Chưa bao giờ JB vì yêu cầu chỉ cần nghe gọi và vài app linh tinh. Luôn đáp ứng đủ yêu cầu của mình. Hơi tiếc cho các đồng chí thích vọc vạch JB với iPhone.
Cơ bản là những nhu cầu thiết thực và hữu dụng đã được Apple xây dựng và phát triển rất đầy đủ cộng thêm Appstore thừa mứa các app cho chúng ta lựa chọn nên cần gì phải jb nữa.
Con ip5s đã khá là cỗ, hết han bảo hành vẫn chưa đem đi jb vì nhiều lí do mà quan trọng nhất là appstore đáp ứng đc hầu như hết nhu cầu. Xưa con 4s do cần dùng ứng dụng bên thứ 3 nên ms đi jb
JB bây giờ ko có cũng được mà có thì cũng chơi 😁
Nhờ hồi cầm con iPhone 4 mới mua về đem jailbreak ta nói nó như mở ra một vùng trời mới cho iPhone vậy :D cảm giác đó giờ còn đâu.
Android giờ còn chẳng thèm root nói gì đến jailbreak. Nhớ thời từ iphone 5s trở về trước, tiêu chí để mua iphone là có bản jailbreak untethered ổn định, còn android thì thôi rồi vọc rom cái thời samsung galaxy s2, s3, s4, s5 rồi note các đời, HTC, LG và các dòng máy của google, giờ thì androi gần như đầy đủ dùng máy nội địa thì mới cần root còn máy chính hãng hay bản quốc tế thì ngon rồi, thích vọc thì root thôi. Đối với ios thì đến tận bây giờ ios 10 và sắp tới là 11 thì vẫn còn một vài cái chưa ưng ý lắm: VD như chặn tin nhắn, số điện thoại rác ứng dụng iblacklist quá tuyệt vời mặc dù chưa có bản nào ổn định cả, ứng dụng ghi âm cuộc gọi cũng cần thiết với nhiều bạn, tùy biến icon cũng thú vị ... vẫn cần nhiều bản nâng cấp để hài lòng người dùng.