“Cha đẻ của Internet” muốn sử dụng Internet để giao tiếp với động vật

timwilliam2007
7/3/2013 13:9Phản hồi: 1
“Cha đẻ của Internet” muốn sử dụng Internet để giao tiếp với động vật
Tại Hội nghị TED diễn ra mới đây ở California (Mỹ), Vint Cerf – một trong những người được xem là “cha đẻ của Internet” đã chia sẻ tầm nhìn về việc sử dụng Internet để mở rộng giao tiếp giữa con người với các loài vật khác – và thậm chí với các sinh vật từ hành tinh khác.

Vint Cerf mong muốn sử dụng Internet để giao tiếp với động vật
Ông cho biết hiện các nhà khoa học đang bắt đầu khám phá cách thức để giao tiếp với các loài vật khác và có thể đến một ngày, tất cả các giống loài có tri giác đều được kết nối mạng với nhau. Dù nghe có vẻ khó tin nhưng các công việc để thiết lập một mạng Internet như vậy thực sự đang được tiến hành.
Vào năm ngoái, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc huyền thoại người Anh Peter Gabriel đã giúp khởi động một dự án mang tên The Interspecies Internet (Internet liên giống loài) nhằm khám phá, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các loài có nhận thức.
Dù vẫn khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng tầm nhìn về một Internet có thể phá vỡ rào cản ngôn ngữ giữa các giống loài của Cerf và Gabriel hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực.
Các nhà nghiên cứu đang ngày càng tiến dần đến việc giải mã thành công ngôn ngữ của loài cá heo; và các chú khỉ Orangutan (giống khỉ tay dài tìm thấy ở đảo Borneo và đảo Sumatra) tại Sở thú Miami (Mỹ) hiện đã có thể sử dụng Ipad để giao tiếp với những người trông nom sở thú.
------------------------------------------------
Nguồn: nguyentandung.org
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019