Cần bao nhiêu người và thời gian để Apple tạo ra firmware tuỳ biến theo yêu cầu của FBI?

Duy Luân
26/2/2016 6:31Phản hồi: 149
149 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngocb2
TÍCH CỰC
8 năm
đừng đùa với Cộ*g *ản. Không làm theo lệnh thể nào cũng có chú đột tử.
@ngocb2 Tôi người Bắc, ko ưa Cộng nhưng đừng đưa + vào đây nhé (trang khác thì ok) vì chẳng liên hệ gì giữa ip và cộng s0
Khang Dân
ĐẠI BÀNG
8 năm
[ QUOTE="The Purge, post: 46783104, member: 2104097"]Năm nào chẳng ra sản phẩm mới, xét về độ hot thì iPhone ra mắt còn đc chú ý nhiều hơn Samsung, sự kiện S7 cũng như sự kiện ra mắt bao con S trước có gì đâu, chưa kể S7 năm nay ko có nhiều đột phá so vs S5 lên S6, cũng là thiết kế cũ, đem thêm cái thẻ nhớ vs chống nước trở lại, UX cũng y chang như S6 up lên 6.0.1, thậm chí lễ ra mắt S7 chắc ngta chú ý nhất là ông mark zurkenberg chứ ko phải bộ đôi S7, còn G5 thì càng không vì LG chưa bao h là đối thủ của SS huống gì đòi hot hơn apple, hơn nữa sự kiện FB, Microsoft, Google.. đều đồng loạt ủng hộ thì là PR hộ Apple à. Nói hài vc[/QUOTE]
Ý kiến cá nhân thôi. Trong sản xuất ai chả muốn sản phẩm tiêu thụ càng nhiều càng tốt. Ngay cả nhiều ifan cũng đánh giá cao s7, nên chuyện pro sản phẩm hoàn toàn có lý do. Mà Tim Cook thì vua kinh doanh rồi
thuandelma
ĐẠI BÀNG
8 năm
rồi iPhone sẻ là công cụ hổ trợ bùm bùm đích thực, doanh số iPhone của apple có thể lại tăng lên do khủng bố.
kimthoaduy
TÍCH CỰC
8 năm
@thuandelma Thành viên ISIS thích điều này 😃
lamvip256
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sao k để McAfee làm nhỉ ;)
Thuyết âm mưu nói đây là chiêu trò của Apple để làm nóng thương hiệu khi mà dự đoán sự sụt giảm doanh số của iPhone đang dần thành hiện thực.
Làng công nghệ mỹ giờ ko khác gì showbiz việt.
Toàn War là chính.Éo có j hay ho.Giờ ra ngoài đường thấy đứa nào cũng iphone.Kể cả bọn trẻ con.^_^ Khác mẹ j mấy con dt cục gạch ngày xưa của nokia a.Xin đc 2 con 5s về để báo thức chứ chẳng để làm j.Bảo mật với chẳng ko bảo.Đéo giải quyết vấn đề j.
PR kiểu Mỹ... năm nay Táo lại giàu to😁
Mình biết có người bẻ khóa được con iphone đó! Anh ấy nói rằng,chỉ cần 23h59phút là mở được.
Mình biết có người bẻ khóa được con iphone đó! Anh ấy nói rằng,chỉ cần 23h59phút là mở được.
xuandu1712
TÍCH CỰC
8 năm
treo giải thưởng cao lên đê...
thế này khéo chất lượng IP sẽ đi xuống vì cắt giảm bớt nhân lực chuyên nghiên cứu GovtOs cho FBI, số còn lại phải làm việc nhiều hơn bt.
denhun
TÍCH CỰC
8 năm
Với mình táo cũng chỉ là để ăn tráng miệng bữa trưa thôi :p

Mình nghĩ anh em nên đọc Pháo đài số của DanBrown. Thì có thể sẽ hiểu được phần nào lý do của bác Tim. Ta cứ nghĩ thẳng đi, không biết thực hư ra sao mà ngồi một chỗ suy nhiều đường thì.. Ko nên ah.
Cũng giống mấy a nhà mình ngồi trên cao chỉ đạo trồng rau ở địa phương 😆
ultimate
TÍCH CỰC
8 năm
Toàn mấy ông không biết gì hoặc tự nhận mình là coder vào phán như đúng rồi. Coder nửa mùa như mấy ông đòi so sánh mấy cái phần mềm cỏ rác của mấy ông với iOS. Chết cười.
locbet
ĐẠI BÀNG
8 năm
Apple có muốn hay ko thôi chứ code của nó. Thích làm gì chẳng đc và làm mấy tý.
yahiba
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình không nghĩ là mấy thằng chỉ ngồi ăn rồi nghĩ cách phá của FBI không thể hack được cái iPhone đâu. Chúng nó chỉ cần bằng chứng một cách hợp pháp thôi, chúng nó biết thừa trong cái đt ấy có bằng chứng gì rồi chỉ có điều lôi ra thì tòa án láo lếu nhà chúng nó không công nhận thôi. Công nhận tòa án nhà bọn này ngu nhỉ, vụ này sang tòa án mình đảm bảo xử cái roẹt.
toi1em
ĐẠI BÀNG
8 năm
Chỉ sửa 1 lệnh là xong, vì Apple nó có thể sign cái firmware đó.
Sửa chỗ so sánh mật khẩu gõ vào có đúng với mật khẩu lưu trữ, thông thường thì là "==" hoặc "equal" sẽ thành "!=" hoặc "!equal" khi đó gõ sai pass sẽ mở máy và đúng pass báo sai, đây là cách cracker hay dùng nhất.
Chẳng qua Apple làm màu, tiện sẵn làm chiến dịch PR.
@toi1em Nếu dữ liệu được mã hóa rồi thì sau khi mở vẫn không có Password để đọc lại bạn ơi
toi1em
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hoangvuanh2005 Cách mình nói đơn giản là qua cái màn hình mở khoá. Theo mình biết thì apple không dùng password mở máy để mã hoá dữ liệu lưu trong iphone, vì mỗi khi đổi pass phải mã hoá lại rất nhiều dữ liệu, bạn có thể thử trên 1 cái iPhone 64G đầy dữ liệu, đổi phát dùng được luôn.
shirley19
TÍCH CỰC
8 năm
Đã có 1 lần mình có cơ hộ tiếp cận máy nội bộ trong Apple Store , lúc đó mình quên ID icloud sign in trên máy mà máy thì vô nước không mở nguồn được , do mình cơ nhiều apple id nên ko bik đã sign in cái nào thì nhân viên dẫn mình vô máy nội bộ show nguyên dòng Apple ID thay vì n************ như trên màn hình Iphone. Do đó theo mình tất cả những dữ liệu cũng như những bảo mật của người dùng thì Apple đều làm được nhưng trên phương tiện truyền thông thì quan trong Apple và FBI muốn " diễn sâu " đến mức độ nào thôi
shirley19
TÍCH CỰC
8 năm
@Khoidang Mình ko kết luận như ăn bắp . Mình ghi rõ ràng là ý riêng của mình mà bạn. Chưa rõ đúng sai sao gọi là tào lao?
cuong642
TÍCH CỰC
8 năm
@shirley19 nó bình thường, nhưng bạn quyền gì mà vào đc tận trong bộ phận làm việc của nó thế. nói thì phải có căn cứ, ko có căn cứ thì chứng minh, còn kiểu như bạn mình nói cũng đc, nhưng ai tin :v
shirley19
TÍCH CỰC
8 năm
@cuong642 Cười nhẹ rồi thôi bạn nhé, bạn có quyền tin hoặc ko mà, giải thích chi mệt 😆
@Khoidang Họ loè vậy thôi chứ muốn họ thay đổi chút là đọc được ngay pass bạn nhé, Thằng con trai tôi quản lý vài cái diễn đàn lắm hôm tôi thấy cả cái file . Txt tên, pass cũng như thông tin thành viên dài hàng nghìn luôn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019