CEO New York Times lên tiếng cảnh báo các hãng tin về dịch vụ tổng hợp tin Apple sắp ra mắt

agp8x
22/3/2019 12:10Phản hồi: 47
CEO New York Times lên tiếng cảnh báo các hãng tin về dịch vụ tổng hợp tin Apple sắp ra mắt
CEO Mark Thompson của New York Times, toà soạn báo có lượng người đăng ký lớn nhất của Mỹ, đã lên tiếng cảnh báo các hãng tin khác hãy cẩn thận trước dịch vụ tổng hợp tin tứcApple dự kiến sẽ ra mắt vào thứ 2 tới. Nếu như quá phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ 3, các hãng tin có nguy cơ đánh mất kiểm soát sản phẩm của chính mình.

Dịch vụ tổng hợp tin của Apple được xem là sẽ làm thay đổi cách người dùng đọc tin, như cách mà Netflix thay đổi cách xem phim của thế giới. Apple giới thiệu rằng dịch vụ của họ sẽ giúp nội dung của các hãng tin tiếp cận người đọc dễ dàng hơn, nhưng thực tế còn những mặt trái đặt các đối tác của họ vào vị trí đầy rủi ro.

Mark Thompson lấy hình mẫu của Netflix, dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến lớn nhất vào thời điểm hiện tại. Mặc dù Netflix trả cho các nhà sản xuất phim rất nhiều tiền, nhưng đổi lại họ thu hút được lượng khách hàng khổng lồ. Từ đó Netflix đầu tư rất nhiều tiền để tự tạo nội dung của chính nó, và tiền trả cho các đối tác ngày càng ít. Đây là viễn cảnh các hãng phát hành tin phải đối mặt khi phụ thuộc vào dịch vụ của Apple, vốn còn được gọi là "Netflix for News".

Trên thực tế thì bài học từ các hãng phim Hollywood khi hợp tác với Netflix rất đáng để cho các hãng tin phải suy ngẫm. Năm 2007 các studio lớn của Hollywood đồng ý nhận hàng tỷ USD để bán bản quyền các bộ phim của mình cho Netflix. Đến năm 2016 thì Time Warner buộc phải bán mình cho AT&T trong khi FOX mới đây cũng phải bán xưởng làm phim điện ảnh và truyền hình cho Walt Disney. Bản thân Disney cũng đang cố thoát khỏi sự kiểm soát của Netflix khi chuẩn bị dịch vụ cung cấp nội dung của riêng mình và cắt hợp đồng với Netflix.

Trước mắt thì ngay từ việc ăn chia doanh thu từ dịch vụ tổng hợp tin của Apple đã gây nhiều tranh cãi. Với 10 USD người dùng trả mỗi tháng, Apple được cho là muốn lấy 50% và các đối tác của họ sẽ phải tranh nhau phần còn lại. Trong khi đó chi phí hằng tháng của New York Times là 15 USD, và khả năng dịch vụ này tham gia với Apple là cực kỳ thấp.

New York Times là một trong những hãng tin rất thành công trong việc số hoá nội dung của họ, với doanh thu từ nội dung kỹ thuật số trong năm 2018 đạt 700 triệu USD. Con số này đang tiến rất gần mục tiêu 800 triệu USD mà hãng đề ra đến năm 2020. Trong khi đó quảng cáo kỹ thuật số cũng lần đầu tiên vượt qua báo giấy trong Quý 4/2018. Với doanh thu khủng, New York Times tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho đội ngũ phóng viên vốn đang đạt đến mức kỷ lục 1.550 người của họ.

Phản ứng gay gắt trước dịch vụ tổng hợp tin tức của Apple nhưng CEO Thompson cho biết New York Times vẫn luôn thử nghiệm những nền tảng mới. Điển hình như việc họ hợp tác với Snap (nhà phát triển Snap Chat) để mang tin tức đến giới trẻ. Những khách hàng mới này được ông Thompson kỳ vọng sẽ giúp New York Times đạt 10 triệu người đăng ký vào năm 2025.

Theo Reuter
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều . Anh phải nàm thao , nàm thao . :p
Bahamutzero
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthuvc thì bạn thuộc hội thánh nào?:rolleyes:
mà làm quái gì mà có Thạch Sanh trong giới công nghệ😕
BB7230
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vẫn phải thuận theo lẽ tự nhiên mà sống kkk
xt30
TÍCH CỰC
5 năm
Kiểu cạn tàu ráo máng như apple thì đúng như mark thompson nói, đối tác nên cẩn thận
hoc_3d
ĐẠI BÀNG
5 năm
@xt30 NYT là đối thủ khi Apple ra mắt dịch vụ... Nên NYT cảnh báo vậy e không công chính,
Tôi tin Apple ra dịch vụ ý...thì NYT lao đao.
Nên nói trực diện vậy, thì NYT nhẽ tương lai u tối...he he.
Quy luật tự nhiên: Cái mới sẽ thay thế cái cũ, và hiệu quả hơn.
@xt30 Méo quan tâm lắm 😆 mình là người dùng đầu cuối của sản phẩm apple, thằng nào rẻ, tin tức tốt, nhanh chóng thì mình dùng 😃 hơi đâu bao đồng chuyện chúng nó oánh nhau
Sagaa
ĐẠI BÀNG
5 năm
@xt30 Đừng có nói cạn tàu ráo máng... Kinh doanh nó chẳng lừa lọc ai, tuân theo quy luật thị trường cả thôi. Ông chậm đổi mới, ông chết thì trách ai.
Còn về vụ này mấy hãng tin hợp tác với Apple có vẻ mạo hiểm quá. Kiểu bán linh hồn cho quỷ ấy.
@gauto988 Chuẩn như duẩn. Mình là người dùng cuối thì cứ ai cung cấp dịch vụ tốt mình dùng
upload_2019-3-23_9-10-40.png
@iceteazz Cảm ơn bạn đã góp ý!
Mặc dù Mỹ có rất nhiều thành phố lớn và nổi tiếng nhưng New York có lẽ là thành phố biểu tượng của Mỹ.
@bud's Chuyện ai cũng biết 😁 . Có nhiều người còn từng lầm tưởng nó là thủ đô nữa kìa .
finely
TÍCH CỰC
5 năm
@Bruce Nguyen 8899 Mấy người đó dốt với bậy quá. Ai mà ko biết thủ đô của Mỹ là quận cam chứ.
tnguyen_99
TÍCH CỰC
5 năm
@bud's Cũng có nhiều người bên Vietnam chỉ biết NY là thành phố chứ không biết tới tiểu bang NY.
Thấy chén cơm của mình sắp bị gặm thì bu lu ba loa lên cũng là dễ hiểu.
xikiuwant
TÍCH CỰC
5 năm
Nói gì thỳ nói, các hãng tin luôn muốn tiếp cận càng nhiều người dùng càng tốt. Apple có người dùng, NYT có nội dung. Cộng sinh sẽ là điều tất nhiên. Tuy nhiên NYT suy nghĩ xa cũng đúng, thằng Ap nó lắm tiền, đến khi nó tự xây dựng nội dung cho nó thỳ rất đáng ngại cho các đối tác. Cơ mà để xây dựng 1 hệ thống đội ngũ săn tin hùng hậu cũng không đơn giản một chút nào.
@xikiuwant đâu cần xây chỉ việc thâu tóm mấy hãng tin là tự có cả đội mà dùng :p
huybm
TÍCH CỰC
5 năm
@xikiuwant Lịch sử đã chứng minh, em nào đi đêm với apple mà yếu yếu, khi anh ấy lợi dụng hết cốt dứt áo ra đi là thành bã con mịa nó luôn nhé. Mới đây có em japon đình đám sắp tan nát đời hoa vì anh táo thúi này rồi.
Sagaa
ĐẠI BÀNG
5 năm
@huybm Thằng nào đi đêm với Apple vậy? Anh Japan chậm đổi mới thì chết thôi. Như Sam làm thuê nhưng cũng đổi mới liên tục có vấn đề gì đâu.
Nhận đc hợp đồng to, ăn no, chậm đổi mới chết thì phải chịu thôi.
dual1
CAO CẤP
5 năm
Truyền thông và công nghệ thay đổi quá nhanh, những cách thức kinh doanh mới nhanh chóng xoá sổ mô hình kinh doanh cũ.
Không thể ngờ được cách nay mấy năm toàn đi taxi là sang lắm, giờ grab uber dần thay thế.
Các cửa hàng bán sách như noble cũng thu hẹp dần và reader toàn mua amazon.
Chỉ có duy nhất là vẫn thích đi chợ truyền thống hơn dù xung quanh nhà siêu thị đầy rẫy.
lehunghmu
TÍCH CỰC
5 năm
@dual1 đi chợ truyền thống vui mà
dual1
CAO CẤP
5 năm
@lehunghmu Đúng roài, rất vui
@lehunghmu Mình thì giờ nhìn thấy chợ truyền thống nó xô bồ, đủ thứ mùi, ruồi nhặng, bùn đất là không muốn đi rồi. Giờ cứ Bách Hoá Xanh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị là đẹp rồi
Syter
TÍCH CỰC
5 năm
@huygapro Chợ bẩn thì thôi rồi, đi những chợ được quản lý tốt ấy, thỉnh thoảng đi cũng vui. Mua trái cây toàn vào chợ mua 😆
Công nhận là nhiều tiền thì cũng có thể đạp chết thằng khác như chơi ấy nhể 😁:D
Mỗi tháng NYT đang thu 15$ cho dịch vụ đọc tin của riêng mình, bây h Apple nó làm thu chỉ 10$ lại đọc được cả trăm thằng, cái sâu xa thì chưa biết chứ hậu quả trước mắt là NYT củng sụt giảm doang thu từ người dùng rồi đó, NYT đang cay cái này chứ đâu.
fake news
@Ezio128 Ấu trĩ
@Ezio128 News. Not new
finely
TÍCH CỰC
5 năm
@littleboy1093 Vốn dĩ tin tức là vậy mà. Muốn gây chú ý thì phải tạo ra tranh cãi. Ko có cái nào fake cả. Chỉ là mỗi bên có lập trường và góc nhìn riêng, mà có câu perspective is real, and it’s real in its own way. Fox news chuyên khen trump trong khi cnn thì chỉ trích, ngược lại cnn tâng bốc obama, còn fox news thì chỉ trích. Mà đọc cái nào cũng thấy có lý cả.
Ezio128
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tinnguyenpro94 Bố thằng điên, ra vẻ gì thế.
le van chuc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Với Apple, khi mới bắt đầu hợp tác thì chia sẽ lợi nhuận khá hấp dẫn, nhưng sau một thời gian, Apple sẽ tự cung, tự cấp trên cơ sở các nguồn lực khi hợp tác với các đối tác và lượng khách hàng đã thu hút được. Tiếp đó Apple sẽ chấm dứt hợp tác, hoặc đưa ra đề nghị chia lợi nhuận cao dành cho Apple, buộc đối tác nếu hợp tác thì cũng thiệt thòi, không hợp tác thì khách hàng đã bị Apple chiếm lĩnh..kết cục thật...
Vậy thì phải thay đổi để ko đi lại vết xe đổ.
Ezio128
ĐẠI BÀNG
5 năm
Về cơ bản thì dịch vụ này của Apple cũng có phần giống một số trang tin tổng hợp, kiểu như baomoi chẳng hạn, ko được quyền và cũng không được phép xuất bản thông tin. Bản chất là kết nối các website tin tức để lấy tin về, nhưng có trả lại Traffic.
@Ezio128 Mai nó có đông khách rồi nó mở cty xuất bản luôn, xong mấy thằng kia rơi dần và nó ăn hết. Iphone thì đông người. App đọc báo thì cài sẳn. Bác thấy kịch bản hay chưa😁:D.
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Giàu thì càng muốn có thêm nhiều tiền.
30 70 đã bị chửi sấp mặt, 50 50, ăn dày quá chăng
Hôm nọ xem VTV1. Tôi là 00100. Nói các ông lớn luôn muốn hoặc là liên kết hoặc là bị nuốt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019