Mình nghĩ bạn chủ topic có tí hiểu chưa chính xác.
Về cơ bản thì nguyên lý giải nhiệt này đã có tư rất thập kỷ 90 khi xử dụng lên những chiếc IBM P3.
Nó theo nguyên lý của ống nhiệt (sử dụng một môi chất nhạy chuyển đổi thể trong một môi trường kín để tăng hiệu suất dẫn nhiệt từ điểm phát xuất nhiệt đến nơi giải nhiệt, thay vì một thanh đồng rắn)
Công nghệ này khác hoàn toàn với máy lạnh chạy máy nén hơi, sử dụng trong tủ lạnh, máy lạnh, oto, ...
Có vấn đề đọc hiểu à bạn, mình không bảo MS dốt, 1 nv còi trong đó cũng hơn mình, mình bảo người viết cái bài này không hiểu vấn đề, chứ MS nó đâu có công bố tài liệu kỹ thuật cái này
- Trình độ em chỉ hết lớp 12 thôi ạ
Tóm lại là tinhte toàn mấy bài kiểu ậm ờ công nghệ cho các bác vào cãi nhau um lên và tăng số lượt truy cập > làm ra $
Có một điều là tản nhiệt càng tốt, máy càng nóng. Nhiều người cứ mong có cái máy mát, vậy mua ốp lưng thật dày mà dùng... Tay mát lắm, còn cái máy nó bốc hoả luôn