Nhiều màn hình của Acer, Agon (AOC), ASUS và BenQ đã được Nvidia chứng nhận G-Sync dù trước đó chúng chỉ hỗ trợ FreeSync - công nghệ đồng bộ khung hình của AMD. Đây là một chiến lược rất khác lạ của Nvidia và mục tiêu sau cùng của là nhằm mở rộng hệ sinh thái màn hình G-Sync và người dùng cũng được lợi từ quyết định này nhưng khoan đã!
Hẳn anh em đều đã biết màn hình chơi game hỗ trợ G-Sync luôn đắt hơn FreeSync bởi cùng là công nghệ đồng bộ khung hình nhưng FreeSync của AMD dựa trên giao thức Adaptive-Sync của VESA thông qua cổng DisplayPort. Đây là một chuẩn mở, các hãng làm màn hình có thể sử dụng miễn phí. Trong khi đó giải pháp G-Sync của Nvidia cần đến một module riêng tích hợp trên màn hình để đồng bộ giữa tốc độ quét của màn hình và tốc độ dựng khung hình của GPU. Do cần module riêng thành ra màn hình G-Sync giá cao hơn hẳn so với màn hình FreeSync.
Chưa rõ cách Nvidia phê chuẩn màn hình hỗ trợ G-Sync mới như thế nào, chỉ biết hãng đã thử nghiệm 400 mẫu màn hình và chỉ chọn ra 12 mẫu đạt chuẩn. Hãng chia sẻ "có hàng trăm mẫu màn hình có thể thay đổi tốc độ làm tươi (VRR) bằng giao thức VESA DisplayPort Adaptive-Sync", dù không nói nhưng thực tế chúng đều là màn hình FreeSync. Nvidia sẽ thử nghiệm thêm 100 mẫu màn hình nữa và chắc chắn sẽ có thêm màn hình đạt chuẩn G-Sync.
Một điều nữa chưa rõ là liệu các hãng sản xuất màn hình có trả phí cho những chiếc màn hình đạt chuẩn G-Sync kiểu mới? Nếu Nvidia muốn mở rộng hệ sinh thái màn hình G-Sync thì cá nhân mình nghĩ hãng sẽ không thu phí hoặc thu phí thấp để thu hút các nhà sản xuất làm màn hình G-Sync từ đó cạnh tranh tốt hơn với màn hình FreeSync. Nvidia hiển nhiên có lợi thế hơn so với AMD bởi card đồ hoạ của hãng này vẫn phổ biến hơn cả và hầu hết đều hỗ trợ G-Sync.
12 mẫu màn hình đạt chuẩn G-Sync mới bao gồm:
Hẳn anh em đều đã biết màn hình chơi game hỗ trợ G-Sync luôn đắt hơn FreeSync bởi cùng là công nghệ đồng bộ khung hình nhưng FreeSync của AMD dựa trên giao thức Adaptive-Sync của VESA thông qua cổng DisplayPort. Đây là một chuẩn mở, các hãng làm màn hình có thể sử dụng miễn phí. Trong khi đó giải pháp G-Sync của Nvidia cần đến một module riêng tích hợp trên màn hình để đồng bộ giữa tốc độ quét của màn hình và tốc độ dựng khung hình của GPU. Do cần module riêng thành ra màn hình G-Sync giá cao hơn hẳn so với màn hình FreeSync.
Chưa rõ cách Nvidia phê chuẩn màn hình hỗ trợ G-Sync mới như thế nào, chỉ biết hãng đã thử nghiệm 400 mẫu màn hình và chỉ chọn ra 12 mẫu đạt chuẩn. Hãng chia sẻ "có hàng trăm mẫu màn hình có thể thay đổi tốc độ làm tươi (VRR) bằng giao thức VESA DisplayPort Adaptive-Sync", dù không nói nhưng thực tế chúng đều là màn hình FreeSync. Nvidia sẽ thử nghiệm thêm 100 mẫu màn hình nữa và chắc chắn sẽ có thêm màn hình đạt chuẩn G-Sync.
Một điều nữa chưa rõ là liệu các hãng sản xuất màn hình có trả phí cho những chiếc màn hình đạt chuẩn G-Sync kiểu mới? Nếu Nvidia muốn mở rộng hệ sinh thái màn hình G-Sync thì cá nhân mình nghĩ hãng sẽ không thu phí hoặc thu phí thấp để thu hút các nhà sản xuất làm màn hình G-Sync từ đó cạnh tranh tốt hơn với màn hình FreeSync. Nvidia hiển nhiên có lợi thế hơn so với AMD bởi card đồ hoạ của hãng này vẫn phổ biến hơn cả và hầu hết đều hỗ trợ G-Sync.
12 mẫu màn hình đạt chuẩn G-Sync mới bao gồm:
- Acer XFA240
- Acer XG270HU
- Acer XV273K
- Acer XZ321Q
- Agon AG241QG4
- AOC G2590FX
- ASUS MG278Q
- ASUS XG248
- ASUS VG258Q
- ASUS XG258
- ASUS VG278Q
- BenQ XL2740