Ông chẳng ra ông, thằng chả ra thằng kiểu này phù hợp với mấy em tuổi teen hơn. Với nhu cầu người dùng hiện tại hoặc là họ cần một máy ảnh với đầy đủ các chế độ chỉnh phục vụ nhu cầu 'chơi ảnh' hoặc họ thoả mãn với điện thoại chụp ảnh bình thường (năm-chấm, tám-chấm gì đấy) đủ để ghi lại những tấm ảnh kỉ niệm xem được.
Tíc là phần thể hiện điện thoại không được tốt!
Phải chi màn hình >4" hạn chế phím vật lý phía trước để mở rộng màn hình
nhìn video thì cảm ứng còn chậm so với thao tác và ko mượt!
điểm trừ quá lớn!
polaroid từng nổi tiếng đến nổi tên thương hiệu được gắn với loại máy chụp hình lấy liền: máy polaroid, giống như ng việt ta gọi xe máy là xe honda vậy! vậy mà sp này của hãng lại tệ đến vậy cho thấy muốn sx 1 sp hoàn thiện về phần cứng lẫn phần mềm thật ko dễ dàng! giống như steve jobs đã từng nói: microsoft mãi chẳng làm nên phần cứng nào nên thân cả, còn sony thì phần cứng tốt nhưng ko biết làm phần mềm.... cái giao diện ps vita lần nữa khẳng định chuyện đó....