanh_ltk Chưa đọc bài khung xương nhân tạo điểu khiển được cho cái ấy à.
tieutu911
TÍCH CỰC
7 năm
@quocanh_ltk -Lúc trước tt cũng có đăng 1 bài bên nước Anh cũng lắp vào 1 người đàn ông khi nào cần nhấn cái là nó lên......
giống sơn tùng rồi, cùng với cuhiep, tạo nền mới năng lượng, công hoạt việc năng sao nhẵng.
xuanhoa89hy
ĐẠI BÀNG
7 năm
con người ngày càng can thiệp nhiều vào thiên nhiên
anhtuancdt
ĐẠI BÀNG
7 năm
Doraemon sắp thành hiện thực cmnr 😁
Động vật bị mất quyền tự do
badboyasd
TÍCH CỰC
7 năm


Biến đổi gen chỗ nào
ndlinhql
TÍCH CỰC
7 năm
@badboyasd Bạn không đọc bài hả
lại ngược đãi động vật rồi.
baodng
TÍCH CỰC
7 năm
Rồi khi TQ ăn cắp được công nghệ thì toàn thế giới chẳng nơi nào ko bị nghe lén hay ghi hình cả, chưa kể có thể cài thuốc nổ vào mấy con to to chút như bọ hung chẳng hạn là đủ để đánh bom cảm tử rồi.
1 ngày nào đó con người sẽ lai robot. Chịu sự điều khiển của ng khác đi làm việc sấu......
badboyasd
TÍCH CỰC
7 năm
@Akay Nhím việc sấu là việc gì? có khi là việc xấu
@badboyasd Tết mà thím cứ bắt lỗi lày lọ là seo...!
Nó cấy chip điều khiển con người thì sao ta
Xưa đọc "Dũng sĩ Hesman" có robot sinh học, giờ sắp thành hiện thực rồi.
cái này xem phim thì thấy bọm mẽo dùng lâu rùi nhỉ
Ôi các em gái xinh tươi ơi
bkvip
ĐẠI BÀNG
7 năm
Con người đúng là lười biếng đã làm được camera nhỏ như vậy thì làm robot bay siêu nhỏ đi, lôi sinh vật khác ra làm thí nghiệm, con người là loài xấu xa nhất, làm hại sinh vật khác và tự phá hoại chính môi trường sống của mình. Cũng sẽ đến ngày diệt vong nhanh thôi nhờ loài thông minh nhất trái đất.... vậy là thông minh???
@bkvip Vấn đề là pin và linh kiện nhỏ thì hoạt động ko bền bỉ...
HEOGOLD
TÍCH CỰC
7 năm
Doraemon sắp ra đời rồi,, đúng thế kỷ 22
lupinnightvn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ant man ah ? Vũ khí chiến đấu thế hệ mới. Xin 1 con cho vô phòng ngủ nhà người ta
kun.ict
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nô lệ côn trùng :v 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019