Không chơi game, coi phim hay đá bóng,… như những đứa bạn cùng trang lứa, cậu bé 12 tuổi Jackson Oswalt từ 2 năm trước đã bắt đầu ngâm cứu tìm cách chế cả một lò phản ứng nhiệt hạch ngay trong garage nhà cậu mà bố mẹ không hề hay biết. Trong suốt 2 năm, cậu bé giờ đây đã 14 tuổi cho biết rằng quá trình chế tạo chỉ dựa vào những video trên mạng và những món thiết bị mua trên eBay về.
Viết trên một diễn đàn vật lý nghiệp dư, cậu bé cho biết: “Một ngày đột nhiên lên đồng. Tôi nhận ra rằng tôi có thể chơi giỏi tuyệt đối ở mất cứ game nào, nhưng cuối cùng thì nó vẫn không để lại nhiều ý nghĩa. Tôi nhận thấy rằng trong một cái nhìn vĩ mô hơn của mọi thứ, game chẳng có nghĩa lý gì.” Và đó cũng là thời điểm mà cậu quyết định dâng hiến bản thân cho khoa học, theo đuổi một đam mê mới: phản ứng nhiệt hạch.
Kể từ đó, khi mỗi dịp Giáng Sinh hoặc các ngày lễ, nếu những đứa bé khác vòi cha mẹ tặng máy game hay xe đạp,… thì Oswalt muốn đặt mua những món linh kiện cần thiết để chế lò phản ứng. Và thay vì xem phim hay lướt Facebook, Oswalt dành thời gian để coi video vật lý, đồng thời thuyết phục được bố mẹ hỗ trợ tài chính nếu cậu đảm bảo rằng đã được hướng dẫn kỹ bởi những chuyên gia trên diễn đàn, lưu ý các lời khuyên của họ.
Cuối cùng, cậu bé đã dành ra đâu đó từ 8000 đến 10000 đô la để thu thập đủ linh kiện cần thiết chế một lò phản ứng. Lò phản ứng của cậu cần sử dụng nguồn điện 50.000 để làm nóng hơi deuterium và hợp nhất các hạt nhân nhằm giải phóng năng lượng. Bằng cách sử dụng diễn đàn mã nguồn mở Fusor dành cho những nhà vật lý nghiệp dư, Oswalt đã dựa vào những lần thử và sai nhằm đảm bảo đang thực hiện đúng biện pháp nhằm chế tạo và thực hiện thành công phản ứng nhiệt hạch.
Cuối cùng thì ngay trước sinh nhật năm 13 tuổi, lò phản ứng của Oswalt đã hoàn tất và thực hiện được phản ứng đầu tiên. Bố của cậu hiện đang làm việc cho một công ty thiết bị y tế nói rằng ông cũng từng rất hoài nghi cho tới thật sự nhìn thấy thành quả.
Với thành công này, các chuyên gia đang xem xét xem liệu Oswalt có phải là người trẻ nhất trong việc chế tạo thành công lò phản ứng nhiệt hạch hoạt động được hay không. Tuy nhiên, trước khi điều đó được sáng tỏ thì hiện Oswalt đã được trường giới thiệu nhận học bổng. Về phần Oswalt, cậu cho biết hiện vẫn muốn chế một lò phản ứng lớn hơn.
Viết trên một diễn đàn vật lý nghiệp dư, cậu bé cho biết: “Một ngày đột nhiên lên đồng. Tôi nhận ra rằng tôi có thể chơi giỏi tuyệt đối ở mất cứ game nào, nhưng cuối cùng thì nó vẫn không để lại nhiều ý nghĩa. Tôi nhận thấy rằng trong một cái nhìn vĩ mô hơn của mọi thứ, game chẳng có nghĩa lý gì.” Và đó cũng là thời điểm mà cậu quyết định dâng hiến bản thân cho khoa học, theo đuổi một đam mê mới: phản ứng nhiệt hạch.
Kể từ đó, khi mỗi dịp Giáng Sinh hoặc các ngày lễ, nếu những đứa bé khác vòi cha mẹ tặng máy game hay xe đạp,… thì Oswalt muốn đặt mua những món linh kiện cần thiết để chế lò phản ứng. Và thay vì xem phim hay lướt Facebook, Oswalt dành thời gian để coi video vật lý, đồng thời thuyết phục được bố mẹ hỗ trợ tài chính nếu cậu đảm bảo rằng đã được hướng dẫn kỹ bởi những chuyên gia trên diễn đàn, lưu ý các lời khuyên của họ.
Cuối cùng, cậu bé đã dành ra đâu đó từ 8000 đến 10000 đô la để thu thập đủ linh kiện cần thiết chế một lò phản ứng. Lò phản ứng của cậu cần sử dụng nguồn điện 50.000 để làm nóng hơi deuterium và hợp nhất các hạt nhân nhằm giải phóng năng lượng. Bằng cách sử dụng diễn đàn mã nguồn mở Fusor dành cho những nhà vật lý nghiệp dư, Oswalt đã dựa vào những lần thử và sai nhằm đảm bảo đang thực hiện đúng biện pháp nhằm chế tạo và thực hiện thành công phản ứng nhiệt hạch.
Cuối cùng thì ngay trước sinh nhật năm 13 tuổi, lò phản ứng của Oswalt đã hoàn tất và thực hiện được phản ứng đầu tiên. Bố của cậu hiện đang làm việc cho một công ty thiết bị y tế nói rằng ông cũng từng rất hoài nghi cho tới thật sự nhìn thấy thành quả.
Với thành công này, các chuyên gia đang xem xét xem liệu Oswalt có phải là người trẻ nhất trong việc chế tạo thành công lò phản ứng nhiệt hạch hoạt động được hay không. Tuy nhiên, trước khi điều đó được sáng tỏ thì hiện Oswalt đã được trường giới thiệu nhận học bổng. Về phần Oswalt, cậu cho biết hiện vẫn muốn chế một lò phản ứng lớn hơn.
Tham khảo TG