Theo những dữ liệu mà Ming-chi Kuo, nhà phân tích nổi tiếng của KGI thì các nhà sản xuất Android đang dịch chuyển dần từ việc cố gắng thiết kế cảm biến vân tay dưới màn hình sang nhân diện khuôn mặt. Yêu cầu về việc sử dụng phương pháp này đã tăng gấp 3 lần kể từ khi Apple giới thiệu iPhone X hồi tháng 9.
Trước kia thì những nhà sản xuất Android tập trung vào việc phát triển cảm biến vân tay dưới màn hình nhằm tiết kiệm diện tích hơn. Bản thân Apple cũng đã từng cố gắng thử nghiệm việc này nhưng cuối cùng thì họ không thành công và dịch chuyển sang hệ thống nhân diện khuôn mặt 3D. Các nguồn tin cho biết Apple dự kiến sẽ dùng bảo mật khuôn mặt cho toàn bộ những thiết bị của họ trong vòng một năm tới.
Một trong những lý do của việc dịch chuyển là các cảm biến phía trước sẽ giúp cho ứng dụng thực tế tăng cường phổ biến hơn, chẳng hạn như ứng dụng Animoji của Apple cho phép tạo các emoji vui trực tiếp từ khuôn mặt. Kuo dự đoán chỉ trong 2-3 năm nữa thôi, số thiết bị Android dùng nhận diện khuôn mặt sẽ vượt quá số máy dùng cảm biến vân tay dưới màn hình khoảng 2-3 lần.
Lý do tiếp theo của việc dùng nhận diện 3D là cảm biến vân tay dưới màn hình chỉ phù hợp với màn hình OLED, vốn có nguồn cung cực kỳ hạn chế ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, có thể công nghệ này sẽ có một thành trì cuối cùng: Samsung. Bản thân Samsung đang làm việc để tích hợp một cảm biến hình ảnh siêu nhỏ CIS để hiện thực hóa công nghệ nhận diện vân tay dưới màn hình. Dự kiến công nghệ này sẽ hoàn tất và xuất hiện trên Galaxy Note 9 vào nửa cuối 2019.
Giải pháp của Samsung là rất khó thực hiện vì nó đòi hỏi các tấm nền OLED phải được tùy biến riêng, đồng thời tấm nền OLED của họ là dẻo nên không cần kết hợp với nguồn sáng bổ trợ độc lập. Trong khi đó các đối thủ chế tạo màn hình OLED di động lớn của TQ vẫn dùng tấm nền OLED cứng, đòi hỏi phải có nguồn sáng riêng.
Trước kia thì những nhà sản xuất Android tập trung vào việc phát triển cảm biến vân tay dưới màn hình nhằm tiết kiệm diện tích hơn. Bản thân Apple cũng đã từng cố gắng thử nghiệm việc này nhưng cuối cùng thì họ không thành công và dịch chuyển sang hệ thống nhân diện khuôn mặt 3D. Các nguồn tin cho biết Apple dự kiến sẽ dùng bảo mật khuôn mặt cho toàn bộ những thiết bị của họ trong vòng một năm tới.
Một trong những lý do của việc dịch chuyển là các cảm biến phía trước sẽ giúp cho ứng dụng thực tế tăng cường phổ biến hơn, chẳng hạn như ứng dụng Animoji của Apple cho phép tạo các emoji vui trực tiếp từ khuôn mặt. Kuo dự đoán chỉ trong 2-3 năm nữa thôi, số thiết bị Android dùng nhận diện khuôn mặt sẽ vượt quá số máy dùng cảm biến vân tay dưới màn hình khoảng 2-3 lần.
Lý do tiếp theo của việc dùng nhận diện 3D là cảm biến vân tay dưới màn hình chỉ phù hợp với màn hình OLED, vốn có nguồn cung cực kỳ hạn chế ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, có thể công nghệ này sẽ có một thành trì cuối cùng: Samsung. Bản thân Samsung đang làm việc để tích hợp một cảm biến hình ảnh siêu nhỏ CIS để hiện thực hóa công nghệ nhận diện vân tay dưới màn hình. Dự kiến công nghệ này sẽ hoàn tất và xuất hiện trên Galaxy Note 9 vào nửa cuối 2019.
Giải pháp của Samsung là rất khó thực hiện vì nó đòi hỏi các tấm nền OLED phải được tùy biến riêng, đồng thời tấm nền OLED của họ là dẻo nên không cần kết hợp với nguồn sáng bổ trợ độc lập. Trong khi đó các đối thủ chế tạo màn hình OLED di động lớn của TQ vẫn dùng tấm nền OLED cứng, đòi hỏi phải có nguồn sáng riêng.
Tham khảo: AI