ASUS ZenFone AR là một chiếc điện thoại có nhiều tiềm năng sử dụng nhờ được tích hợp cả hai công nghệ Tango (AR) và Daydream (VR). Tuy nhiên việc nó có phổ biến hay không thì còn phải chờ xem ASUS định giá bán là bao nhiêu. ZenFone AR là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có đến 8 GB RAM. Cấu hình cũng thuộc lại rất cao với chip Snapdragon 821 và màn hình Super AMOLED 2K 5,7". Sẵn sàng để phục vụ bạn cho các mục đích sống ảo thông qua app và game.
Nói về ZenFone AR thì chiếc máy này có ngoại hình cao cấp hơn hẳn so với ZenFone 3 Zoom. Máy đẹp hơn, sang trọng hơn nhờ có thiết kế phần lưng vuốt nhọn dần sang hai mép, mặt lưng ốp da và cụm 3 camera phía sau cũng được hoàn thiện khá đẹp mắt chứ không hề có cảm giác rườm rà.
Sống ảo chém gió trên mạng xã hội là không tốt. Nhưng sống ảo với ZenFone AR thì lại có nhiều lý do rất chính đáng. Đầu tiên chúng ta hãy nói về Daydream trước. Đây là một công nghệ thực tế ảo được phát triển bởi Google. Daydream sẽ xóa đi ranh giới của kích thước màn hình. Dù cho bạn xài máy 5", 5.5" hay 6" thì khi bỏ máy vào kính thực tế ảo Daydream, màn hình mà bạn nhìn thấy sẽ là một không gian 360 độ xoay vòng và gần như không có biên giới. Bạn sẽ xem ảnh, coi video, chơi game, lướt app trong thế giới ảo đó. Có thể trải nghiệm cảm giác đi bộ giữa cánh rừng già hoặc ngồi coi phim trong một rạp chiếu phim cực kỳ rộng lớn. Những bài viết về Daydream trên Tinh Tế có khá nhiều, bạn có thể xem lại ở đây, đây và đây.
Còn Tango lại là một hình thức sống ảo khác. Bạn chĩa camera về một hướng nào đó, máy sẽ lập bản đồ 3D khu vực đó hoặc chèn thêm các đồ vật ảo vào vị trí đó mà chỉ có thể nhìn thấy được thông qua màn hình của điện thoại (xem: Nguyên lý hoạt động của Project Tango và các ứng dụng tuyệt vời của nó).
Tại buổi ra mắt ZenFone AR, đại diện của hãng có trình diễn dùng Tango trên ZenFone AR để thử quần áo mua tại shop. Bạn sẽ thấy trên màn hình camera điện thoại hiện ra bộ đồ mà bạn chọn cùng với màu sắc, kích cỡ y hệt như đồ thật. Một người khác có thể đứng vào vị trí bộ đồ để ướm thử xem có phù hợp hay không. Hay như việc dùng Tango để lập bản đồ 3D một căn phòng hoặc một căn nhà. Rồi từ đó thông qua camera bạn có thể chèn thêm tủ, kệ, gường, bàn ghế các loại vào những vị trí mà bạn mong muốn để xem thử trước khi quyết định mua.Nói về ZenFone AR thì chiếc máy này có ngoại hình cao cấp hơn hẳn so với ZenFone 3 Zoom. Máy đẹp hơn, sang trọng hơn nhờ có thiết kế phần lưng vuốt nhọn dần sang hai mép, mặt lưng ốp da và cụm 3 camera phía sau cũng được hoàn thiện khá đẹp mắt chứ không hề có cảm giác rườm rà.
Việc trang bị màn hình kích thước lớn 5,7" sẽ giúp cho việc sử dụng Tango được thoải mái. Bởi vì màn hình càng to thì bạn sẽ dễ dàng tương tác với các đồ vật ảo xuất hiện trên màn hình. Còn độ phân giải 2K thì lại rất cần thiết để các nội dung thực tế ảo hiển thị được mịn màng. Mình đã thử qua tính năng VR trên khá nhiều điện thoại từ 5,7" trở xuống và thấy độ phân giải 2K là mức thấp nhất cần phải có để hình ảnh được mịn màng.
ASUS trang bị cho ZenFone AR một cấu hình rất mạnh để xử lý VR/AR bao gồm chip Snapdragon 821 và 8 GB RAM. Kèm theo đó là một ống tản nhiệt đặc biệt bằng hơi nước mà hãng gọi là Vapor Cooling giúp tản nhiệt nhanh cho CPU và GPU, hai thành phần chính giúp xử lý VR/AR. Đặc biệt là khi sử dụng các tính năng AR trong thời gian dài thì việc tản nhiệt cho máy lại là một điều hết sức cần thiết để tránh tình trạng máy bị overheat.Mặt sau của ZenFone AR có tổng cộng 3 camera, được ASUS gọi là hệ thống TriCam. Trong đó bao gồm: 1 camera theo dõi chuyển động, 1 camera đo chiều sâu/khoảng cách và 1 camera 23 MP. Cả 3 camera sẽ phố hợp hoạt động với nhau để dựng bản đồ không gian 3D cho Tango làm việc. Tại buổi ra mắt, ASUS không có khu vực dành cho khách demo Tango nên mình mượn tạm video giới thiệu của ASUS để các bạn thấy được cách hoạt động của AR:
Cấu hình ASUS ZenFone AR (ZS571KL):
- OS: Android 7.0, ZenUI 3.0
- Chip: Snapdragon 821, bốn nhân 2,35 Ghz
- Màn hình: 5,7" Super AMOLED, 2.560 x 1.440, Corning Gorilla Glass 4
- RAM: 8 GB hoặc 6 GB tùy phiên bản
- Bộ nhớ trong: UFS 2.0, 32 / 64 / 128 / 256 GB
- Thẻ nhớ: microSD
- Camera sau: 23 MP, F2.0, Laser AF, phơi sáng 32 giây, zoom quang 3x, zoom tối đa 12x, OIS 4 trục, PDAF, 2 LED Flash
- Camera trước: 8 MP, F2.0, góc rộng 85 độ, 2 LED Flash,
- Âm thanh: DTS Headphone:X™, Hi-Res Audio 192kHz/24-bit
- Wi-Fi ac, 2x2 MIMO, BT 4.2, USB-C
- Dual nano SIM 4G LTE
- Pin: 3.300 mAh, sạc nhanh Quick Charge 3.0
- Kích thước: 158,67 x 77,7 x 4,6 ~ 8,95 mm
- Khối lượng: 170 gram
Quảng cáo