CanJam 2019 - Những sản phẩm cao cấp, ấn tượng nhất triển lãm

abuchino
1/4/2019 7:52Phản hồi: 7
CanJam 2019 - Những sản phẩm cao cấp, ấn tượng nhất triển lãm
Mỗi năm đến hẹn lại lên, CanJam luôn là nơi các nhà sản xuất tai nghe giới thiệu những sản phẩm mới cũng như cao cấp nhất. Đợt CanJam lần này mình là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một triển lãm âm thanh tầm cỡ quốc tế như CanJam Singapore. Thật sự thì cũng có rất nhiều mẫu tai nghe hoặc DAC/Amp được trưng bày mình đã từng nghe qua, tuy nhiên không khí tại Canjam thật sự náo nhiệt và mới lạ. Dưới đây là một số gian hàng nổi bật mà mình có ấn tượng rất tốt tại triển lãm lần này.

audio_tinhte_canjam_singapore_2019_180.jpg

Đầu tiên phải kể đến gian hàng của DCS Audio, một thương hiệu mà những người chơi loa Hi-end chắc chắn đều đã nghe qua nhưng với những người chơi tai nghe thì đây là lần đầu tiên thương hiệu lớn này đến triển lãm tại Canjam. Gian hàng này khá đơn giản với mẫu DAC kiêm headphone amp em út của hãng là DCS Bartók cùng ba chiếc tai nghe của Focal, Kennerton và ZMF. Nói vậy thôi chứ em út nhà DCS cũng có giá từ 10000 đến 12000 USD tùy theo bạn có chọn thêm headphone amp hay không. Mình nghe thử DCS Bartók với Focal Stellia và cực kỳ ấn tượng về độ chính xác trong timing và liền mạch của âm thanh kèm với khả năng thể hiện không gian, chi tiết đầy tinh tế. Raveen Bawa, Giám đốc Kinh doanh của DCS cũng bật mí với mình rằng mẫu DCS Bartók này cũng sắp có sự kiện ra mắt tại thị trường Việt Nam rồi đấy nhé.

audio_tinhte_canjam_singapore_2019_128.jpg

Kế tiếp là một gian trưng bày cũng khá đơn giản của Rupert Neves giới thiệu RNHP headphone amp, chiếc amp tai nghe đầu tiên của mình. Với audiophile, chắc khá ít người biết đến thương hiệu này tuy nhiên với những kỹ sư âm thanh, pro audio thì đây đã là một cái tên quá đỗi quen thuộc. Mức giá của RNHP headphone amp vào khoảng 549 USD và chất âm của amp cũng đặc trưng theo chất Pro Audio rất tuyến tính cân bằng nhưng vẫn có chiều sâu cũng như âm trường tốt. Một điểm cộng đó là dù thử Sennheiser HD660S hay Audeze LCD-XC thì RNHP headphone amp vẫn có khả năng kéo đầy đủ các dải cũng như thể hiện dải trầm chắc chắn, rõ ràng.


audio_tinhte_canjam_singapore_2019_113.jpg

Một gian hàng khác cũng chuyên về headphone amp đó là Headamp đến từ Mỹ. Tại gian hàng này cũng có rất nhiều những mẫu headphone amp khác nhau tuy nhiên ấn tượng và nổi tiếng nhất đó là chiếc ampli dành cho tai nghe tĩnh điện Blue Hawaii Special Edition hay còn gọi là BHSE. Chiếc ampli này được trưng bày với hai mẫu tai nghe là MrSpeaker Voce và Stax SR-009S, đối với cá nhân mình thì BHSE thể hiện được hết những điểm mạnh của cả hai tai nghe với tốc độ và độ động cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên mức giá dành cho những người quan tâm cũng vào khoảng từ 6000 đến 6800 USD.

audio_tinhte_canjam_singapore_2019_137.jpg

Tiếp đến là một gian hàng cũng để lại cho mình những nhiều bất ngờ về chất âm đó là những chiếc tai nghe đến từ Nhật Bản thuộc thương hiệu Crosszone. Lần này hãng không chỉ mang tai nghe đầu bảng Crosszone CZ-1 mà còn có thêm người đàn em CZ-10 với mức giá khoảng 800 USD. Thiết kế của cả hai chiếc tai nghe cũng cực kỳ độc đáo với 3 driver mỗi bên tai được đặt ở những vị trí khác nhau để tái tạo được âm trường như đang nghe loa. Đồng thời màu âm của cả hai mẫu đều rất dễ nghe, màu sắc dễ nghe hơi nịnh tại, tốc độ chậm rãi thoải mái khi nghe. Nếu các bạn thích chất âm dịu ngọt đi kèm với một âm trường rộng rãi thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ xuất sắc.

audio_tinhte_canjam_singapore_2019_188.jpg

Lên lầu trên có nguyên một căn phòng dành cho các tai nghe của STAX. Cá nhân mình là một fan cũng như đang sử dụng tai nghe của STAX nên mình có cảm giác ưu ái cho căn phòng này nhất. Ở đây có nguyên một setup dành riêng cho người nghe để có thể so sánh giữa hai mẫu tai nghe đầu bảng SR-009 và SR-009S đi kèm với combo Playback Designs Merlot DAC và chiếc amp đầu bảng SRM-T8000. Giữa SR-009 và SR-009S mình thấy giữa hai mẫu có sự khác nhau về màu âm khá nhiều, trong khi SR-009 có dải upper-mid nhấn nhá trong treo còn mẫu SR-009S lại có được sự dày dặn dễ nghe hơn với dải trầm và lower-mid được cải thiện hơn so với người tiền nhiệm.

audio_tinhte_canjam_singapore_2019_205.jpg

Căn phòng bên cạnh STAX có sự hiện diện của một sản phẩm khá đặc biệt đến từ Warwick Acoustic. Warwick Acoustic là một thương hiệu đã có tên tuổi lâu đời tuy nhiên lại khá ít người biết đến, lần này đến với CanJam mang theo bộ sản phẩm Sonoma với mức giá đến 6000 USD bao gồm một tai nghe tĩnh điện và một DAC/Amp riêng. Chất âm của Sonoma rất mượt mà từ đầu đến cuối, rất trong trẻo nhưng vẫn dày dặn, dễ nghe.

Quảng cáo



audio_tinhte_canjam_singapore_2019_223.jpg

Bên cạnh gian hàng của Warwick Acoustic là sự hiện diện lần đầu tiên của chiếc tai nghe Ribbon - RAAL Requisite SR1A, cá nhân mình đeo chiếc tai nghe này cảm giác không thoải mái cho lắm. Còn về chất âm thì tai nghe này có cảm giác hơi thiên sáng với độ chi tiết của mid, treb thể hiện khá tốt.

audio_tinhte_canjam_singapore_2019_198.jpg

Ngoài ra cũng có rất nhiều sản phẩm khác tuy nhiên do thời gian nghe hơi ngắn nên mình cũng không thể liệt kê ra hết được. Các combo khác cũng rất hay như Final D8000 kèm Goldmund THA2, Woo GES với MrSpeaker Voce và The Abyss 1266 Phi TC Edition, . Lần sau nếu có dịp mình sẽ cố gắng hơn để có thể report thêm nhiều combo ấn tượng cho các bạn nhé.
7 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Làm nhớ SG/MY pc fair, nơi ko thiếu thứ gì vừa đc giảm giá lại còn đc xé tem.
Nói chung tai nghe thì không thích lắm?! 😁
Dandeli
TÍCH CỰC
5 năm
Không có gì em quan tâm hihi
thomastn
TÍCH CỰC
5 năm
Tiêu đê Canjam chả biết là cái giống gì... đọc mãi mới biết là cái hội chợ
ExVelocity
TÍCH CỰC
5 năm
Trông chờ một bài viết nhiều tâm huyết hơn, chất lượng hơn, dài hơn nhưng tóm gọn cũng chỉ là bản vắn tắt chứ không có gì đặc sặc khi mà vẫn chỉ là MrSpeaker, Senn, Fiio, Beyer,...những thương hiệu mà dạo gần đây các mod tinhte chỉ tập trung viết bài.
chơi âm thanh chuyên nghiệp dùng máy Mac là chuẩn nhất.
Con Final hình cuối Mod AudioPsycho nghe rồi rì viu xíu đi nà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019