Các nhà khoa học Israel hứa trong 1 năm sẽ tạo ra thuốc chữa khỏi hoàn toàn ung thư

P.W
30/1/2019 16:46Phản hồi: 119
Các nhà khoa học Israel hứa trong 1 năm sẽ tạo ra thuốc chữa khỏi hoàn toàn ung thư
Nghe khó tin, nhưng theo tờ The Jerusalem Post đưa tin, một nhóm các nhà khoa học người Israel mới đây đã cho biết họ sẽ tạo ra được phương pháp chữa khỏi hoàn toàn ung thư cho con người trong vòng 1 năm nữa. Không chỉ dừng lại ở tuyên bố đầy hứa hẹn đó, nhóm khoa học gia này còn cho biết, phương pháp điều trị ung thư của họ vừa đơn giản, chi phí rẻ, hiệu quả và gần như không có tác dụng phụ.

Tinhte_Thuoc3.jpg

Dan Aridor, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi) cho biết: “Chúng tôi tin rằng trong 1 năm, chúng tôi sẽ có cách điều trị khỏi hoàn toàn ung thư”. Để làm được điều này, AEBi hợp tác cùng một công ty phát triển dược phẩm tại Israel để hoàn thành việc nghiên cứu, một công trình vô cùng khó khăn nhưng hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn nền y học thế giới ở thời điểm hiện tại.

“Phương pháp điều trị ung thư của chúng tôi sẽ hiệu quả ngay trong ngày đầu tiên áp dụng liệu trình, và sẽ chỉ kéo dài trong vòng vài tuần lễ, không có tác dụng phụ ảnh hưởng tới cơ thể và có giá thành rẻ hơn so với hầu hết mọi liệu trình điều trị ung thư khác đang có trên thị trường. Giải pháp của chúng tôi vừa sử dụng liệu pháp gene, vừa để ý tới cơ địa của người bệnh.”

Tinhte_Thuoc1.jpg


Các nhà nghiên cứu gọi phương thuốc mới mà họ đang phát triển là MuTaTo (Multi-Target Toxin), một chất có khả năng định hướng và phá hủy riêng những tế bào ung thư chứ không gây ảnh hưởng tới những tế bào bình thường trong cơ thể. Tuy nhiên để có hiệu quả cao nhất, loại hóa chất này sẽ kết hợp với những peptide có khả năng làm hoa tiêu chỉ dẫn chất độc phá hủy tế bào ung thư đến đúng “địa chỉ”.

Theo một bài viết ở trang Science Direct, trị liệu bằng peptide, những hợp chất chứa những chuỗi gốc α - aminoaxit đã được ứng dụng kể từ khi con người phát minh ra việc điều trị tiểu đường nhờ insulin từ những năm 20 của thế kỷ trước. Bài viết có đoạn: “Hơn 60 loại thuốc có chứa peptide đã được cấp phép lưu hành ở Mỹ và những thị trường lớn khác, và nó vẫn đang giúp ích cho việc phát triển những cách điều trị nhiều căn bệnh nguy hiểm.”

Tinhte_Thuoc2.jpg


IARC, Tổ chức nghiên cứu ung thư thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ước tính trong năm 2018, toàn thế giới xuất hiện 18,1 triệu ca mắc ung thư mới, và 9,6 triệu người tử vong. IARC cho rằng cứ 5 người đàn ông, hoặc cứ 6 người phụ nữ thì có 1 người đang có tế bào ung thư phát triển ngầm bên trong cơ thể. Cứ 6 người tử vong trên thế giới thì có 1 người chết do ung thư, biến nó trở thành nguyên nhân gây tử vong thứ 2 chỉ sau những bệnh về tim mạch.

Morad của AEBi cho biết, ông và các đồng sự ban đầu cố gắng làm những thứ có thể, tìm ra loại peptide nào phản ứng hiệu quả nhất với mỗi dạng ung thư. Nhưng rồi họ nhận ra vấn đề không nằm ở việc “bắt đúng bệnh”, mà là vì sao những loại thuốc tiêu diệt tế bào ung thư và những cách điều trị hiện tại không hiệu quả. Và họ cho rằng họ đã tìm ra cách phòng tránh vấn đề này.

Tinhte_Thuoc4.jpg

Morad nói rằng, hầu hết thuốc điều trị ung thư tấn công một mục tiêu nhất định trên hoặc trong tế bào ung thư. “Những cách ức chế mục tiêu đã định để diệt tế bào ung thư thường không có hiệu quả, vì bản thân mục tiêu trên hoặc trong tế bào ung thư có thể đột biến và những loại thuốc đó không thể nhận diện được mục tiêu đã định. Vì thế những cách điều trị này thường không có hiệu quả. Tuy nhiên MuTaTo kết hợp cả những peptides có khả năng nhận diện mục tiêu của tế bào ung thư, kết hợp với chất độc chỉ gây ảnh hưởng tới loại tế bào này để hoàn thành nhiệm vụ. Sử dụng ít nhất 3 loại peptide định hướng, chúng tôi chắc chắn rằng thuốc chữa ung thư sẽ không bị những đột biến của tế bào ung thư làm khó khăn trong việc nhận diện. Tế bào chỉ kịp phản ứng để tạo ra đột biến chống lại một loại peptide tấn công, chứ không thể cùng lúc ngăn chặn ba hướng tấn công được.”

Tinhte_Thuoc5.jpg

Quảng cáo



Một vấn đề khác trong việc điều trị căn bệnh này là những tế bào ung thư có khả năng kích hoạt cơ chế thải độc khi bị những loại thuốc hiện tại tấn công. Những tế bào này tự đẩy hóa chất gây hại cho chúng ra ngoài hoặc thay đổi kết cấu hóa chất để trở nên vô hại. Lời giải là các nhà khoa học Israel sử dụng loại peptide tạo ra những chất độc đối với tế bào ung thư có cường độ mạnh, nhanh tới mức tế bào ung thư không kịp phản ứng.

“Nhiều phương pháp điều trị ung thư nhắm tới những tế bào phát triển nhanh. Thế nhưng tế bào ung thư gốc không có tốc độ phát triển nhanh như vậy, thế là bị bỏ qua. Khi liệu trình điều trị kết thúc, chúng lại có thể phát triển thành những khối u mới. Nếu phương pháp điều trị không tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư, những tế bào gốc này có thể đột biến lại, ung thư tái phát nhưng lần này chúng biết kháng thuốc.”

Tinhte_Thuoc6.jpg

Cuối cùng, nhiều khối u có thể tạo ra lá chắn để chống lại những phân tử lớn lọt vào bên trong. “MuTaTo đủ nhỏ để len lỏi vào mọi khối u. Phần peptide của loại thuốc này chỉ dài khoảng 12 chuỗi amino acid và không có kết cấu quá phức tạp to lớn. Điều này cho phép cả phân tử có thể lọt vào bên trong khối u và tiêu diệt nó từ bên trong.”

Morad cho biết khám phá của AEBi có thể làm giảm những tác dụng phụ tồi tệ của những cách điều trị ung thư hiện tại, mà tệ nhất là thuốc điều trị nhắm tới những tế bào khỏe mạnh không có dấu hiệu ung thư. Ông so sánh loại thuốc mà AEBi phát triển giống như loại thuốc ức chế virus HIV. Nhờ “combo” mang tên triple cocktail với 1 loại thuốc chứa 3 hóa chất khác nhau, người nhiễm HIV có thể sống suốt phần đời còn lại, không bị ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và không chết vì AIDS, nhờ vào việc HIV bị ức chế. Tuy nhiên họ phải uống thuốc liên tục trong suốt quãng đời còn lại, còn MuTaTo chỉ mất vài tuần uống thuốc là tế bào ung thư sẽ chết sạch, theo lời của Morad.

Tham khảo Forbes

Quảng cáo

119 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

huyhoangjo
TÍCH CỰC
5 năm
Hi vong là có chậm một hai năm mà chứa đc thì quá tốt
libieu
CAO CẤP
5 năm
@Vietkhanh221189 nếu được như vậy thì quả thực là tốt nhất , nhưng nếu thực sự AEBi chắc chắn thành công thì đó sẽ là trận chiến của một công ty với toàn thể các tập đoàn y dược trên thế giới , bao nhiêu kẻ sẽ thèm thuồng cái chìa khóa vàng này , bao nhiêu kẻ sẽ mong muốn cái chìa khóa này biến mất , nên nhớ trong lĩnh vực tìm kiếm dược phẩm mới nó cũng giống như đua ngựa vậy tất cả cùng tham gia nhưng chỉ có một con về nhất và khác với đua ngựa những ông lớn chi tiền cho cái món hàng siêu lợi nhuận có khi còn ngốn nhiều hơn chi phí khám phá vũ trụ ,hơn nữa nghiên cứu của AEBi quả thực rất tuyệt vời nhưng cũng rất nguy hiểm , chỉ cần ở trong tay sai người thì kết quả hoàng toàn có thể trở thành hiểm họa lớn nhất của nhân loại , định hướng triệt tiêu tế bào nghe rất thực tế và thực tế hơn cả là trong chiến tranh , một thứ vũ khí hoàn toàn dc làm ra chỉ duy nhất tiêu diệt con người mà không gây ra bất cứ ản hưởng nào lênh môi trường ,nghe có vẽ ko vui tai nhỉ nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong những khả năng nhiều trang có thể sải đến . điều duy nhất mình muốn nói là điều gì cũng vậy đừng nên nhìn bề ngoài hào nhoáng của nó không thôi đôi lúc khi bạn tìm sâu hơn vấn đề đang nhìn thấy bạn sẽ thấy tất cả không chỉ một màu hồng , người thầy thực tập mình từng theo khi còn trong phòng thí nghiệm từng nói '' người ta phải tạo ra nguyên nhân trước khi phát minh ra kết quả '' !
@libieu Bạn nói nhiều quá. Nhìn vào cái gì cũng bi quan quá vậy, bớt nghĩ nhiều đi mà ăn tết nhé. Năm mới vui vẻ
@Hoàng Gia Lâm Đúng là nói nhiều thật, người ta đang hy vọng thì daika đem " thuyết âm mưu " vô chi vậy
Chơi shock chăng?
libieu
CAO CẤP
5 năm
@Hoàng Gia Lâm Chúc bác năm mới vui vẻ 😁, mà ăn tết là gì vậy T_T
xedieu
CAO CẤP
5 năm
Tin vui nhất Tết này!
phamlong
TÍCH CỰC
5 năm
Mình tin trí thông minh của người Do thái !
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@phamlong Chỉ không biết là các công ty dược có mua lại là vứt chúng vào sọt hong nữa
MoVo
TÍCH CỰC
5 năm
@phamlong Ko nên tin vội, đã có luồng ý kiến trái chiều từ các nhà khoa học khác. Họ nói nhóm nhà khoa học Israel này chưa hề công bố bất cứ tài liệu nghiên cứu nào liên quan tới thuốc chữa ung thư này cả, thứ mà đáng lẽ ra thường vẫn phải thực hiện, nên là nhóm này rất có khả năng là ko đáng tin

https://www.forbes.com/sites/victoriaforster/2019/01/30/an-israeli-company-claims-that-they-will-have-a-cure-for-cancer-in-a-year-dont-believe-them/#51bc472128a8
chikav
ĐẠI BÀNG
5 năm
@phamlong Israel quá bá đạo. Rất nhiều công nghệ mới được phát triển từ họ
Nghe ấm lòng cuối... năm sau mong sẽ không Đắng Lòng mà tin vui thật sự ;)
Nguyên lý điều trị rất rõ ràng. Hy vọng sản phẩm sớm được thương mại hóa thành công và điều trị bệnh ung thư cho nhân loại. Hiện nay số lượng người chết vì ung thư thật sự là quá nhiều, đặc biệt ở các nước đang phát triển...
@hoangtuden109 Không rõ ràng lắm đâu, rất chung chung là đằng khác, hiện tại các thuốc hoá trị ung thu cũng đã có loại truyền đích rồi, tức là nhắm vào đúng tế bào ung thư mà ko ảnh hưởng đến các tế bào lành, nhưng hiệu quả chỉ đạt 30% các truờng hợp, thuốc như trong bài nghe bá đạo 1 cách phi thường
phanjantho
TÍCH CỰC
5 năm
Hãy đặt niềm tin vào các nhà khoa học Israel !
@phanjantho Nhiều khả năng là chém gió
Yae
ĐẠI BÀNG
5 năm
Một lời hứa chứa đựng bao niềm hy vọng!!!!!!!
@Yae nhưng sẽ khá mắc...hiên tai thuôc tri Viem gan sieu vi C một tháng tiền thuốc $35K TRUMP , chữa siêu vi B thì 5K/ tháng...
xedieu
CAO CẤP
5 năm
@TsanHoang Nhượng quyền cho những nước nghèo lâu òi!
.Gù.
TÍCH CỰC
5 năm
sẽ trị dc thôi
Israel thì mình tin họ, vì khả năng của họ đã được cả thế giới công nhận, chứ hổng phải như bọn trộm cắp xâm chiếm.
hungpnc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tin mừng đầu năm 2019.
surunki_405
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tin vui nhất 2019
HÃY ĐỢI ĐẤY !
WAIT & SEE
Dzhuy
CAO CẤP
5 năm
@NGUYỄN HÀ NGUYÊN VŨ 2018 Best spamer :v
BMC8704
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chữa được ung thư, thì cũng ra bệnh khác để chết bớt thôi. Quy luật là vậy! giảm bớt đau đớn là tốt rồi.
ReamsX
TÍCH CỰC
5 năm
@BMC8704 Điều bạn nói có lý đấy, mình cungc nghĩ tới vấn đề này lâu rồi. Nó như 1 quy luật gì đó, con người cố thế nào thì tự nhiên luôn mọc ra 1 cái mới để trật tự vũ trụ này vẫn tiếp tục dc vận hành như vậy. Nếu có kháng sinh sẽ có virus kháng kháng sinh. Chữa dc HIV sẽ có virus VIH, tiêu diệt dc ung thư sẽ có tế bào kháng thuốc ung thư xuất hiện (và tự nó xuất hiện). Thực tế cho thấy thế giới mang tiếng là phát triển nhưng con người ngành càng nhiều bệnh tật hơn...sống thì lâu hơn xưa đấy nhưng lâu hơn là do sống lay sống lắt trong viện và thuốc chứ ko phải lâu hơn do khoẻ mạnh hơn....con người là 1 phần của tự nhiên (ko tách khỏi tự nhiên như đa số vẫn nghĩ và dc dạy là chiến thắng tự nhiên), tự nhiên sinh ra trí tuệ loài người nên nó sẽ có cách giới hạn trí tuệ đó lại. Việc khám phá tự nhiên là mãi mãi và ko bao giờ làm được tới tận cùng...ảo diệu lắm.
nhat19
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ReamsX Cái này gọi là tiến hoá và cân bằng sinh thái,chứ sống hoài bất tử thì chỗ đâu mà sống
@ReamsX Ý kiến của bạn rất sâu sắc, con người là sản phẩm của tự nhiên, nên con người nằm trong bàn tay của tạo hóa, con người càng cố thay đổi điều gì thì tự nhiên sẽ điều chỉnh theo cách cực kỳ tinh vi, con người có thể nhận ra lúc này hay lúc khác, chắc chắn sẽ có thay đổi.
Tuy nhiên nhiều người ấu trĩ không nhận ra được điều này, họ sùng bái khoa học và khoa học duy vật, nên nhớ tri thức con người là hạt cát ở sa mạc mà thôi.
Dzhuy
CAO CẤP
5 năm
1 là nó sẽ rất đắt, 2 là thuốc tiên sẽ không có thật đâu anh em
Nếu Israel đã hứa thì 99,9999% là mình tin.
Đã từng làm việc với dân này (IQ cực cao) và cực kỳ nể tụi nó.
@Thantienkaka và nó cũng khôn lỏi vcđ 😆)
vipornot
TÍCH CỰC
5 năm
@zenki1 khổn lỏi thì vn vô địch nhé.
vipornot
TÍCH CỰC
5 năm
@Thantienkaka dân được chọn mà. 😆
princez
CAO CẤP
5 năm
Người Israel cũng có khả năng chém gió mạnh thật 😆
Vậy là từ giờ thì thịt thối thịt bệnh thịt thịt ... và hoa quả ko rõ nguồn gốc ... Ăn vô tư có phải ko ?
Caycohoa-96
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthuvc Bác cứ ăn trước cho bị ưng thư rồi ngồi hóng cho nó có cảm giác mới
Micron B
TÍCH CỰC
5 năm
@minhthuvc Ăn thoải mái đi, vô tư. Nói bạn thôi chứ tôi hãi lắm!
Hoàn Huy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthuvc thế thì chưa chắc bác bị ung thư mà chuyển qua nhiễm độc rồi :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019