Những nhà mạng di động lớn nhất ở châu Âu, bao gồm 4 tên tuổi là Deutsche Telecom (Đức), France Telecom (Pháp), Telecom Italia (Ý) và Telefónica (nhà mạng tư nhân lớn nhất thế giới của Tây Ban Nha) vừa qua đã trình đơn lên Ủy ban châu Âu nhằm mong muốn lập ra một cơ sở hạ tầng mạng di động chung cho khu vực Liên minh châu Âu (EU). Mong muốn này được họ giải thích nhằm giúp họ tăng tính cạnh tranh với các nhà mạng khác trong khu vực, cũng như giảm chi phí cước cho khách hàng, đặc biệt là cước chuyển vùng quốc tế (roaming) cho những người thường xuyên phải đi công tác nước ngoài.
Việc làm này của các nhà mạng kể trên nhằm giải quyết tình trạng phân mảnh ở thị trường di động của các nước EU, và để giải quyết yếu kém của một số nhà mạng khi không thể phục vụ tốt lượng khách hàng của họ. Việc lập ra một cơ sở hạ tầng mạng chung cũng giải quyết được tình trạng khác băng tần hỗ trợ ở một số quốc gia nhất định. Dự thảo này sẽ chỉ áp dụng cho 27 nước thuộc khu vực liên minh EU, chứ không phải toàn châu Âu nói chung.