Apple sẽ ra mắt một bản đồ mới của mình đi kèm theo iOS 6. Thay đổi lớn nhất của ứng dụng này so với các bản iOS đi trước đó là nó không còn sử dụng dữ liệu của Google nữa mà chuyển sang các hãng TomTom, Waze và hàng loạt công ty khác. Trang tin Business Insider đã có một cuộc trò chuyện với CEO Noam Bardin của Waze về dịch vụ bản đồ mới và vì sao Apple không còn hợp tác với Google trong lĩnh vực này. Bardin tin rằng chính những giá trị mà Google thu được từ mối quan hệ này đã trở thành điểm bất lợi với Apple. Vì bản đồ là tính năng cơ bản cho nhiều ứng dụng di động nên cách tốt nhất để quảng cáo là thể hiện nó lên ngay trên bản đồ. Bardin cho biết Apple hi vọng ứng dụng mới sẽ mang lại nhiều tiền hơn là việc phải chia sẻ lợi nhuận với Google như trước.
Bardin tiết lộ rằng Maps là ứng dụng được dùng nhiều thứ hai sau Mail trên một thiết bị di động, và điều đó có nghĩa là một cơ hội cực kì lớn để kiếm tiền. Theo vị CEO này, Apple tin rằng trong khoảng hai năm, hãng có thể xây dựng nên một sản phẩm đủ mạnh để cạnh tranh với Google (vốn đã có kinh nghiệm khoảng 10 năm) trên cả phương diện bản đồ và tìm kiếm dữ liệu địa lý, chỉ đường và nhiều thứ khác nữa.
Bardin nói Apple đã đặt cược nhiều vào việc hợp tác với TomTom, một công ty sản xuất thiết bị GPS truyền thống và đang dần tiến đến mô hình nhà cung cấp dữ liệu bản đồ. Cả TomTom lẫn Waze đều xuất hiện trong phần copyright của Apple, tuy nhiên theo những gì Bardin quan sát thì Apple đang dựa hầu hết vào TomTom. "Apple phối hợp với tay chơi yếu thế nhất", Bardin nói "và bây giờ họ đang tiến ra thị trường với bộ dữ liệu thấp nhất, yếu nhất để cạnh tranh với Google, một công ty sở hữu dữ liệu ở mức cao hơn". Theo Bardin, sẽ khó khăn hơn để chúng ta tìm kiếm một nơi nào đó trên bản đồ của Apple. Nếu bạn tìm ra thì có thể nó bị sai lệch vị trí địa lý hoặc lộ trình đến điểm đó chưa phải là cách đi tối ưu.
Bardin còn nói thêm rằng nhiều nhà phát triển ứng dụng đã đến Waze để xem liệu họ có thể tích hợp thẳng bản đồ của Waze vào trong app của họ hay không để không phải dùng đến phần mềm của Apple. "Họ (những lập trình viên) nói rằng có nhiều thứ hồi trước hoạt động với Google giờ đã không còn chạy được trên dữ liệu của Apple". Câu hỏi đặt ra bây giờ, theo Bardin, đó là Apple sẽ mất bao lâu để làm việc cùng các đối tác để nâng cấp dữ liệu cho tốt và trải nghiệm người dùng sẽ được cải thiện như thế nào.
Hiện bản đồ của Apple ở Việt Nam cũng gần giống như lời Bardin nói, đó là chúng ta khó có thể tìm ra các địa điểm quen thuộc như hồi còn dùng Google Maps. Tên đường thì bị lỗi font rất nhiều (bản GM đã hết bị) Ngay cả việc chỉ đường và vạch lộ trình đôi khi cũng không thể thực hiện được. Hi vọng Apple sẽ sớm cải tiến tính năng này khi iOS 6 ra mắt chính thức.