Thật ra mình theo trường phái cũ, thích vân tay rời hơn...
Như đặt ở cạnh bên của các dòng SONY hay mặt sau của mấy hãng Android khác, hoặc xuất sắc nhất vẫn là nút Home huyền thoại của iPhone...
Dùng trên màn hình thấy nó sao sao á, không biết mình có đặt đúng hơm nữa, và nó không cho cảm giác vuốt cảm biến, một cách rất tự nhiên khi xài vân tay là vuốt...
Hồi lúc còn nghe thông tin về cảm biến vân tay trong màn hình và các hãng còn đang phát triển mình cũng tưởng tượng là có 1 vùng rộng chạm lên là đc, ai ngờ ra có 1 điểm thì phải nhìn để chạm cho chính xác, lúc đấy thấy hơi buồn cười, cũng may là nó nhạy. Giờ phát triển rộng hơn thấy hữu ích hơn rồi
Vân tay vẫn là số 1, ví dụ đang đi ngoài đường vào giờ tan tầm đông + tắc, rồi đeo khẩu trang + kính mà muốn mở cái ĐT ra nghĩ cái cảnh phải dừng xe, tháo khẩu trang + kính rồi sau đó sử dụng ĐT xong lại phải đeo khẩu trang + kính lại rồi cộng với 1 mả ng đằng sau la ó bắt đi, nghĩ cái cảnh đó thôi là đã muốn quang mẹ mấy cái fake ID vs mống mắt đi rồi, fake ID hay mống mắt chỉ tiện khi ở nhà và đang rảnh háng còn tính thực tế, tiện dụng, linh động thì vẫn ko thể = vân tay đc. Nói chung kết hợp 2 cái đó lại thì nó là hoàn hảo