[Chia sẻ] So sánh cách xếp đồ dùng vào vali, và giải pháp để tiết kiệm không gian chứa đồ

Mikeknowsme
15/4/2019 17:7Phản hồi: 54
[Chia sẻ] So sánh cách xếp đồ dùng vào vali, và giải pháp để tiết kiệm không gian chứa đồ
Xếp quần áo, vật dụng cá nhân vào vali để chuẩn bị cho một chuyến du lịch, đối với mình việc đó như một nghệ thuật không giới hạn. Rất nhiều trang mạng hay lời khuyên dặn dò bạn cách A cách B cách C để có thể sắp xếp va li theo các tiêu chí:
  • Gọn gàng
  • Nhẹ
  • Xếp được nhiều đồ nhất (tiết kiệm không gian)
Có thể 3 tiêu chí trên để đảm bảo được tất cả sẽ rất mâu thuẫn (vì không thể xếp được nhiều quần áo mà cần nhẹ). Sau đây mình muốn đưa ra một số giải pháp xếp đồ vào vali, cũng như chia sẻ lợi ích và tính hạn chế, v.v...

Xếp quần áo theo cách bình thường: đẹp, không bị nhăn, nhưng chiếm nhiều không gian

giai_phap_xep_vali_tinhte2.jpg

Vali của mình chỉ ở mức trung bình, tầm 20". Việc xếp quần áo theo dạng hình chữ nhật rồi cho vào rất chiếm không gian, đặc biệt là những loại quần jean dầy và to. Lợi ích của việc xếp quần áo như thế này (nếu đã ủi) đỡ tốn công khi bạn đến nơi, và quần áo cũng gọn và đẹp nhất. Tuy nhiên chỉ áp dụng cho đi đâu đó 2, 3 ngày không mang nhiều quần áo.

Xếp quần áo theo dạng cuốn lại: gọn, tiết kiệm không gian nhưng dễ bị nhăn


giai_phap_xep_vali_tinhte4.jpg

Trái ngược với kiểu xếp thông thường, việc cuốn quần áo rất tiết kiệm không gian và mình luôn sử dụng cách này khi đi du lịch. Thông thường với một chiếc vali 20" mình có thể đựng được 3 cái quần dài; 2 cái quần đùi; 5 cái áo thun và 4 cái áo sơ mi và kèm theo đồ lót. Tính ra với số lượng đó đủ cho mình du lịch 5 ngày nếu không cần giặt đồ.

Tuy nhiên tính hạn chế nhất của cách này là mất thẩm mỹ, quần áo khi đến nơi rất dễ bị nhăn nhúm, không đẹp mắt.
giai_phap_xep_vali_tinhte3.jpg
Lưu ý: nếu bạn mang theo nhiều chai lọ có dạng hình trụ tròn, cứ cuộn lại chung với áo, tận dụng nhất có thể.


Sử dụng nhiều túi nhỏ bên ngoài: Đựng được nhiều đồ nhưng lại phiền phức

giai_phap_xep_vali_tinhte5.jpg

Bạn có thể sử dụng những túi đựng nhỏ bên ngoài để có thể cho quần áo vào trong, cách này không chỉ giúp bạn đựng được nhiều đồ hơn mà còn có thể phân biệt rõ ràng các loại vật dụng tuỳ vào cách bạn sắp xếp.

Tuy nhiên cách này không được nhiều người ưa chuộng vì không phải ai luôn chuẩn bị sẵn những chiếc túi nhỏ như thế này.

Giải pháp: Thử xếp quần áo theo dạng từng lớp

Quảng cáo



giai_phap_xep_vali_tinhte6.jpg giai_phap_xep_vali_tinhte7.jpg

Mình khuyên nên áp dụng cách này, bạn cứ đặt quần áo (chưa xếp) chồng lên nhau trên mép, và sau đó gập từng lớp áo quần bên ngoài cùng vào trong.

giai_phap_xep_vali_tinhte8.jpg
Sau khi xếp sẽ thành như thế này, một cuộn to như vậy mình xếp được vừa áo vừa quần là 5 bộ, tất nhiên bạn nào khéo tay hơn có thể xếp gọn hơn nữa. Bạn có thể áp dụng cách này với cách cuốn quần áo nếu không quan tâm chúng bị nhăn nhúm.

Dây nịt, thắt lưng, đừng cuộn chúng lại

giai_phap_xep_vali_tinhte1.jpg giai_phap_xep_vali_tinhte11.jpg

Thay vì cuộn dây nịt chỉ để tốn thể tích, bạn cứ đặt dây nịt bo theo phần khung vali, như mình có thể đặt được 2 dây mà không ảnh hưởng đến không gian xếp quần áo.

Quảng cáo


Tóm lại: Cá nhân mình không quan tâm quần áo sẽ bị nhăn hay không, tiêu chí lẹ và gọn được mình đưa lên hàng đầu. Nên bạn có thể xếp quần áo theo cách chồng từng lớp và cuộn lại để có thể để nhiều đồ nhất có thể.

Giải pháp nhỏ khác:

giai_phap_xep_vali_tinhte12.jpg

  • Vali nào cũng có phần kéo khoá để tăng thêm thể tích chứa đồ, cứ mở ra để việc bỏ đồ được thoải mái hơn (Hạn chế: nhiều người cho rằng sợ bị rạch vali vì cái khoá này)
  • Chuẩn bị thêm túi hút chân không để bỏ quần áo được hẹp không gian nhất có thể, bạn cũng có thể tự hút chân không bằng túi kín và sử dụng ống hút.
giai_phap_xep_vali_tinhte9.jpg giai_phap_xep_vali_tinhte10.jpg
  • Đồ công nghệ: Dây sạc, pin, cáp, tai nghe,... tất tần tật nên cho vào một túi nhỏ riêng

giai_phap_xep_vali_tinhte13.jpg
Chúc bạn chuẩn bị cho một chuyến du lịch thật chu đáo và thuận lợi!
Các bạn có thể chia sẻ thêm mẹo cá nhân để đặt đồ vào vali sao cho hiệu quả nhất.

54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

getbacker86
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chia sẻ này có nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thừa. Cảm ơn bạn!
Mình thi thoảng cũng hay đi du lịch và chu du đây đó, rất thích dùng balo, trừ khi phải mang quá nhiều đồ và đi vài ngày mới dùng đến vali kéo! Trên mạng chia sẻ khá nhiều cách gấp đồ để tiết kiệm diện tích, mình khoái nhất kiểu này, vừa gọn gàng vừa thoải mái không gian bên trong :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

langtudaik
TÍCH CỰC
5 năm
Xếp cuốn lại thì tiết kiệm chỗ rất nhiều và gọn
langtudaik
TÍCH CỰC
5 năm
@k300123 Đúng r áo sơ mi xếp kểu j k nhăn :v chủ yếu đi du lịch mặc áo thun là nhiều thui
ty1903
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tautenlatop Mình cuộn cẩn thận, vuốt cho thẳng rồi cuộn. Đảm bảo ko nhăn. Mình làm suốt à 😃
hell no
TÍCH CỰC
5 năm
@langtudaik

Mình hay làm theo cách của "thánh nữ dọn nhà" Marie Kondo và cách này rất tuyệt. Gấp đồ là cả một nghệ thuật chứ chẳng phải nghĩa vụ bắt buộc gì đâu.
langtudaik
TÍCH CỰC
5 năm
@hell no Đúng là cả 1 nghệ thuật bác à 😁 , chứ tụi con trai chúng ta cứ xếp đại là bỏ vô balo là lên đường đi thui :v
zonzongl
TÍCH CỰC
5 năm
e dân chuyên đi công tác, tháng nào cũng đi 1 2 tuần
hiện đang xài giỏ xách tay chứ k dùng vali. cái này e thừa hưởng lại của mẹ, giỏ xách tay nhưng cũng có bánh xe và tay kéo, vali thì căn bản chưa ưng cái nào để mua
e hay xếp theo dạng cuộn nhỏ lại khi cuộn thì nhẹ tay tẹo, cuộn mạnh tới lúc giũ ra lại nhăn nhiều, tới KS thì mượn bàn ủi của KS ủi ra. :v
ưu tiên mang đồ dễ ủi: Đồ mặc nhà với đồ đi chơi dùng chung, ưu tiên vải thun không nhăn, sơ mi thì lấy mấy dòng easy iron của các hãng (e mặc chủ yếu owen với john henry, mấy cái owen hầu như k cần ủi luôn). có đợt e đi ngắn ngày như đợt lễ vừa rồi, tối thứ 2 đi, tối thứ 6 về. ngủ lại 4 ngày, mang 2 cái sơ mi owen mà k cần ủi lại luôn. khỏe
thường đi mặc luôn 1 cái quần jean trên người. đeo nịt và đi giày tây theo luôn.
trong túi thì 3 đến 4 bộ mặc đi làm, đồ mặc nhà và đồ đi chơi, đồ lót, khăn tắm, 1 đôi dép lào, 2 cái túi nhỏ. 1 cái đựng dây cáp sạc của điện thoại và laptop, chuột, tai phone, vài cây bút, bảng tên các thứ cũng trong túi này. 1 túi nhỏ khác đựng bàn chải, dầu gội (e lấy chai clear khuyến mai 50ml ấy, mỗi lần đi thì bơm đầy vào, đủ hơn 1 tuần tí), kem đánh răng (tuýp nhỏ nhỏ xinh xinh), lược nhỏ, sáp vuốt tóc, lăn nách, chỉ nha khoa, bông ngoáy tai và linh tinh khác
1 balo hàng khuyến mãi của axe đựng vừa đủ laptop và cái máy tính bảng cùng giấy tờ j đó cần. cái này hơi cùi, xấu xí, nhưng được cái là rất mỏng và gọn
hết. 😆)
Quá ok
hell no
TÍCH CỰC
5 năm
Mình hay gấp theo kiểu của Konmari. Rất tuyệt.
E cũng nghe các bác, cuộn lại. Nhưng e nghĩ thế này, bác nào giải thích dùm.
Thể tích nó chỉ có thế, có gấp thế nào, cuộn thế nào cũng chỉ có vậy. Liệu có thực sự để được nhiều hơn?
Quần áo to e vẫn gấp, xếp vào, xong quần áo nhỏ thì cuộn lại nhét vào khe hở
trungking
TÍCH CỰC
5 năm
@If you dont mind cùng số lượng quần áo, cứ nhét thẳng vào balo rồi lấy ra, cuộn lại rồi nhét vào balo lại xem lúc nào thì cái balo nó nhỏ gọn hơn
rồi cuộn lại nhìn đẹp hơn, lịch sự hơn, lấy ra hay tìm cái nào cũng dễ hơn là tìm trong một đống thứ nữa
@natralove Đợt tết mình có test rồi. Ko khác gì cả. Nhét đầy cái balo thì gấp hay cuộn cũng chỉ được có thế. Cuộn chỉ có ưu thế khi lấy ra, rút nhanh dc cái mình cần. Còn chả thấy để được nhiều hơn như các bác chém gió
@trungking Rút quần áo ra dễ hơn mình công nhận. Nhưng có để được nhiều hơn thật ko? Mình test là ko
biết rồi
đối với áo thun và quần jean thì cuộn là tốt nhất.
còn quần tây áo sơ mi thì gấp sao cho ít nhăn các bạn?
@vansanghd93 thường cái nầy mình cho vào túi nhỏ riêng, tình thế buộc rồi
oliverleo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mikeknowsme nếu hay mang áo vest thì đầu tư loại bên trong có garment bag luôn để dduoc cả bộ với 2-3 áo sơ mi mà đợ bị nhàu.
Thừa hơi mới gấp quần áo cho vào vali vừa mất thời gian mà có tiết kiệm được bao nhiêu diện tích chứa quần áo đâu. Cứ nhét hết vào vali và nèn thật chặt là ok.
Nico8101
TÍCH CỰC
5 năm
Toàn cuộn tròn và thấy còn đỡ nhăn hơn gấp bt( đỡ thôi)
tranquan94
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình thấy cuộc tròn là tiện nhất r
đi xứ nóng còn đỡ, mình sợ nhất đi xứ lạnh auto không đủ chỗ. mấy cái áo khoác dạng áo phao là hết chỗ vali rồi.
mình toàn làm theo cách 2, cuộn lại đúng là nhăn thật nhưng đến hotel là treo lên ngay hoặc nếu hotel có trang bị bàn là mini cho khách thì có thể mượn. Mà phần lớn đi như này là đi chơi, đi nghỉ nên quần áo nhàu tí cũng chả sao đâu :p
von04111
ĐẠI BÀNG
5 năm
Coi trên 5 phút cùa YouTube rất hay những mẹo họ làm
@von04111 hay nhưng cách của họ quá chu đáo và phức tạp, nhiều khi những người bận rộn không thể theo được, trừ khi có vợ lo
von04111
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mikeknowsme Như quần Jean dính kẹo cao su ...lấy cục đá chậm vào là gỡ ra ... Rất khoa học ...xem những cái xung quanh mình có áp dụng.
lendaongoc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chia sẽ cái này thì nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai chia sẻ cách gấp áo vest, áo sơ mi và áo khoác dạng phao nhỉ. Mình đang cần kiểu đó mà tìm chẳng ra. Rồi giầy nữa, vì mình sắp sang nhật làm nên mang khá nhiều đồ. @@
oliverleo
ĐẠI BÀNG
5 năm
cách bạn xếp layer thì cũng hay - giống cách mà Rimowa hay recommend packing nhưng mà yếu diểm là nếu có đồ như giày hay washbag mà vali lại như dạng bạn làm mẫu thì rất khó nhét vào hợp lý mà nhét vào nó vẫn làm nhăn như thường.

Xếp layer chỉ hợp với vali nao thiết kế như Rimowa, 2 nửa vali mở cân bằng độ dày và có cơ chếkeeos ép chân không giúp quần áo giữ được độ phằng.

Còn cách cuộn trong nếu gấp hợp lý tuèng cuộn nhòi áp lực vừa phải thì thích hợp với mọi loại vali thiết kế thế nào hay là duffel bag cũng okie luôn.
Like mod phát.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019