"...Công ty cho biết chiếc điện thoại này sẽ có thể gập được 200.000 lần..".
Dự là sẽ có app "Đếm số lần gập màn hình" ... ,,. Gập đến phát 199.999 thì để làm tablet xài lun...
Dtdd ban đầu là thanh, rồi ra gập, gập rồi lại thanh, thanh rồi xoay, xoay rồi trượt, sau tất cả lại trở lại thưở thanh ban đầu để định nghĩa và mở ra thời đại smp. Giờ lại bắt đầu trượt, rồi gập, chắc sắp xoay nữa. Vậy thì dtdd lại đi theo 1 vòng lẩn quẩn. Ngày sau Vr, hay công nghệ thực tế ảo sử dụng trực tiếp bấm ngay trên không khí, hay tương tác bằng ý nghĩ khỏi qua thiết bị cầm tay điện tử phát triển, thì người dùng cũng tiếp xúc giao diện dạng thanh trực tiếp trước => thiết kế dạng candy bar vẫn tối ưu nhất.
@MrHải999
Mỗi ngày bạn gập ra gập vào 100 lần thì 200k lần gập đủ cho 5 năm rưỡi đó rồi bác. 5 năm đủ để nó hỏng cái khác hoặc bác chán không dùng nữa.
@MrHải999
tôi tính trung bình 1 ngày bác mở cái đt tới 100 lần (mà 100 lần là mật độ sử dụng điện thoại khá nhiều nhé) thì sau 5 năm bác chỉ mở đt đc tầm khoảng 182k lần, chưa tới 200k, mà những người có điều kiện mua chiếc đt ngàn đô như thế này thì tối đa tầm 2 năm là họ thay đt rồi vì công nghệ bây giờ phát triển liên tục
Con này hay đấy. Bên apple cg bắt đầu triển khai chiến dịch màn hình cong. Một xu thế mới sắp nổ ra r đấy. Tablet kết hợp smartphone. Nhưng t thấy apple có lợi thế hơn. Vì iphone kết hợp ipad thì rất mạnh. Samsung cg hay. Chuyến này là chơi lai tập. Theo dự đoán của tôi thế hệ con lai sẽ phong phú lắm. Các ae sẽ thấy sự pha trộn kỳ diệu của các hàng. Nói nhảm thôi. Ae có thể bàn luận về đứa con mà ae nghĩ ra 😆))