Mình thì dùng paypal để thanh toán quốc tế và thường xuyên đổi mật khẩu paypal. Mỗi tháng mình thường rút một khoảng tiền để chi tiêu cho tháng đo rồi dùng Internet Banking gửi phần lớn số tiền còn lại vào thẻ tiết kiệm 1 tháng, chỉ chừa lại khoảng 1 triệu. Để nếu có gì thì chỉ mất một khoảng nhỏ. Khi nào cần tiền gấp thì tất toán tài khoản tiết kiệm, giao dịch xong lại gửi tiết kiệm lại.
Rất hữu ích cho a e nào còn gà mờ như mình , thật sự thì chuyện bị hack thẻ có thể xảy ra ,
nhưng bản thân cứ chủ quan , nghĩ chừng nào tới rồi tín , sau khi đọc bài này của bạn , chắc phải thao tác như bạn chia sẻ vài lần cho queb , tránh mất tiền mà không biết sao để giải quyết
Rất cám ơn bạn về chia sẻ về bài viết hữu ích này
1 lần nữa rất cám ơn bạn
Dùng thẻ visa/master quan trọng nhất là tiêu trước trả tiền sau, tận dụng cái credit của mình để tiêu tiền của ngân hàng trước. Giờ ăn chơi không tiêu thì lại lôi thẻ ATM ra tiêu tiền của mình thì làm gì zzz. chưa kể còn reward, cashback và ưu đãi khi tiêu nhiều nữa. toàn dùng thẻ ATM thì ko làm visa cho xong mỗi năm 1 củ tiền phí
cái cách mở thêm tk e thấy hữu hiệu nè, nếu như ai sử dụng nhiều thì k nói chứ thỉnh thoảng sử dụng sẽ rất khó quản lý nó, còn nhiều ng kêu bất tiện, thì đến khi mất tiền sẽ tự thấy nso tiện thôi
sạo lờ. ngân hàng bảo mật cao sao mất tiền trong thẻ được
chỉ là do mày dùng thẻ tín dụng đi mua hàng, nhập các chữ số trên thẻ. có ai đó lưu lại
vì đặc trưng thẻ tín dụng là chỉ cần có số thẻ là giao dịch được , k cần mật khẩu.
vì thế đừng có đi mua hàng ngơ ngơ thanh toán bằng thẻ tín dụng trên mạng.
mà cũng tài hi, mấy bọn angolo, kenia kém phát triển mà qua thiên đường xhcn hack được thẻ công nhận tài thiệt
Thẻ tín dụng có cái tiện là thanh toán trước trả tiền sau, có nghĩa là dùng được khi bạn hết tiền, hoặc không còn nhiều tiền trong thẻ ATM. Một lý do nữa thích dùng thẻ tín dụng vì nó sẽ tổng hợp chi tiêu của bạn trong tháng theo dạng sao kê hàng tháng để bản trả, giúp bạn quản lý được tháng trước đã mua sắm như thế nào.
Vậy nên mình không thể dùng cách 1 của Duy Luân là dùng ATM để chi tiêu nội địa thay cho thẻ tín dụng được (tất nhiên sẽ hạn chế tiêu thẻ tín dụng ở những chỗ bạn không yên tâm).
Mình prefer sử dụng cách 4 hơn.
@Duy Luân Cũng nói trước luôn là trong hầu hết các trường hợp, tiền của bạn sẽ được ngân hàng hoàn trả lại nếu bạn không phải là người sử dụng, trừ khi chính bạn đã xài mà giao dối bảo không hoặc do bạn cho người khác mượn thẻ. Còn chi tiết mình sẽ nói kĩ hơn ở bên dưới.
Làm sao để họ biết mình cho người khác mượn thẻ mà ko phải bị giả mạo?
Đang dùng Visa của Techcombank, giao dịch online thì thấy có gửi sms xác nhận về đt, nhập vào mới thanh toán được. Còn giao dịch bình thường thì có đợt đi nước ngoài dùng thử, thấy quẹt xoẹt 1 cái là xong, ko thấy yêu cầu nhập gì, cũng ko thấy yêu cầu ký hoá đơn chứng từ gì luôn. Làm rơi chắc thằng nào nó nhặt đc quẹt cháy thẻ luôn.
Để tránh mất tiền với giao dịch online khi bị ăn cắp thông tin in trên thẻ thì nên khoá thanh toán online là xong. Thằng ăn cắp có số nhưng thẻ k mở thì cũng chịu. Khi nào mình muốn mua thì mình mở ra. Mua xong đóng lại là khoẻ nhất. Thẻ nêú có tính năng 3D thì cũng bật luôn. Rồi giới hạn số tiền mỗi giao dịch để khi bị mất k mất nhiều. Mình đang dùng master của vpbank rất là ok. Tất cả các tính năng trên đều có nên có mất thông tin cũng k đáng ngại. Và đặt biệt là mỗi giao dịch trên thẻ đều nhận dc sms và cả email đồng thời. Nên có biến là vào ibanking khoá hay gọi cho tổng đài liền 😁.
Đã làm như mod. Mở 2tk, một tk cho ATM là chính, một tk cho VISA debit dùng để thanh toán online (số dư chỉ tầm 1tr), khi nào cần thì chuyển từ ATM sang visa bằng app của bank, thế là tiện nhất.
Thằng em mình dùng thẻ atm của pgbank vừa bị cuỗm 3 giao dịch khoảng 4 triệu vào lúc 9h tối. Thẻ nó toàn dùng để trả lương mà ko mua bán cái gì online hay cà thẻ bao giờ. Hai