Các nhà khoa học lại muốn khoan xuyên qua lớp phủ của Trái Đất

ND Minh Đức
6/12/2015 17:16Phản hồi: 103
Các nhà khoa học lại muốn khoan xuyên qua lớp phủ của Trái Đất
Ảnh trên: giàn khoan lớn nhất thế giới Chikyu do Nhật phát triển với khả năng khoan 7,24 km xuống đáy biển.

Trong một cuộc thám hiểm khoa học đầy tham vọng sắp tới, các nhà khoa học sẽ dùng một giàn khoan mang tên JOIDES Resolution để khoan xuống đáy biển tại Ấn Độ Dương, khoan xuyên qua lớp phủ (quyển Manti) của Trái Đất - điều mà trước giờ chưa từng làm được. Bằng việc làm chưa có tiền lệ này, họ hy vọng sẽ có thêm hiểu biết về những lớp trầm tích hình thành cách đây hàng triệu năm, khám phá các chuyển động của lục địa Trái Đất thuở xa xưa,...

Không chỉ trong truyện Doraemon mà từ nhiều thế kỷ nay, người ta luôn có suy nghĩ đào một cái hố xuyên thẳng tới trung tâm Trái Đất. Tuy nhiên, có một sự thật là cho tới hiện tại, chúng ta vẫn chưa xuyên qua được lớp phủ. Do đó lần này, các nhà khoa học quyết định sử dụng giàn khoan JOIDES Resolution (hiện đang ở Sri Lanka) để khoan và địa điểm họ chọn là vùng biển thuộc Ấn Độ Dương bởi đây là một trong những khu vực mỏng nhất vỏ địa chất Trái Đất.

Tại đó, giàn khoan dự kiến sẽ cố gắng xuyên qua 1,5 km đá rắn để chính thức xuyên qua vỏ Trái Đất, tiếp cận tới các tầng địa chất sâu hơn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhóm thám hiểm sẽ quay trở lại trong tương lai để khoan sâu hơn nữa, đưa công nghệ của con người xuống để khám phá những điều chưa bao giờ được biết trong lớp phủ này.

cau_tao_trai_dat_tinhte.jpg

Sơ lược cấu trúc bên trong Trái Đất

Theo các nhà khoa học thì dưới góc độ nào đó, việc thám hiểm bên trong lòng Trái Đất còn khó khăn hơn cả việc khám phá sao Hỏa. Và trong quá khứ, con người đã bao lần muốn tiến hành nghiên cứu bên trong Trái Đất. Điển hình như hồi những năm 1960, nhiều sứ mạng khoan xuống lòng đất đã được triển khai nhưng đều chưa thể tiếp cận tới lớp phủ.

Và nếu được khoan thì giờ đây nơi mà các nhà khoa học chọn sẽ là đáy đại dương, nơi lớp vỏ Trái Đất rất mỏng và trải dài. Đồng thời, điểm được chọn sẽ là khu vực Atlantis Bank thuộc Ấn Độ Dương, nơi mà lớp manti cao hơn so với bình thường, nơi cao nhất cao cách 2,5 km so với bề mặt Mohorovičić (Moho - ranh giới giữa lớp vỏ là lớp phủ củaTrái Đất).

Việc khoan xuống lòng đất sẽ giúp ích được gì? Đầu tiên, các nỗ lực trước đây nhằm tiếp cận tới lớp phủ đã mang về cho các nhà nghiên cứu những mẫu trầm tích hình thành cách đây hàng triệu năm, giúp họ hiểu được chuyển động của những lục địa trên Trái Đất thuở xa xưa. Trước đây, chúng ta đã phát hiện ra nhiều loại vi khuẩn sống ở những nơi cực kỳ sâu mà chưa từng có ai nghĩ tới, từ đó mở rộng kiến thức của chúng ta về sinh quyển Trái Đất.

Lần này, JOIDES Resolution sẽ khoan sâu hơn nữa, thu thập nhiều dữ liệu hơn nữa và các nhà khoa học hy vọng rằng bằng những thông tin này, họ sẽ hiểu được làm thế nào các mảng kiến tạo có thể di chuyển và các sinh vật đã sống trong điều kiện khắc nghiệt dưới lòng đất như thế nào?

Được biết giai đoạn đầu của dự án sẽ được triển khai vào tháng này với tên gọi SloMo Project và sẽ hoạt động cho tới hết tháng 1 năm sau. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, JOIDES Resolution sẽ tiếp tục hoạt động trở lại và khoan xuống 3 km và sau đó nữa, giàn khoan lớn nhất thế giới đến từ Nhật Bản Chikyu sẽ tiếp nối công việc, khoan xuyên qua các lớp chuyển đổi vỏ - phủ để tiếp cận tới Moho. Hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận mức độ thành công của dự án nhưng các nhà khoa học tin rằng bằng các công nghệ hiện nay. không gì có thể ngăn cản nỗ lực của họ.

Tham khảo Nature, Gizmodo, Wiki
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sensation
TÍCH CỰC
8 năm
Sẵn làm luôn đường tắt đi cho otô đi từ đầu này xuyên qua đầu kia đỡ tiền vé máy bay.
rodo1210
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Sensation vậy ở giữa chứ xuyên qua sao được? nghĩ thử xem 😃
Quach minh
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Sensation E là e thích ý tưởng của bác rồi ak... mà dự là khi nào nó nghiên cứu ra cái gì có thể chịu dc nhiệt độ của nham thạch đã chứ ko lái xe vào dc chừng vài km nóng bốc cháy cmn xe rồi...😁:D:p
@Sensation khoang là nên qua VN khoang để mà đâm lên đất liền bên đó, khoang bên Nhật thì đâm ra biển
@Quach minh xem phim Total recall di bac
phong_hue
TÍCH CỰC
8 năm
@Sensation Bác này nói trúng ý tui 😁
Viễn cảnh 1: Nham thạch phun tóe loe, mặt đất bị nhấn chìm, loài người chết như loài khủng long. R.I.P loài người!
Viễn cảnh 2: Khám phá ra 1 thế giới khác dưới lòng đất :p như truyện khvt của Juyn Vec nơ hay ông gì đấy lâu rồi ko nhớ :p
kurt80
TÍCH CỰC
8 năm
@vanmaitrangchu Chỉ cần 1 lỗ hổng thôi là Diêm vương chui ra thu hết mọi thứ vào. Thế là xong...
namsla
TÍCH CỰC
8 năm
lại bùm
TTris
TÍCH CỰC
8 năm
Tận thế do con người tạo ra!
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
😁 trái đất đang ổn định, khoan xuống lõi lủng 1 lỗ, kim loại lỏng trong lõi xì lên, trái đất tàn lụi:eek:
Thôi xong! Mình gáng trốn xuống thế giới dưới lòng đất sống chung với mấy bợn khủng long mà cũng không yên nữa! @@ hic hic
mynkp
TÍCH CỰC
8 năm
ImageUploadedByTinhte.vn1449565850.704321.jpg
Định khám phá thuyết trái đất rỗng đây mà :p
@mynkp Muốn đi du lịch thành phố Shamballah thì phải làm sao hả mấy chế? 😁
từ "Manti" đọc như thế nào vậy các bác 😁:D:D:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Mấy chú mần gì thì mần chứ đừng có khoan vô cái móng nhà tui nha mấy cha phá hoại
Mấy cha lam riết rồi cái trái đất này đến con người con ko sống nổi với mấy cha nói chi ruồi muỗi sâu bọ
truongtrumtn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Rất không nên, theo như trường hợp của hành tinh Namek lúc bị Fide xuyên thủng sẽ gây nổ, mình suy đoán cấu tạo của trái đất sẽ tương tự như Namek, trong trường hợp này chúng ta nên tham khảo ý kiến Songoku (người từng có kn trong chuyện này) rồi hẵng làm !
redcow
TÍCH CỰC
8 năm
@truongtrumtn Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Khoan vào thủng trái đất rất nguy hiểm. Tôi thật sự rất quan ngại việc này. Anh Ku đang ở đâu vào trả lời hộ cái.
@truongtrumtn Muốn kiếm hắn trước tiên kiếm.... DiêmVương, khoan xuốnlòng đất làphải đạo ròi ^^
Quach minh
ĐẠI BÀNG
8 năm
@truongtrumtn Fan 7 viên ngọc rồng xuất hiện...:p:p
HungAnh9
TÍCH CỰC
8 năm
@truongtrumtn Somzoku cũng là mấy anh Nhựt chứ đâu 😁
có khi nào như trường hợp cái ống nước bị thủng không nhỉ? một vật chất gì đó phun lên mãi không dừng nếu ko bịt lại đc cái lỗ đó
@ngocchien_2709 và có thêm 1 kỳ quan mới của thế giới 😁
Làm gì thì làm , chớ có khoan lụng trái đất , trái đất này là của chung không phải của riêng mấy ông đâu 😁:D:D
Thanhdcb
ĐẠI BÀNG
8 năm
@thebach Bạn nói hay thật đấy, mình là dân dầu khí, các lỗ khoan/giếng khoan có đường kính chỉ same same với đường kính cơ thể còn người, nên so với trái đất nó là 1 điểm rất rất nhỏ thôi.
Các nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu qua sóng địa chấn, từ đó dự đoán tính chất địa chất của các tầng dưới sâu nhưng "trăm nghe ko bằng 1 thấy - trăm thấy ko bằng 1 sờ", các nghiên cứu này sẽ giúp làm giàu cho kho tàng kiến thức của con người và chứng minh cho các nghiên cứu khoa học của họ từ trc tới giờ là chính xác, không những vậy, ứng dụng của các kết quả nghiên cứu này cho tương lai vào rất nhiều các ngành nghề liên quan là rất lớn.
Vì vậy bạn phải hướng tới những mục đích tốt đẹp của khoa học nhé.
Pacific Rim thành hiện thực :oops:
The Core.
khoan đi cho dị nhân ở dưới lòng đất lên thống trị thế giới
rồi cuộc sống loài người sẽ bước sang trang sữ mới à
như Marvel luôn
vatoiyeuanh
ĐẠI BÀNG
8 năm
E cũng đang tò mò, ko biết cái j đang nằm ở sâu trong lòng đất.
@vatoiyeuanh nhờ sự tò mò của con người nên nhân loại mới phát triển được như thế này
như củng vì sự tò mò đó làm diệt vong nhân loại
@vatoiyeuanh Macma nóng chảy.
Con người chúng ta ngày càn thông mình, và ngày càn làm những điều thật là lớn lao.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019