Các nhà khoa học muốn tạo ra bẫy DNA để bắt và vô hiệu virus trong cơ thể

28/11/2019 2:15Phản hồi: 35
Các nhà khoa học muốn tạo ra bẫy DNA để bắt và vô hiệu virus trong cơ thể
Nghe cứ như đặt bẫy bắt thú rừng, nhưng cơ chế này đã được các nhà khoa học nghĩ tới để giúp nó hoạt động trong cơ thể, từ đó mở ra thêm nhiều phương pháp chữa bệnh hơn. Hiện tại, cũng mới hôm qua thôi, người ta đã thiết kế ra một cái "bẫy" DNA làm việc ở cấp độ kích thước nano, những DNA có hình ngôi sao này sẽ bám chặc không buông tha vào thiên địch của nó là virus sốt xuất huyết, từ đó không cho những virus này có thể hoạt động và phá hoại tế bào.

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí khoa học Nature Chemistry, demo cho chúng ta thấy rằng hoàn toàn có khả năng tạo ra trong hệ thống miễn dịch những cấu trúc có thể phát hiện và vô hiệu hoá những tác nhân nguyên hiểm từ bên ngoài. Ban đầu, sự tập trung trong nghiên cứu dành cho virus lây truyền bệnh sốt xuất huyết gây khoảng 20 ngàn cái chết mỗi năm. Ở bề mặt ngoài cấu trúc này có hàng loạt các "điểm chốt" để nó có thể gắn vào các tế bào vật chủ là tấn công tế bào.

dna_trap.jpg

1) Các virus sốt xuất huyết nói riêng và virus nói chung có các "điểm chốt" trên bề mặt để gắn vào tế bào chủ.
2) Tạo ra các cấu trúc từ DNA có các "điểm chốt" tương tự để gắn lên bề mặt virus, vô hiệu hoá không cho nó tấn công tế bào.
3) Các cấu trúc sau khi gắn vào sẽ là cho virus bị vô hiệu.

Trong những năm gần đây, người ta nhận ra DNA là một công cụ xây dựng phân tử rất tuyệt vời nhờ vào các đặc tính của nó. Vào năm 2006, người ta thậm chí còn có thể tạo ra hình một khuôn mặt cười từ DNA 😆 Do đó, các nhà khoa học đã tạo nên một cấu trúc hình ngôi sao 5 cánh giống như ảnh gương của bề mặt ngoài virus sốt xuất huyết. Cấu trúc này sẽ rất nhạy khi tiếp xúc với virus này và sẽ gắn chặc vào các điểm chốt của virus để ngăn cản nó tiếp xúc với tế bào.

image.jpg

Về lý thuyết, thậm chí phương pháp này cũng có thể dùng trong việc điều trị ung thư trong tương lai. Các tế bào ung thư khi bị bọc trong một cấu trúc DNA như thế này sẽ rất khó trong việc sinh sôi nảy nở. Theo Xing Wang đến từ Đại học Illinois, việc có thể phát triển các cấu trúc nano có thể lập trình để tấn công virus sẽ là một bước tiến rất lớn trong ngành Y sinh học. DNA được tạo ra bởi bản thân các cơ thể sinh học, do đó có độc tính rất thấp và không đem lại các tác dụng phụ cho cơ thể. Phương pháp này có thể phát triển để sử dụng cho cả virus, vi khuẩn, nấm, ung thư. Có lẽ chúng ta cần chờ đợi thêm thời gian và cùng mong nó sẽ phát triển tốt đẹp.
Theo TheTimes
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giờ nghe tới ung thư là coi như xong rồi, mong tương lai sẽ có cách trị dc nó
Bà chị họ vừa đc chẩn đoán ung thư, vừa phẫu thuật hôm qua. Đúng là sinh tử bất kỳ, có tiền thì mua smartphone xịn dùng đi các bác ạ.
xuboom2002
ĐẠI BÀNG
4 năm
@DoremonSSJ3 Cực kì thuyết phục
@DoremonSSJ3 vler
@DoremonSSJ3 Mổ xong khỏe lại chưa bác
Trung197
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn hình mô phỏng trông ghê ghê mà lại cuốn cuốn
huucanh.tran
ĐẠI BÀNG
4 năm
lý thuyết cho đến thực tiễn chất phải đến kíp sau cho những anh em tinhte đọc đc tin này.
nghe giống cách hoạt động của BKAV
xuboom2002
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Methylamine Bkav hân hạnh tài trợ chương trình này
@Methylamine BKAV sử dụng file hệ thống để "dụ" virus xâm nhiễm vào và xoá file đó. Nhanh, gọn, triệt để 😁
traitay95
TÍCH CỰC
4 năm
Rồi buồn buồn nó thành cục ung thư luôn k
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
Tự nhiên luôn có có cách cân bằng sự sống. Nếu con người tìm ra cách chữa được bệnh này thì bệnh khác sẽ xuất hiện để bù vào. Nếu tìm được cách chữa tất cả các loại bệnh, ngăn chặn được quá trình lão hoá, con người khi đó sống bất tử thì cũng sẽ xuất hiện một thảm hoạ, một kẻ thù mới nào đó đe doạ sự sinh tồn của con người. Trước mắt có thể thấy kẻ thù đáng sợ nhất của con người chính là bản thân họ.
theladu
CAO CẤP
4 năm
@chanhthi Sống chết là có số bác nhỉ...
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
@theladu Sống nhiều quá thì đất đâu mà ở cho đủ.
Re0
CAO CẤP
4 năm
Ý tưởng hay quá , k biết virut có họt động cơ chế phát hiện ra điều đó k nhể
tahung9x
ĐẠI BÀNG
4 năm
Giờ người ta sáng tạo thật
kess
ĐẠI BÀNG
4 năm
Quá tuyệt
Kiểu như bắt bỏ tù tế bào ung thư hả? Nhốt lại ko cho đi quậy
Nghe ung thư là thấy vô phương.
Điểm chốt là thụ thể hay receptor!? Nghe điểm chốt nghe lạ quá 😁
abckeyboard
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thay đổi cấu trúc DNA chính là cách bệnh ung thư đang làm đó, nghiên cứu moẹ gì nữa
quan1910
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nhưng thay đổi DNA thì hệ quả tương lai không lường trước được
supermee
TÍCH CỰC
4 năm
Mới nghiên cứu thôi
langtu0912
ĐẠI BÀNG
4 năm
Giờ là thời của cấp độ phân tử
Mong sẽ sớm thành công.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019