CES 2018 - Onkyo và Pioneer tiếp tục phát triển xu hướng nghe nhạc không dây

abuchino
13/1/2018 8:56Phản hồi: 0
Monosapce_Onkyo_VC-NX01.jpg
Có lẽ nói đến cái tên Pioneer và Onkyo có lẽ ai cũng biết đây là gà cùng một nhà, và khi đến với CES 2018 họ cũng đến cùng một gian hàng trưng bày với những sản phẩm mới đến từ cả hai thương hiệu


Monosapce_pioneer_se-c8tw_p1.jpg

Đầu tiên, chúng ta hãy nói về một xu hướng diễn ra từ IFA 2017 cho đến CES 2018 đó là những chiếc tai nghe True Wireless mang nhãn hiệu Pioneer SE-C8TW với một mức giá chỉ có 100 USD.
SE-C8TW sử dụng chuẩn Bluetooth 4.1 với A2DP profile và các codec hỗ trợ SBC/AAC. Với micro tích hợp các bạn có thể sử dụng để đàm thoại. Ngoài ra chiếc tai nghe sẽ được phủ một lớp vỏ bọc silicon để chống trượt tai nghe và độ fit của tai nghe.

Monosapce_pioneer_se-c8tw_p2.jpg


Tai nghe được trang bị một driver dynamic đường kính 6mm với thiết kế bên trong đặc biệt ở cách sắp xếp driver và buồng âm giúp cải thiện chất âm.
Thời lượng pin bên trong loa là 3 tiếng và case sạc chứa thêm 6 tiếng sử dụng.

Monosapce_Onkyo_VC-NX01_p1.jpg

Một trong những xu thế cũng khá độc đáo tuy nhiên vẫn chưa có quá nhiều những nhà sản xuất tham gia chỉ có những ông lớn như JBL, Bose, Senn… đó là chiếc loa quàng cổ cá nhân (wearable speaker). Thương hiệu Onkyo cũng mang đến một chiếc loa quàng cổ mới mang tên VC-NX01 với những công nghệ trợ giúp thông minh và điều khiển bằng giọng nói.

Các bạn khi nhìn vào thiết kế cũng có thể biết được đây là một loa khá đơn giản để sử dụng chỉ cần choàng qua cổ như một chiếc gối ngủ và cũng tạo nên một âm trường chân thật hơn là sử dụng các loa di động khác. Các bạn có thể sử dụng chiếc loa này khi trên đường như lái xe, đi xe đạp, đi bộ dạo phoa. Với khả năng truyền âm thanh trực tiếp đến tai nghe mà không cần phải ảnh hưởng trực tiếp lên vành tai thoải mái và chất lượng âm thanh được tối ưu trong môi trường thoáng đãng. Ngoài ra trên chiếc loa choàng cổ này còn có một sensor cảm ứng bật và mở để biết được bạn có đang sử dụng loa hay không.

Trong công nghệ trợ lý thông minh thì có lẽ 2 người mạnh nhất hiện tai là Google Assistant và Amazon Alexa. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch hỗ trợ 2 AI thông minh này, tuy nhiên điều này sẽ chỉ diễn ra trong tương lai gần. Tuy nhiên hãng hiện tại sẽ chỉ hỗ trợ trình duyệt hỗ trợ thông minh của riêng mình mang tên HOUNDIFY là sự kết hợp giữa Onkyo với Sound Hound Company.

Monosapce_Onkyo_VC-NX01_p2.jpg

Một điều mà cả Google Assistant và Amazon Alexa đều hiện tại đều không thể làm được đó là điều chỉnh thay đổi giọng nói của trợ lý thông minh (Siri thì có thể đổi giữa nam/nữ). Trong bản thử nghiệm này các bạn có thể thay đổi đến 3 giọng nói bao gồm George, Lucy và Cynthia.
Khi mang chiếc loa đeo cổ VC-NX01 các bạn chỉ cần nói cụm từ “Hello, Blue Genie” và ngay khi tiếng khởi động của loa được mở lên thì bạn đã có thể ra lệnh cho chiếc loa này.

Quảng cáo





Ngoài ra nếu các bạn sử dụng công nghệ này trong tương lai cũng có thể được update để giọng nói của trợ lý ảo thành những seiyuu, hay diễn viên yêu thích của bạn nhờ công nghệ “Onkyo Voice” đi kèm với công nghệ tái tạo giọng nói mang tên RECAIUS được thiết kê bởi Toshiba Digital Solutions. ( Hi vọng trong tương lai sớm có giọng của Hanazawa Kana).
Trên mẫu demo tại CES, chúng tôi đã thử chiếc loa quàng cổ VC-NX01 này và cũng có nhiều ưu điểm có thể cạnh tranh được với Alexa và Siri tuy nhiên cũng còn cần thêm có nhiều update để cải thiện tính năng và khả năng thông minh của loa.

Mức giá dự kiến của Onkyo VC-NX01 vẫn chưa được ấn định chính thức và thời gian ra mắt dự kiến là vào năm 2018, 2019.
Nguồn: Phileweb
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019