Sơ đồ của thiết bị dò tìm mà CMS dùng trong thử nghiệm tìm kiếm các hạt sơ cấp
Một video đăng tải trên trang web của CERN (Cơ quan nghiên cứu hạt nhân Châu Âu) hôm 3/7 xác nhận rằng phòng thí nghiệm của họ đã khám phá ra một loại hạt mới, có thể đây chính là hạt Higg, hay còn gọi là Boson Higg hay hạt của Chúa. Joe Incandela, phát ngôn viên đại diện cho cơ quan quản lí thí nghiệm CMS (một trong ba thiết bị dò tìm gắn trong máy gia tốc hạt lớn) nói trong video rằng các nhà khoa học đã thấy được một hạt sơ cấp lạ và hiện họ có những bằng chứng khá chắc chắn rằng có một thứ gì đó xuất hiện trong thí nghiệm của mình. Một cơ quan thí nghiệm khác cũng thuộc CERN với máy dò tìm mang tên ATLAS cũng đã phát hiện ra một hạt mới và đang tìm thêm bằng chứng để xác nhận sự tồn tại của hạt này.
Incandela nói thêm rằng hạt này có khối lượng gấp khoảng 130 lần so với proton và đây là hạt sơ cấp có khối lượng nặng nhất mà con người từng thấy, nếu như họ chính thức xác nhận được nó. Incandela cho biết kết quả thí nghiệm của họ có thể là một trong những phát hiện lớn nhất trong vòng 30-40 năm qua. Ông này cho biết những nhà khoa học sẽ tìm kiếm thêm dữ liệu để tìm hiểu thêm về tính chất của hạt này khi biết được nó thật sự tồn tại. Hiện đoạn video nói trên giờ đã được di chuyển vào khu vực bảo mật password của trang web.
Corinne Pralavorio, người phát ngôn của CERN nói đoạn video là một trong nhiều nỗ lực của cơ quan này trong việc chuẩn bị cho việc công bố về Higg (nếu có) và đáng lý ra không được đăng tải lên mạng. Bà nói thêm rằng ngay cả trong cơ quan báo chí của CERN cũng không biết được những nhà khoa học chuẩn bị tuyên bố điều gì trong ngày hôm nay (4/7, theo giờ Châu Âu).
Theo trang tin Nature, xác suất để các nhà vật lí tìm ra hạt của Chúa là 0,00003% và họ vẫn đang tiếp tục thử nghiệm cho đến khi tín hiệu từ hạt này phát ra đạt trên mức 5 sigma, con số để chắc chắn về sự tồn tại của hạt. Các thí nghiệm của CMS và ATLAS đều đã nhận thấy tín hiệu từ 4,5 đến 5 sigma, cao hơn nhiều so với trước đây. Kết quả này cũng tương đồng với một phân tích khoa học của máy gia tốc hạt Tevatron ở phòng thí nghiệm Fermilab, bang Illinois, Mỹ.
Thiết bị dò tìm hạt sơ cấp ATLAS
Cập nhật: CERN thông báo rằng họ đã chính thức thấy được một hạt sơ cấp mới với khối lượng nằm trong khoảng 125 đến 126 GeV/c^2 sau khi kiểm tra các thí nghiệm và nhận thấy độ lệch chuẩn là 5 sigma, tức độ chính xác vào khoảng 99,9%. Như đã nói ở trên, loại hạt mới này là hạt sơ cấp nặng nhất mà con người từng phát hiện. Mặc dù đây chỉ là các số liệu ban đầu nhưng những nhà khoa học rất tin tưởng rằng đây là bằng chứng cho sự tồn tại hạt của Chúa.
Việc tìm ra loại hạt mới nay sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hiểu biết của con người về thế giới của những thứ nhỏ hơn cả nguyên tử (vi mô) và những tương tác của nó với hạt nhân, điện từ. Bước kế tiếp của các nhà khoa học là đo đạc chính xác tính chất của loại hạt này và xem rằng liệu nó có giống với hạt Higgs huyền thoại mà người ta vẫn mong đợi bất lâu nay hay không, hay nó là hạt mới hơn nữa. Phần này sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại một phần nhỏ của vấn đề đã được giải quyết.
Video minh họa diễn biến trong lòng CMS
Theo ScienceNews, Nature