Chạy đua cấu hình smartphone: liệu điều đó có còn quan trọng?

Duy Luân
1/6/2017 22:41Phản hồi: 281
Chạy đua cấu hình smartphone: liệu điều đó có còn quan trọng?
Nhiều năm về trước, khi mà Android vẫn đang là một thị trường mới mẻ và chưa có sự định hình rõ ràng xuyên suốt các nhà sản xuất, người ta thường dùng cấu hình để khè nhau. Máy 2 nhân mạnh hơn máy 1 nhân, máy 8 nhân mạnh hơn máy 4 nhân, rồi RAM 1GB hay 1,5GB thì không mua mà phải RAM 2GB mới chơi. Camera 8 chấm hả, quá ít, không quan tâm, phải 13 chấm trở lên tui mới thèm ngó tới. Rồi người ta còn đọ với nhau cả về độ phân giải màn hình do thời ấy không phải máy nào cũng được Full-HD hay 2K như hiện tại, vẫn có rất nhiều thiết bị dùng những tấm nền qHD cũ. Nhưng rồi theo thời gian, mọi chuyện cũng đã khác. Chúng ta ít nghe nhắc đến chip xử lý hơn, dung lượng RAM cũng không còn là mối quan tâm hàng đầu trong tài liệu quảng cáo của các hãng, và camera thì được chú trọng về chất lượng ảnh chụp. Có thể nói, giờ đây cuộc chạy đua cấu hình của Android đã không còn nữa.

Khác biệt bằng thiết kế và tính năng

Sự chững lại của cuộc chạy đưa cấu hình có nhiều nguyên nhân, trong đó theo mình quan trọng nhất là việc người dùng coi trọng những yếu tố khác hơn so với thông số CPU, RAM, camera thuần túy. Người ta quan tâm về những gì người ta có thể dễ dàng chạm được, rờ được, cảm nhận được, và đó không phải là những con số nhân khô khan, những mức dung lượng RAM thô kệnh, mà thay vào đó là thiết kế, là phần mềm, là những chức năng mà người ta có thể cầm trên tay sử dụng. Người ta cũng quan tâm hơn tới chất lượng bức ảnh cho ra như thế nào, có đẹp không, đủ sáng hay không, chụp tối có ngon không, chứ không còn quan tâm nhiều tới số chấm của cảm biến.

Việc chuyển dịch về mối quan tâm của người dùng có thể thấy rõ nhất qua sự thay đổi sản phẩm của các hãng từ khoảng năm 2010 đến nay. Nếu như trước đó smartphone nhìn giống giống nhau và không có những điểm nhấn riêng về thiết kế công nghiệp thì ngày nay chúng ta có Galaxy S8 với thiết kế vô cùng hiện đại, LG G6 viền mỏng, HTC U với mặt lưng màu sắc bóng bẩy, còn iPhone vẫn trung thành với kiểu dáng tuy cũ nhưng mang tính đặc trưng của nó. Người ta quan tâm đến những yếu tố mà họ có thể nhìn thấy được, và điều đó cũng đã thúc đẩy các hãng phải thay đổi để đáp ứng khách hàng.

Thiet_ke_dien_thoai.jpg


Trải nghiệm là quan trọng nhất, người dùng không cần biết về cấu hình

Mình rất thường xuyên nhận được những câu hỏi của bạn bè, người thân mình theo kiểu như sau: "Tao chuẩn bị mua cái máy XYZ, nó có dễ xài không mày, nó chụp hình ngon không mày?" hoặc "Bác chuẩn bị mua máy ABC, con thấy bác xài nó được không con?" Câu này càng lúc càng xuất hiện nhiều, trong khi hồi trước cũng thằng bạn đó hỏi mình là "con này 4 nhân mà con kia 6 nhân lận, nên mua không mày". Mình thật sự cảm thấy thú vị vì chứng kiến được sự thay đổi theo thời gian của các yếu tố quyết định đến việc mua thiết bị di động, và nó cũng giúp củng cố cho suy nghĩ về sự chấm dứt của cuộc đua cấu hình trên thị trường smartphone.

Ngoài ra, mình cũng thấy vui vì người dùng, nhất là những người không rành công nghệ, không còn phải bận tâm suy nghĩ về nhân, về chip, về RAM nữa. Đây là những yếu tố mà đúng ra người dùng không cần phải để ý tới khi mua điện thoại về xài. Hồi trước bạn đi mua một cái Nokia N Series thì bạn chú ý chip hay bạn chú ý tới ngoại hình và tính năng của nó? Bạn đi mua iPhone bạn có phải cần biết nó dùng CPU gì không? Hay gần đây nhất, bạn đi mua con Nokia 3310 bản 2017 bạn có cần quan tâm nó chạy SoC gì và do ai sản xuất không?

Nokia_N81.jpg

Không! Việc đi chọn mua một cái điện thoại không nên phức tạp như vậy. Những thứ về kĩ thuật thì cứ để những người thích kĩ thuật quan tâm, còn với tất cả những người còn lại thì họ chỉ việc chọn mua những cái họ thích và an tâm rằng cái máy mua về sẽ chạy nhanh, chạy mượt. Hãy quay lại thời của điện thoại phổ thông, mỗi khi đi lựa điện thoại là vui lắm, hào hứng lắm, và nhẹ nhàng lắm.

Tất nhiên, để được như vậy cần phải có sự cố gắng của cả hãng làm chip, làm phần mềm và hãng sản xuất. Nhiều năm về trước, chúng ta buộc phải quan tâm tới cấu hình vì những thiết bị Android tầm trung chạy chậm, và chẳng ai lại muốn điều đó xảy ra với cái máy mình bỏ nhiều triệu đồng để sở hữu. Với các máy cao cấp, nhà sản xuất lại sử dụng tâm lý này để làm lợi thế cạnh tranh cho điện thoại của họ nên tình cờ anh em chúng ta cũng bị cuốn theo cuộc chiến cấu hình.

Còn bây giờ tình hình đã khác, Google đã làm cho Android chạy tốt hơn trên những phần cứng giá rẻ, bản thân chip cũng mạnh hơn, tiết kiệm điện hơn, và các hãng đã quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm của người dùng trên thực tế. Ngay cả những chiếc máy tầm trung mình được xài gần đây như Galaxy J7, HTC Desire 10 Pro, thậm chí chiếc Vivo Y53 giá rẻ cũng có hiệu năng ngoài mong đợi. Nếu mình có đi mua những chiếc điện thoại này, mình cũng chỉ quan tâm thiết kế, ngoại hình và những chức năng đặc biệt chứ cũng chẳng nhớ chip bên trong là gì.

Các hãng tập trung tạo được mối liên kết giữa người với thiết bị, từ đó tạo dựng sự trung thành

Người ta có nhớ tới một cái điện thoại vì cấu hình không? Không nhiều lắm. Nhưng người ta sẽ nhớ nó vì thiết kế, vì cái đẹp, cái độc nào đó. Anh em còn nhớ chiếc lá hay thỏi son của Nokia chứ? Rõ là chúng ta không hình dung về nó như là một cái điện thoại mạnh hay cấu hình VIP rồi. Hay Nokia N81, chúng ta nhớ về nó vì khả năng nghe nhạc chẳng hạn. Gần hơn chút, chúng ta nhớ về Sony Xperia Arc vì cái lưng cong cong và thiết kế siêu mỏng, hay nhớ về iPhone 7 Plus nhờ màu đen bóng và camera kép. Sau tất cả, cái đọng lại trong tâm trí người dùng chưa bao giờ là cấu hình.

Quảng cáo


Từ những yếu tố về thiết kế, trải nghiệm, chất lượng hình ảnh, hay cả thời lượng pin, các hãng như HTC, Sony, Samsung, LG... giờ đang muốn xây dựng được một mối liên kết giữa thiết bị của họ với người dùng, một mối liên kết theo dạng smartphone giờ không chỉ là cái máy để nghe gọi lướt web chơi Facebook mà còn là một vật trang trí, một phát ngôn mang tính cá nhân, một dấu ấn của riêng người dùng. Cách đánh vào tâm lý "personalization" này là chiến lược mà hãng nào cũng làm theo.

Unroot-Sony-Xperia-Arc-S.jpg

Theo thời gian, mối liên kết đó tạo dựng được sự trung thành (loyalty) của người dùng với thương hiệu, và họ sẽ tiếp tục tin dùng thương hiệu đó trong những lần mua điện thoại sau đó. Đây là chiến lược cần thời gian, và cần sự chăm chút từ hãng thì mới thành công. Một khi đã hình thành được loyalty là sẽ an tâm hơn và giữ chân khách hàng tốt hơn.

Cấu hình vẫn quan trọng vì các đòi hỏi và nhu cầu mới

Tất nhiên, chúng ta vẫn không thể nào loại bỏ yếu tố cấu hình ra khỏi một cái điện thoại hoàn toàn vì những nhu cầu sử dụng mới luôn phát sinh. Ví dụ, cách đây nhiều năm làm gì có các hệ thống AI tích hợp vào điện thoại trong khi bây giờ những hệ thống đó có ở mọi nơi: app nhận mặt, nhận dạng giọng nói, gợi ý nhập liệu, tự phân loại hình ảnh... Những tác vụ đó đòi hỏi sức xử lý cao hơn và chạy song song tốt hơn, vậy nên CPU cũng cần phải tiến hóa theo. Ví dụ, con chip Snapdragon 835 có những vùng riêng dành cho tác vụ AI, ARM cũng ra mắt nhân Cortex-A75 tối ưu AI.

Rồi chúng ta yêu cầu ảnh đẹp hơn, xịn hơn thì cần có chip xử lý riêng cho tín hiệu ảnh số nữa, camera cũng phải được cải tiến về chất lượng cảm biến, chất lượng thấu kính, tốc độ xử lý tín hiệu, thuật toán áp dụng để chỉnh ảnh... Hay người ta càng lúc càng muốn chơi game nặng hơn và đẹp hơn trên điện thoại, vậy là GPU cũng phải được nâng cấp.

Nói cách khác, cấu hình vẫn quan trọng, nhưng với một người dùng bình thường khi đi mua máy, họ không cần phải biết về những yếu tố đó. Những thứ đó chỉ nên là thứ nằm bên dưới để đảm bảo trải nghiệm của khách hàng càng ngày càng tốt lên mà thôi, không cần phải buộc người dùng phải tự tìm hiểu làm gì trừ khi họ thật sự muốn như thế.

Quảng cáo


HTC_U_Series.jpg

Hãy làm cho thế giới điện thoại vui vẻ trở lại nào!
281 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

RIM
CAO CẤP
7 năm
Ít nhất là cho mục đích quảng cáo/ PR sản phẩm thì vẫn quan trọng :p
ShynHy
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vẫn còn rất ấn tượng với những mẫu của SonyEricsson. Thật sự rất đẹp và khó quên. Và nếu bây giờ có ai hỏi mình iPhone4 xài chip Apple A mấy thì thật sự ko thể nào nhớ nổi nhưng cho đến hiện tại thì SE Arc hoặc là Nữ hoàng nhạc số W800i thì mình vẫn nhớ 😁
@ShynHy Đồng ý, tầm gần chục năm trước trong khoảng đó thì thiết kế của Sony Erikson phải nói là cực kỳ có phong cách riêng, thích hơn cả các mẫu của Nokia khác.
@ShynHy Nếu được chọn , thì mình vẫn chọn em nó arc s . đẹp ko ty vết .
adthuyanh
TÍCH CỰC
6 năm
@ShynHy Mình lại ấn tượng nhất với SE thời điểm họ làm những chiếc máy chạy Symbian UI. Những chiếc máy như P800, P910, P1i hay M600i vẫn là những gì đẹp nhất đối với mình. Sau này Android của Sony vẫn rất đẹp, nhưng khi đó các hãng khác cũng đã gớm lắm rồi.
leonheart
TÍCH CỰC
6 năm
@ShynHy Mình thì lại nhớ em k850i có lens sau hoành tráng và flash xenon 😃... săn hoài em màu bạc mà ko có
nói chung vẫn thích, càng mạnh càng tốt, pin trâu chụp ảnh đẹp nữa là k có gì bàn, dày dày 1 tí cũng đc 😆, 10-11mm ok
Bài viết rất hay, đúng là không cần đua về cấu hình, nhưng ram 1G thì khó mà chấp nhận được. Nói IP không quan tâm Ram, nhưng thật sự dùng IP6 Plus rất hay bị load lại Safari, thấy mấy bài test trên youtube thấy ngon hơn android Ram 2G mà dùng thì hay load lại lắm

Mấy bác giành top nhanh quá 😁
BengPr0
CAO CẤP
7 năm
@editzrapper Năm bao nhiêu rồi mà còn lôi 6+ ra để kêu ca=)). Thích nhiều ram mua 7+ đi
NNK910
TÍCH CỰC
7 năm
@editzrapper ip ram 2gb là đủ dùng rồi. thực tế thì android ram 3gb cũng đủ, nhưng chạy thuần GG thì sẽ mượt k delay. chứ như samsung mua con j7 ram 3gb mà hiệu ứng với ứng dụng ngầm gầm 2gb rồi, trống k bn cả
đối với con người không có gì gọi là đủ hết..😁
Cấu hình giờ bão hoà rồi, giờ cần tập trung vào thiết kế, trải nghiệm người dùng, camera thôi.
@g_p3 Người ta dùng từ súc tích ví von, não phẳng sao hiểu đc?
ilove1520
TÍCH CỰC
7 năm
@Shishio Makoto Cà giật không
g_p3
TÍCH CỰC
7 năm
@Shishio Makoto Thế thánh giải thích cái định nghĩa "cấu hình bão hòa" cho e thông não với, cho a admin đọc chắc cười sái hàm
Súc cái cmn tích.. vãi nồi 😃
@g_p3 Chắc ý là cấu hình con nào cũng giống nhau
Để có được tính năng mới hay ho thì cấu hình phải mạnh. Cứ như vậy vô tình cấu hình phải chạy đua mãi.
Như một điều tất yếu.
nha luu
TÍCH CỰC
7 năm
Chỉ so sánh cấu hình thôi là không đủ.Quan trọng nhất, trải nghiệm dễ chịu nhất, ít lỗi nhất, ít phiền toái nhất., smartphone là vật được rất nhiều người mang theo bên mình. Điều này có nghĩa rằng ý nghĩa "khoe khoang" khi sở hữu một chiếc smartphone cao cấp vẫn là cực kỳ rõ ràng. Trên khía cạnh cạnh tranh này, thiết kế và sức mạnh mới là quan trọng. Cấu hình gần như là vô nghĩa.
bilyntth
TÍCH CỰC
7 năm
@navy.seal Ko phải là khoe, mà android ram mà 1G thì ở đó mà hài vs cả lòng.
bilyntth
TÍCH CỰC
7 năm
@navy.seal Ví dụ ông xài cỡ 6s hay 7 , ông thấy hài lòng, vậy hài lòng đó là gì, là màn hình to , chơi game ko lag, vậy ông nói ko cần cấu hình đó, thì quay về 6 thường đi, độ trễ vs cả lag thấy rõ.
Cứ mở mồm ra là nói ko cần cầu hình, nhưng ko có cấu hình mới thì ip7 có mà hài lòng kiểu 6 thường mà thôi.
Xin lỗi nãy giờ đọc xong và hiểu xong chưa ạ
@bilyntth Pari lời với ông.
leonheart
TÍCH CỰC
6 năm
@navy.seal :v ông đó ko hiểu tiếng việt
Chạy đua cấu hình làm gì, bây giờ phải chạy đua nhiều thứ khác thì người dùng mới quan tâm hơn:
Vd: chạy đua về tính năng nổ to
Chạy đua về chiều dài màn hình
Chạy đua ám màu
Chạy đua có 2 viền đen trên dưới
Chạy đua tính năng nhắc nhở lau camera trước khi chụp
Chạy đua bán đt ref....
--------->Có rất nhiều thứ khác chạy đua vui hơn là cấu hình.
vietkey84
ĐẠI BÀNG
7 năm
@king_of_mar1311 Cha bố anh, anh định nói đến ai thì anh nói ra để chúng tôi không phải gú gồ
tamuct
TÍCH CỰC
7 năm
@king_of_mar1311 Cmt Hãm nhất tinhte
@king_of_mar1311 Ý bác minh hiểu
Vậy la bac quên chạy đua dt làm boom khi chiến tranh rồi.
kilyku
TÍCH CỰC
6 năm
@king_of_mar1311 Thật là bất hạnh khi suốt ngày mang tâm trạng hằn học sự thành công của người khác.
vietcad.77
TÍCH CỰC
7 năm
Cấu hình về cơ bản từ năm 2015 trên các dòng flag ship đều quá tốt rồi. Nhưng vẫn luôn phải tăng cấu hinh vì con người luôn luôn muốn mình mạnh hơn nữa. Và cũng là cách để các hãng PR satn phẩm. Nhìn cấu hình 2016 trên LG G6 mà xem sẽ thảm bại ra sao
Càng đua thì bọn GG càng lười cải tiến os, phần cứng giờ dư dã quá nên os nặng mấy cũng phà phà. Vô ứng dụng vẫn phải lag phát, hoặc load đa nhiệm cũng thế, system chạy ngầm lúc nào cũng ăn pin một cách khốn nạn
@Fatcat88 chả liên quan
ANHLE479
TÍCH CỰC
7 năm
Còn chứ mod, cái G6 nó chạy 821 không mà cũng bị chửi lên chửi xuống
@ANHLE479 Mấy bạn "rành công nghệ" chửi thôi chứ mình xài nó có vấn đề gì đâu
@Duy Luân thâm 😁
Quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm người dùng, tối ưu hệ thống, hiệu năng.
Khi nào 1 máy 3tr có ram 4G, chip 8 nhân, màn 2k thì mới hết chạy đua cấu hình.
@adagioleonard Lenovo Zuk Z2 mình mua về đang dùng có 3,7tr, ram 4gb, chip snap 820, màn hình 5 inch full HD
trandaubac
TÍCH CỰC
7 năm
@adagioleonard khi đó máy load fb hay zalo mất 1p mới lên được
vietcad.77
TÍCH CỰC
7 năm
Con iPhone 5 giờ vẫn đầy người dùng. Con S3 thì hiếm lắm mới thấy! Thông số cao
image.jpeg
@hunter9x08 Bạn nên thắc mắc vì sao thấm quyến lại dựng hàng iPhone mà k dựng hàng ss
@TakaVainglory còn hơn là ko thấy xuất hiện, chứng tỏ rất ít ng thích, giờ 4s vẫn còn đầy mà
@TakaVainglory nhầm nhé bạn , bên nhật ng ta vẫn dùng nhiều lắm , ko phải ho k có tiền đển lên , mà với họ thế là đủ .
@vietcad.77 Vì nó rẻ và nó là iphone thôi chứ không phải vì nó tốt =))) Chứ nói đùa thấy con note 3 đến giờ vẫn thấy đáng dùng hơn nhiều.
Đẹp nhất có lẽ là SE Arc. Mọi thứ còn lại cũng ok.
Chỉ có sự cạnh tranh mới có kẻ tạo ra khác biệt. Khác biệt bây giờ là thiết kế, camera. Còn lại đã bão hòa rồi.
Android vì cạnh tranh nên nhiều thằng khác biệt. Còn kẻ nào đang ở đầu bảng thì chả làm gì. Vài năm 1 thiết kế cũng được, vài trăm kỹ sư để chuyển bị trí an-ten cũng là điều bình thường. Cần gì khác biệt.
Cấu hình chỉ là một phần thôi, quan trọng là sản phẩm ở đẳng cấp nào. Cầm trên tay flagship, bất kể mới nhất hay đời trước, bao giờ cũng ha oai hơn lũ dùng trung cấp hoặc bình dân.
Votrongthai
ĐẠI BÀNG
7 năm
@DarthTyr Đúng ùi đi cua gái cũng dễ hơn
kurt80
TÍCH CỰC
7 năm
@DarthTyr Chả nhẽ ngoài cái điện thoại không còn cái gì để lấy oai. Du lịch đó đây, thể thao mạo hiểm, hoà nhạc...
@DarthTyr Suy nghĩ của 1 thanh niên choai choai mới lớn.
Mình dùng ZTE Blade S7 giá 3tr đây. Vậy mà mấy đứa bạn mình không đứa nào dám ra oai với mình. Dù chúng nó xài iphone. Đơn giản là nhà mình giầu hơn nhà chúng nó gấp mấy lần.

Với mình cái điện thoại, con xe máy... không khẳng định được gì. Quan trọng là nhà tiền tỷ hay là đang ở trọ.

Em chỉ nói chuyện vói mỗi bác này thôi. Các bác khác nghé qua coi như không biết gì nha.
haohan776
TÍCH CỰC
6 năm
@do.vuonggia1990 Đồng ý với em. Thằng nào mà cứ nghĩ cầm đthoai xịn là oai thì đúng là bọn choai choai rồi. Còn nếu thích thật có tiền mua thì cũng chẳng sao, chỉ sợ nhất ông bà nào đú bẩn, thấy ng ta có thì mình cũng phải có, cố gắng phải dùng đt xịn, đt càng xịn độ oách càng cao
Sao lại ko?mạnh mà phải đẹp nữa
@fanclubcongnghe Thì cấu hình không phải là tất cả mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019