Cách sinh con trai năm 2019

lamdepnhe
27/6/2019 2:30Phản hồi: 4
Cách sinh con trai năm 2019
Việt Nam với lịch sử hơn 1000 năm phong kiến đô hộ, vậy nên thực sự khó để có thể tách rời quá khứ và hiện tại. Mọi thứ đang dần hòa nhập với thế giới, khoa học tiên tiến, phát triển, chúng ta cũng đã có những bước tiến vô cùng quan trọng để phát triển đất nước.

Tuy nhiên như đã nói với lịch sử lâu dài chịu sử ảnh hưởng không hề nhỏ, những tư duy, suy nghĩ được truyền lại từ đời ông cha vẫn còn việc sinh con trai nối dõi hay sự phân biệt, trọng nam khinh nữ đến tận bây giờ vẫn còn hiện hữu.

Những ông chồng, bố mẹ chồng mong muốn có con trai, cháu trai để kế nghiệp để nối dõi, luôn tạo áp lực, bắt vợ, nàng dâu sinh bằng được con trai. Điều đó cũng không phải là xấu nhưng nó lại gây ra không ít những hệ lụy.

Nhưng nếu thực sự muốn có con trai thì cũng không quá khó ở thời đại mọi thứ đều phát triển như bây giờ. Cùng tìm hiểu qua một số cách để có thể sinh con trai năm 2019 cho những cặp đôi mong muốn có được một đứa con trai.
Như các bạn đã biết thì phụ nữ hành kinh hay rụng trứng theo 1 chu kỳ (người ta vẫn gọi là chu kỳ kinh nguyệt). Vì thế, ta có thể tính khá chính xác ngày trứng rụng. Nhưng với tinh trùng của người cha thì điều này hơi khó áp dụng. Trong khi đó, nhiễm sắc thể Y ở tinh trùng mới quyết định con sinh ra sẽ là con trai. Do đó, quan trọng là phải tạo điều kiện cho tinh trùng Y gặp trứng X (thay vì tinh trùng X gặp trứng X thì sẽ sinh ra con gái).

Về điều này, tiến sĩ Shettles trong cuốn sách “Làm thế nào để chọn giới tính cho con của bạn” đã đưa ra được phương pháp lựa chọn giới tính có thể nói là phổ biến nhất thế giới hiện nay. Phương pháp này dựa trên những nghiên cứu của ông về tinh trùng của người cha: Ông cho rằng: tinh trùng Y có đặc điểm nhỏ hơn, bơi nhanh hơn nhưng dễ chết hơn so với tinh trùng X. Do đó, để tăng cơ hội tinh trùng Y đến trứng đầu tiên thì nên quan hệ vào ngày rụng trứng. Nếu quan hệ trước hay sau ngày rụng trứng quá xa thì tinh trùng Y nhiều khả năng sẽ chết trước khi gặp trứng.

Vì vậy, theo phương pháp Shettles, người mẹ cần phải:

  • Kiểm tra ngày rụng trứng hàng tháng: bằng phương pháp đo nhiệt độ xem lượng chất nhầy hoặc dùng que thử rụng trứng.
  • Tránh giao hợp mà không có biện pháp an toàn trong thời gian 4-5 ngày trước khi rụng trứng.
  • Ăn những thức ăn tốt cho tinh trùng Y như là: thịt đỏ, caffein với lượng vừa phải, khoai tây chiên…
Đối với người cha:

  • Giữ cậu bé thông thoáng để giúp tinh trùng khỏe mạnh hơn. Tránh mặc quần bó quá sát. Tránh tắm nước nóng, xông hơi. Hạn chế ngồi nhiều.
  • Chọn tư thế quan hệ sao cho dương vật đưa vào càng sâu càng tốt, tạo điều kiện cho tinh trùng Y gặp trứng trước tiên.
  • Cho người mẹ “lên đỉnh” cũng khiến tinh trùng Y sống lâu hơn. Lý do là khi mẹ “lên đỉnh”, môi trường trong cổ tử cung mang tính kiềm nhiều hơn. Đây là môi trường lý tưởng cho tinh trùng Y.
4 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

con cái là lộc trời cho nhiều khi muốn cũng không được đâu
jokersg
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Song yeu thuong chuẩn đó baccs ạ
@Song yeu thuong Bác nói chuẩn đấy
haiduongle85
ĐẠI BÀNG
4 năm
quan tâm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019