[CES18] Honda ra mắt loạt phương tiện hỗ trợ con người - xe ATV tự động, robot thông minh

El Ku
10/1/2018 4:28Phản hồi: 29
[CES18] Honda ra mắt loạt phương tiện hỗ trợ con người - xe ATV tự động, robot thông minh
Honda vừa ra mắt loạt phương tiện hỗ trợ con người tại CES 2018, trong đó có một chiếc ATV tự động, một ATV thông thường, một phương tiện di chuyển cá nhân và một robot thông minh. Mặc dù tất cả đều chưa phải sản phẩm thương mại nhưng chúng đều có những tính năng độc đáo, có thể ứng dụng trong tương lai.

Honda-CES-20.jpg

Chiếc ATV tự động của Honda có tên 3E-D18, nó là một phương tiện off-road tự động và có thể hỗ trợ con người trong phạm vi rộng. Xe được phát triển dựa trên nền tảng ATV phổ biến của Honda, sử dụng động cơ điện, dẫn động bốn bánh và lắp lốp cấu tạo đặc biệt - không bơm hơi.

Honda-CES-19.jpg

3E-D18 được thiết kế để phù hợp với nhiều loại phụ kiện khác nhau, dễ dàng tích hợp lên phần thân xe. Từ đó chúng ta có thể ứng dụng xe vào những công việc như xây dựng, thăm dò, cứu hỏa hay cứu hộ. Honda cho biết, mẫu ATV tự động của họ có thể thích nghi tốt trong cả điều kiện bình thường và khắc nghiệt, ví dụ như cháy rừng.


Honda-CES-6.jpg

Tiếp theo là một phương tiện di chuyển cá nhân mang tên 3E-B18, Honda cho biết mẫu xe này được thiết kế để sử dụng không thường xuyên, phạm vi hoạt động nhỏ và chỗ ngồi có thể tự điều chỉnh để không bị nghiêng khi lên xuống dốc.

Honda-CES-9.jpg

3E-C18 giống như một chiếc tủ đồ nhỏ, được tích hợp công nghệ tự động và có thể học bằng cách quan sát con người hành động như thế nào. Ngoài ra, nó còn có thể mang theo những đồ vật nhỏ bên trong.

Honda-CES-15.jpg

3E-A18 là một robot được Honda thiết kế để “làm bạn” với con người, nó có thể hiểu và phản ứng với những cảm xúc vui buồn tương tự như con người. Phần đầu của 3E-A18 sử dụng đèn chiếu sáng để hiển thị dòng chữ, các kiểu mặt cảm xúc khác nhau. 3E-A18 có thể hoạt động như một người hướng dẫn tại các trung tâm mua sắm, công ty hay sân bay.

Honda-CES-1.jpg Honda-CES-2.jpg Honda-CES-3.jpg Honda-CES-4.jpg Honda-CES-5.jpg Honda-CES-6.jpg Honda-CES-7.jpg Honda-CES-8.jpg Honda-CES-9.jpg Honda-CES-10.jpg Honda-CES-12.jpg Honda-CES-13.jpg Honda-CES-14.jpg Honda-CES-15.jpg Honda-CES-16.jpg Honda-CES-17.jpg Honda-CES-18.jpg Honda-CES-19.jpg Honda-CES-20.jpg Honda-CES-21.jpg Honda-CES-40.jpg Honda-CES-41.jpg Honda-CES-42.jpg Honda-CES-43.jpg

Nguồn: Carscoops

Quảng cáo

29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kuluoj
TÍCH CỰC
6 năm
Tuyệt vời, đậm chất Japan.
libieu
CAO CẤP
6 năm
Vì một kỉ nguyên lười biến , I' like kịt kịt 😁
Kute quá xá kute!
vhhai_c3
TÍCH CỰC
6 năm
Con xe cuối cùng quá truất 😃
TiaMi
TÍCH CỰC
6 năm
ảnh bìa cứ như trang bị tận răng cho 1 ng tàn phế,lúc ra đầy đủ hết thì con người tiến hóa loại bỏ các chi cũng nên
@TiaMi Còn mỗi củ khoai để ấy ấy, có máy hỗ trợ đẩy mông:eek:
TiaMi
TÍCH CỰC
6 năm
@TiaMi e chỉ sợ nó làm máy hỗ trợ củ khoai thôi =))
ThThLam
TÍCH CỰC
6 năm
té sm* là có thật
minhtienbk
TÍCH CỰC
6 năm
Kẻ thù của vận động, bạn của bệnh lười.
Tuyệt thật 😃
tarzan908
ĐẠI BÀNG
6 năm
Có công nghệ cứ tập trung vào quân sự như Nga và Triều tiên là ăn chắc. Không ai dám ăn hiếp
tudt949
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhìn con robot 3E-A18 lạị nhớ tới nhân vật trong film "Big Hero" 😃
[​IMG]
co ai thay no quen quen hk
@mtancong Vo diện
sangcay
ĐẠI BÀNG
6 năm
Có vẻ như Honda là chuyên gia về chuyển động nhỉ????!!!!
@sangcay Tập đoàn thì rất rộng, bao gồm động cơ đốt trong (Honda là nsx lớn nhất), máy bay, máy phát điện, máy cắt cỏ, thiết bị hỗ trợ di chuyển Uni, robot...
hero77
ĐẠI BÀNG
6 năm
VN giờ sản xuất được ốc vít chưa? Hay chỉ là đồ giả độc hại ung thư made in Khựa
@hero77 Mua cái máy sản xuất ốc vít về là sản xuất dc thôi bạn ơi
ôi nước Nhật: VN bằng TS-GS gấp 3 lần nhật mà cây Kim không làm được, còn Nhật thì dân số già đi, mỗi ngày mỗi phát minh.
Milos Raonic
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đánh giá cao honda ở chỗ rất chịu khó đầu tư nghiên cứu ra các thiết bị hỗ trợ cuộc sống con người, không chỉ là ô tô, hay xe máy
Phuong Min
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ngay cả đối với thị trường ô tô, Honda là một trong 2 hãng duy nhất vẫn đầu tư nghiên cứu và “chơi” ở đấu trường F1, thảo nào đầu máy luôn là số 1
DPEdward
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ưng ý với Honda ở chỗ chịu đầu tư nghiên cứu công nghệ mới, dù đầu tư đó làm giảm lợi nhuận của hãng như mảng Robot, động cơ máy bay, xe phân khối lớn...
So với các hãng khách thích cạnh tranh về giá (toy, maz) còn máy móc to đùng, thô kệch, chiếm diện tích, thì chỉ có honda là có máy tinh giản, hiệu quả. Dẫn đến chỗ ngồi trong xe honda luôn rộng rãi hơn các hãng khác, kể cả mẹc và bim

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019