Đến hẹn lại lên cứ đến ngày 24/3 hàng năm thế giới lại tổ chức các sự kiện hưởng ứng nâng cao nhận thức cho mọi người về căn bệnh lao. Hôm rồi mình có dự Giao ban hoạt động chống lao năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Chương trình chống lao quốc gia nên có thêm ít thông tin chia sẻ cùng anh em.
Bệnh lao một trong những căn bệnh truyền nhiễm vẫn đang lấy đi sinh mạng của 4.500 người mỗi ngày và ảnh hưởng đến rất rất nhiều người trên thế giới. Trên thế giới, bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng, với khoảng 1,6 triệu người tử vong do lao hàng năm. Việt Nam hiện đứng thứ 16/30 nước có gánh nặng về bệnh lao cao nhất trên thế giới và xếp thứ 15/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới năm 2018, ước tính số liệu năm 2017, Việt Nam có 124.000 người mắc lao mới. Chương trình Chống lao Quốc gia đã phát hiện được khoảng hơn 100.000 người mắc lao, còn lại hơn 20.000 người chưa được phát hiện trong cộng đồng.
Có những con số khá hay như nếu tính từ năm 2014 chúng ta có khoảng 20 nghìn người chết hàng năm vì bệnh lao thì chỉ sau 4 năm số người đã giảm xuống còn khoảng 12 nghìn người, một con số khá ấn tượng trong vòng 4 năm. Chương trình chống lao ở Việt Nam theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế thì hiện đang là 1 chương trình tiên phong cho định hướng Chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 của WHO. Chương trình cũng đã đặt thêm 80 máy GenXpert mới trên toàn quốc, mở rộng độ bao phủ xét nghiệm để phát hiện các người bị nhiễm bệnh.
Anh em cũng có thể yên tâm không phải lo không có chỗ đi khám bởi hiện tại đã có 48/63 tỉnh thành có bệnh viện lao phổi, nếu chỗ mình ở không có thì có thể chạy sang tỉnh khác để xét nghiệm. Hoặc nếu chưa biết mình có bị hay không thì cũng có thể vào những trang truyền thông như https://sangloclao.vn/ để tự đánh giá xem mình có các triệu chứng nào và sẽ được chỉ dẫn đến cơ sở y tế gần nhất có chức năng xét nghiệm kiểm tra anh em có bị lao hay không.
Theo thống kê thì có khoảng 1/4 dân số thể giới bị lao tiềm ẩn, có nghĩa là bị lây nhiễm vi khuẩn lao nhưng chưa bị bệnh lao và những người này không có khả năng lây nhiễm lao sang người khác. Tuy nhiên với những người có vấn đề về sức khỏe như suy dinh dưỡng, béo phì hoặc hút thuốc lá, HIV thì nguy cơ bị lao sẽ tăng lên rất nhiều. Những người bị HIV+ là những người có nguy cơ tử vong do đồng nhiễm cao nhất. Cũng theo các nghiên cứu trước đây nếu bị lao mà không được chữa trị thì có khoảng 45% người bình thường sẽ tử vong, còn với người bị HIV thì gần như tất cả đều sẽ chết. Đội hút thuốc lá cũng bị ảnh hưởng nhiều khi chiếm 7.9% ca bệnh và tử vong bởi bệnh lao trên thế giới.
Bệnh lao một trong những căn bệnh truyền nhiễm vẫn đang lấy đi sinh mạng của 4.500 người mỗi ngày và ảnh hưởng đến rất rất nhiều người trên thế giới. Trên thế giới, bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng, với khoảng 1,6 triệu người tử vong do lao hàng năm. Việt Nam hiện đứng thứ 16/30 nước có gánh nặng về bệnh lao cao nhất trên thế giới và xếp thứ 15/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới năm 2018, ước tính số liệu năm 2017, Việt Nam có 124.000 người mắc lao mới. Chương trình Chống lao Quốc gia đã phát hiện được khoảng hơn 100.000 người mắc lao, còn lại hơn 20.000 người chưa được phát hiện trong cộng đồng.
Có những con số khá hay như nếu tính từ năm 2014 chúng ta có khoảng 20 nghìn người chết hàng năm vì bệnh lao thì chỉ sau 4 năm số người đã giảm xuống còn khoảng 12 nghìn người, một con số khá ấn tượng trong vòng 4 năm. Chương trình chống lao ở Việt Nam theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế thì hiện đang là 1 chương trình tiên phong cho định hướng Chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 của WHO. Chương trình cũng đã đặt thêm 80 máy GenXpert mới trên toàn quốc, mở rộng độ bao phủ xét nghiệm để phát hiện các người bị nhiễm bệnh.
Anh em cũng có thể yên tâm không phải lo không có chỗ đi khám bởi hiện tại đã có 48/63 tỉnh thành có bệnh viện lao phổi, nếu chỗ mình ở không có thì có thể chạy sang tỉnh khác để xét nghiệm. Hoặc nếu chưa biết mình có bị hay không thì cũng có thể vào những trang truyền thông như https://sangloclao.vn/ để tự đánh giá xem mình có các triệu chứng nào và sẽ được chỉ dẫn đến cơ sở y tế gần nhất có chức năng xét nghiệm kiểm tra anh em có bị lao hay không.
Theo thống kê thì có khoảng 1/4 dân số thể giới bị lao tiềm ẩn, có nghĩa là bị lây nhiễm vi khuẩn lao nhưng chưa bị bệnh lao và những người này không có khả năng lây nhiễm lao sang người khác. Tuy nhiên với những người có vấn đề về sức khỏe như suy dinh dưỡng, béo phì hoặc hút thuốc lá, HIV thì nguy cơ bị lao sẽ tăng lên rất nhiều. Những người bị HIV+ là những người có nguy cơ tử vong do đồng nhiễm cao nhất. Cũng theo các nghiên cứu trước đây nếu bị lao mà không được chữa trị thì có khoảng 45% người bình thường sẽ tử vong, còn với người bị HIV thì gần như tất cả đều sẽ chết. Đội hút thuốc lá cũng bị ảnh hưởng nhiều khi chiếm 7.9% ca bệnh và tử vong bởi bệnh lao trên thế giới.
Dưới đây là các con số của năm 2017 về bệnh lao
Việt Nam cũng thuộc trong nhóm 30 nước nói ở trên, vậy nên chúng ta còn có nhiều việc phải làm, nhất là khi gần đây vấn đề lao kháng thuốc, kháng đa thuốc đang tăng dần.
Năm nay còn có biểu diễn ca nhạc kéo dài đúng 1 ngày với sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ trên toàn thế giới 😃. WHO cũng có nhiều infographic về ngày này, anh em có thể coi dưới đây:
Năm nay Việt Nam cũng có thêm 1 cách truyền thông theo kiểu nhắn tin ủng hộ, anh em muốn ủng hộ có thể nhắn tin TB gửi 1402 để góp phần đẩy lùi bệnh lao
Quảng cáo
Có cả 1 đoạn video về các thành tựu và khó khăn của Việt Nam trong quá trình chống bệnh lao ở đây