Chi 490 triệu USD cho 6 chỗ ngồi trên tàu Soyuz (Nga), NASA vẫn chịu cảnh lệ thuộc

MinhTriND
7/8/2015 4:48Phản hồi: 149
149 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thanhxa
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hỏi chú cuội biết liền mỹ có ghé thăm không ?
minhrâu123
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái dzụ tên lửa đẩy này là do thằng mẽo nó chuyển giao hoàn toàn cho tư nhân mà tụi tư nhân chưa đủ vốn nên chưa làm chứ ko phải làm ko đc như ý kiến một số bác cuồng Nga..nó tạo điều kiện cho tư nhân tham gia vào mọi lĩnh vực chứ ko phải như xứ ta đốt viên pháo cũng bị bắt
tiennv12
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đúng là lên vũ trụ có khác, giá cho chỗ ngồi cũng đắt kinh.
Khiếp, nói đến Mỹ thì tìm đủ cách bao biện hộ, trong khi đó bài viết chả động chạm gì thì nhảy vào phán mấy câu " người ta thế này thế kia, ko biết bao giờ VN mới có" , chán.
a_shun
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mẽo cho tư nhân thầu vụ tên lửa rồi,mai mốt Space X cả Virgin nó mà hoàn thiện thì Nga xô có gì để bấu víu tự hào nữa vậy ?
hướng đi để đối phó với các phương án lên không gian tiên tiến và giá rẻ của Nga xô là gì vậy ? hay vẫn bấu víu vào mớ tên lửa cũ kia ?
bạn Vịt phóng Vinasat sao ko cho bạn Nga xô phóng mà nhờ bạn Fap là sao nhỉ ?
hẳn các bạn vẫn còn nhớ các đây vài 3 năm anh Nga vẫn còn hung hăng nhờ khí đốt và dầu mỏ,báo chí VN tung hô như trên mây, h thì sao ? đừng nghĩ một sớm một chiều người ta lụy mình thì mình hơn, đú tiền và công nghệ với Tây chỉ mang thiệt thôi.
lại có chiến tranh nga-mỹ bang bàn phím trên diễn đàn này 😁 .
Mỹ là nhất rồi, nhất là tối ngày đi câu kéo đồng minh phá rối người khác, nhất mà tối ngày vác vũ khí vào mấy nước nhỏ gây war.
mkw
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chi phí cho vũ trụ vẫn ko ăn thua chi phí quốc phòng nhể..căn bản là vũ trụ khó ra tiền!!!
CodingYokai
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hai tiêu chí của một cường quốc là giầu và mạnh. Mỹ là nước có cả 2 thứ. Nga là nước mạnh mà không giầu.

Một thằng có vũ khí, súng ống mạnh mà nghèo thì thằng đấy cực kỳ liều lĩnh và chí phèo. Phần lớn người Việt ủng hộ Nga là do thích cái liều lĩnh của Nga. Mỹ cũng là thằng mạnh, nhưng nó giầu nên nó sợ xước tay, xước chân và thường nhún trước thằng Nga chí phèo.

Quay lại chủ đề chính, Mỹ thuê tầu của Nga là bài toán chi phí chứ không phải là Mỹ không làm nổi phải đi thuê.

Mấy chục năm gần đây, phần lớn thành tựu về khoa học vũ trụ của loài người đều xuất phát từ Mỹ. Tầu của Mỹ đã đi đến nhiều hành tinh trong hệ mặt trời. Còn Nga, công nghệ của họ có vẻ vẫn dậm chân tại chỗ từ thời liên bang Sô Viết.
@CodingYokai bạn quá thông minh!
Greycloud
TÍCH CỰC
9 năm
Nhiều vị chả biết suy nghĩ gì, Nga xưa thì chỉ phát triển có mỗi vũ khí còn lại thì toàn đói ăn, hàng tiêu dùng hoặc tất cả các thứ phục vụ đời sống con người chả có cái m gì, ngay cả Computer, internet bi giờ toàn xài cả phần cứng cả phần mềm cũng của Mỹ,...

Lý do đơn giản là vì lãnh đạo Nga hồi đó chỉ quan tâm tuyên truyền công lao to lớn lãnh đạo thiên tài sáng suốt của họ kèm với súng ống để đe nẹt dân chúng cùng thế giới còn lại, y tế bệnh viện họ đã có bác sĩ riêng cả (giống VN và TQ y chang), họ chả cần phát triển gì ngoài vũ lực để giữ ghế, thế thôi

Cho nên dân Nga dù có giỏi cho mấy cũng chỉ khom lưng lạy lục kiếm ăn, một cơ chế toàn báo cáo láo, nịnh nọt và triệt tiêu động lực sản xuất, sáng tạo...mấy vị bảo vệ lãnh đạo Nga hay bảo vệ dân Nga? Nếu mấy vị bảo vệ lđ Nga thì xem như vứt đi khỏi tranh luận, còn bảo vệ dân Nga thì chẳng cần tranh cãi nữa vì tui thừa biết dân Nga chẳng thua dân nào trên thế giới cả
xuankienbui
ĐẠI BÀNG
9 năm

Công nghệ quốc phòng và vũ trụ nga ngố ko thua bố con thằng nào đâu bạn ạ. Những thiết kế từ thời tem phiếu ấy giờ mỹ vẫn còn thèm đấy.
@xuankienbui và còn cả những bộ óc được nhuộm màu... từ thời tem phiếu nữa!
xuankienbui
ĐẠI BÀNG
9 năm
@thictt Haizz. Cái thời tem phiếu ấy a mỹ có b52 quảng cáo bá đạo ko thằng nào đụng vào dc nhưng bị chú sam nó bắn cho rụng như sung đấy bạn ạ. Mig 29 mk đến bây giờ mỹ còn thèm động cơ đẩy của nó đấy. Chịu khó đọc thêm rồi hẵng phán.
@xuankienbui - "sung rụng" bao nhiêu chiếc so với số lượng sam dùng để làm "sung rụng"???. Một đàn chim bay mà dùng vạn khẩu súng ghém (bắn ra chùm hạt xòe như hoa cải) thì ắt một số chim phải rơi.
- "bộ óc được nhuộm màu" có nhìn thấy "sung rụng" không?, hay "sung rụng" trong "màu..." được nhuộm??????????
- "thèm động cơ đẩy của nó đấy" nhưng không bao giờ mỹ sản xuất "động cơ đẩy đó".

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019