Trào lưu siêu mỏng...
Theo em nhiều lúc thiết bị phải thẩm mỹ, hiệu quả. Ví dụ dày một tý mà hoạt động lâu hơn (pin lớn, DLC nên dày chẳng hạn)...
Còn cuộc đua "siêu mỏng" dù đến đâu cũng sẽ bị vạch cản của giới hạn...
Ko hiểu đua nhau mỏng để làm gì nhỉ, mỏng thì có hơn gì dày đâu, nhiều khi mỏng quá dễ bị bẻ cong nữa ấy chứ, chấp nhận là ko nên dày quá nhưng mỏng quá cũng ko nên, nó tạo nên vẻ yếu ớt như 1 tờ giấy.
Càng ngày các sản phẩm từ smartphone đến Lap đều mỏng và càng thêm mỏng, mạnh và càng thêm mạnh, công nghệ phát triển ngày 1 quá nhanh. Những siêu phẩm chất lượng ra đời trổi dậy sự khao khát của người dùng 😃
mỏng rồi cũng tới cái giới hạn, cái quan trọng nhất của một con laptop đối với ai di chuyển và tần suất dùng nhiều không phải là độ mỏng, mà là hiệu năng và pin.
Còn với người dùng bình thường thì mỏng quá cũng chẳng phải là lựa chọn ưu tiên mà là giá và cấu hình ;)
Đồng ý với các bạn là mỏng thì tốt, nhưng cũng đến mức nào đó thôi chứ đến ngưỡng đó rồi thì mỏng nữa không giải quyết vấn đề gì mà lại còn phải hy sinh thời lượng pin, độ cứng cáp, các cổng giao tiếp, giá cả,... thì chả để làm gì.