Trước khi ra mắt Galaxy S8, nhiều người thích chụp ảnh bằng điện thoại dự đoán một thay đổi về phần cứng nào đó khác biệt, như dual camera, chụp hình slow-motion 1000fps, hay thay đổi kích thước cảm biến và điểm ảnh... Nhưng trong buổi ra mắt Galaxy S8, Samsung không nói nhiều đến camera. Về phần cứng, họ chỉ nâng cấp camera trước (selfie) từ 5MP độ phân giải cảm biến của Galaxy S7 lên 8MP và tích hợp khả năng lấy nét tự động (AF) trên Galaxy S8. Camera sau giống y chang của Galaxy S7, độ phân giải 12MP F1.7, kích thước điểm ảnh 1.4nm, giảm rung quang học. Cảm giác lần này, Samsung dành nhiều phần cho các nâng cấp đáng giá khác chứ không phải là camera chăng (?)
Tuy nhiên, theo phân tích sâu hơn từ Samsung, chúng ta có thể thấy phần Camera của S8 đã được tăng thêm sức mạnh về phần mềm và cũng đáng để kỳ vọng trải nghiệm thực tế. Đó là:
Multi-frame
Máy ảnh sẽ có chế độ chụp 3 ảnh tức thời cùng khung cảnh, thuật toán sẽ đối chiếu và chọn một bức tốt nhất đồng thời trộn với hai tấm kia. Sau đó chồng ba ảnh lên nhau để cho ra ảnh kết quả nhiều chi tiết và độ sắc nét rõ ràng hơn. Quá trình xử lý này được thực hiện rất nhanh gần như không có sự khác biệt khi chụp bằng công nghệ này và chế độ bình thường. Samsung gọi là "xử lý ảnh đa khung phức hợp", giải quyết khó khăn trong những điều kiện chụp ảnh có ánh sáng không lý tưởng. Về hình thức có thể hiểu như kiểu chụp HDR, nhưng đa dạng và tuỳ bối cảnh có thuật toán phù hợp nhiều hơn.
Tuy nhiên, theo phân tích sâu hơn từ Samsung, chúng ta có thể thấy phần Camera của S8 đã được tăng thêm sức mạnh về phần mềm và cũng đáng để kỳ vọng trải nghiệm thực tế. Đó là:
Multi-frame
Máy ảnh sẽ có chế độ chụp 3 ảnh tức thời cùng khung cảnh, thuật toán sẽ đối chiếu và chọn một bức tốt nhất đồng thời trộn với hai tấm kia. Sau đó chồng ba ảnh lên nhau để cho ra ảnh kết quả nhiều chi tiết và độ sắc nét rõ ràng hơn. Quá trình xử lý này được thực hiện rất nhanh gần như không có sự khác biệt khi chụp bằng công nghệ này và chế độ bình thường. Samsung gọi là "xử lý ảnh đa khung phức hợp", giải quyết khó khăn trong những điều kiện chụp ảnh có ánh sáng không lý tưởng. Về hình thức có thể hiểu như kiểu chụp HDR, nhưng đa dạng và tuỳ bối cảnh có thuật toán phù hợp nhiều hơn.
Về cảm biến ảnh 12MP và khẩu độ F1.7 của ống kính
Được đưa vào lần đầu cho chiếc Galaxy S7, phần vật lý là vậy, cái quan trọng là công nghệ Dual Pixel tăng khả năng lấy nét chính xác và nhanh. Mỗi điểm ảnh được tách đôi photodiodes phục vụ việc lấy nét theo pha, lợi thế cho việc lấy nét tự động trong bối cảnh ánh sáng yếu. Những ai đang dùng S7 / S7edge thì đến nay có lẽ vẫn hài lòng với khả năng của camera, rất tốt, xử lý nhanh và hầu như đáp ứng tốt trong tất cả hoàn cảnh cần chụp.
Nâng cấp camera trước: 8MP | F.1.7 | AFTừ 5MP F1.7 của S7 lên 8MP và hệ thống lấy nét tự động. Trong thực tế, khi selfie người chụp sẽ dang cánh tay ra để chụp chính khuôn mặt mình, thường thì camera điện thoại sẽ cố định khoảng ảnh rõ với camera trước ở một độ dày cố định nào đó. Camera trước sẽ không lấy nét. Ai nằm trong vùng ảnh rõ đó thì sẽ nét, ít hoặc nhiều. Vì vậy, thông thường bạn sẽ thấy người cầm máy luôn có độ nét cao nhất, ai đứng sau hay xa hơn sẽ giảm độ nét dần. Với Galaxy S8, camera trước sẽ tự động lấy nét phối hợp với nhận diện khuôn mặt như vậy không còn khái niệm "máy của ai người đó nét" nữa! Giải quyết vấn đề ai đứng sau người cầm máy, xa máy ảnh sẽ không bị mờ nhoè nữa, chất lượng hình ảnh chi tiết rõ ràng hài hoà hơn.
Bộ lọc màu và các stickers vui vẻ
Galaxy S8 có một sưu tập 16 bộ lọc bao gồm 8 bộ lọc làm đẹp. Chế độ auto filter sẽ tự động chọn bộ lọc mà máy thấy tối ưu nhất cho hình ảnh, người chụp được xem trước để quyết định. Bên cạnh đó có thể dùng 34 sticker và 50 stamps vui vẻ cho hình ảnh của mình, tận dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để gắn các thẻ và các stamps vui vui cho hình ảnh.
Giao diện công cụ thuận tiện hơn
Nếu để khởi động camera trên S7 và các phiên bản trước, cách thực hiện nhấn đúp nút home vật lý thực sự là rất tuyệt, đặc biệt khi cầm máy một tay hoặc cần nhanh chóng, thì với S8, việc cải tiến UX với giao diện màn hình mới, các thao tác tuỳ chỉnh / chọn biểu tượng ứng dụng camera dễ dàng bằng một tay. Thao tác sẽ dựa trên dạng trượt để tuỳ chọn các chế độ, bộ lọc, thay đổi camera trước và sau; chế độ zoom cũng thay đổi cách vận hành dễ dàng hơn bằng cách di chuyển nút chụp qua phải trái bằng một tay. Có lẽ việc thay đổi nút home ảo, cách nhấn đúp để khởi động camera được thay thế bằng thao tác chọn biểu tượng camera nhanh và dễ theo cách như này. Chờ trải nghiệm thực tế xem như nào vậy.