Sau một thời gian rò rỉ thông tin, hôm nay, tại triển lãm CES 2013, chiếc điện thoại chủ lực của Sony dành cho năm 2013 đã chính thức xuất hiện. Với tên gọi Xperia Z, thiết bị này sở hữu màn hình 5" độ phân giải Full-HD, đi kèm theo đó là vi xử lí bốn nhân Qualcomm Snapdragon xung nhịp 1,5GHz, kết nối 4G LTE, cảm biến ảnh 13MP Exmor RS. Xperia Z hoạt động trên hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean. Giống như tin đồn trước đây, Xperia Z có khả năng chống vào nước khi bị ngâm ở độ sâu 1m và tất cả các cổng kết nối đều có mặt nạ nhựa bảo vệ. Ở phía trước và sau của thiết bị đều được phủ kính, tương tự như Nexus 4. Sony vẫn tích hợp Xperia Z khe thẻ nhớ microSD, một tính năng bị nhiều nhà sản xuất khác lược bỏ trên các smartphone cao cấp của họ. Máy chỉ mỏng 7,9mm mà thôi.Camera trên Xperia Z không chỉ được chú ý bởi vì nó dùng cảm biến mới mà còn bởi tính năng quay phim ở chế độ High dynamic range (HDR). Về cơ bản, ảnh HDR được tạo bằng cách ghép ba (hoặc nhiều hơn) tấm hình chụp cùng một khung ảnh nhưng có độ phơi sáng lệch nhau. Kết quả là chúng ta có một bức ảnh với các chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng lẫn vùng tối. Việc hỗ trợ ghi video HDR cho thấy chiếc smartphone của Sony đủ mạnh mẽ để áp dụng nhiều mức độ phơi sáng ngay cả khi đang quay phim. Ngoài ra, máy ảnh của Xperia Z còn hỗ trợ chụp ảnh khi đang quay phim, chụp liên tục 10fps ở độ phân giải 9MP.
Trên Xperia Z cũng có đầy đủ những công nghệ đặc trưng của Sony như ClearAudio+, Bravia Reality Display, Bravia Engine 2. Chế độ Battery Stamina mới sẽ tự động đóng hết các tiến trình và ứng chạy ngầm khi người dùng tắt màn hình nên có thể "đạt được thời gian chờ lâu hơn gấp bốn lần". Tuy nhiên, Battery Stamina vẫn cho phép chúng ta nhận cuộc gọi, tin nhắn cũng như thông báo từ một số ứng dụng được chấp thuận. Ngoài ra, Sony cho biết Xperia Z sẽ dùng viên pin 2330mAh, cao hơn con số 2020mAh của HTC Butterfly.
Ngoài ra, các ứng dụng đặc trưng như WALKMAN, Album và Movies cũng có mặt trên Xperia Z, cho phép người dùng thưởng thức nội dung đa phương tiện trên Internet lẫn trên máy của mình. App WALKMAN cho phép truy cập vào thư viện Music Unlimited với 18 triệu bài nhạc, đồng thời tích hợp với Facebook. Phần mềm Movies có thể dùng để vào dịch vụ Video Unlimited với 100.000 tựa phim, trong khi Album giúp chúng ta xem hình ảnh từ bạn bè trên Facebook cũng như ảnh ở vài nơi khác. Kết nối NFC cũng hiện diện ở Xperia Z để người dùng có thể chạm và thưởng thức nội dung của mình với loa, headphone cũng như các TV Bravia thế hệ mới.
Sony dự kiến sẽ bắt đầu phân phối Xperia Z ngay trong quý này, tuy nhiên vào tháng nào thì chưa rõ. Bên cạnh Z, Sony cũng cung cấp chiếc Xperia ZL cho một số thị trường nhất định. ZL không có mặt lưng bằng kính và cũng không chống vào nước, tuy nhiên kích thước của máy nhỏ gọn hơn Z, còn bề dày thì ZL hơn Z một chút.
Cấu hình của Sony Xperia Z:
- Màn hình: 5" độ phân giải Full HD Reality Display, 443ppi
- CPU: Qualcomm Snapdragon S4 Pro, bốn nhân, xung nhịp 1,5GHz
- RAM: 2GB
- Camera sau: cảm biến Sony Exmor RS độ phân giải 13MP, hỗ trợ quay phim HDR, chế độ chụp ảnh Superior Auto và Noise Reduction, cho phép chụp liên tục 10fps ở 9MP, giao diện app camera được làm mới
- Camera trước: cảm biến Sony Exmor R độ phân giải 2MP
- Chống nước và chống bụi theo chuẩn IPv5, IPv7 với "kính cường lực"
- Chế độ dùng pin Battery Stamina hứa hẹn kéo dài thời gian chờ lên gấp bốn lần
- Có NFC, 4G LTE, One-touch mirroring (truyền nội dung sang màn hình ngoài chỉ với một lần chạm)
- Mỏng 7,9mm
- Hệ điều hành: Android 4.1 Jelly Bean, sẽ được lên 4.2 một thời gian ngắn sau khi bán
Video quảng cáo