Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Chiếc điện thoại mình ấn tượng nhất 2019: Galaxy Fold

Duy Luân
26/11/2019 23:23Phản hồi: 224
Chiếc điện thoại mình ấn tượng nhất 2019: Galaxy Fold
Không phải iPhone, không phải Galaxy Note hay S, không phải Huawei, mà Galaxy Fold là cái điện thoại làm mình cảm thấy ấn tượng nhất trong năm nay. Galaxy Note tuy có đẹp tới đâu thì cũng chỉ là làm viền mỏng đi thôi, trong khi Galaxy Fold là một trải nghiệm khác hoàn toàn, và rất đỉnh. Vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện, nhưng để bắt đầu thì con này ổn rồi.

Cái làm mình ấn tượng nhất đó là trải nghiệm màn hình rộng rãi trên mobile, một trải nghiệm mà trước giờ mình chưa từng được dùng qua. Trước khi cầm con Galaxy Fold xài thực tế, mình rất nghi ngờ về tính hữu ích của màn hình gập: nhỏ gọn ra đường thì dùng smartphone được rồi, còn muốn dùng tablet thì chơi hẳn iPad Mini, cũng gọn mà dễ cầm thôi mà.

Nhưng mình đã sai, khi mở con Galaxy Fold ra sử dụng, nội dung của app hiển thị rộng hơn điện thoại, nhưng máy thì vẫn đủ nhỏ gọn để nhét vào túi quần. Google Maps hiển thị nội dung cực đã, xem đường rất sướng. App Tinh tế cũng hiển thị nội dung đủ ngang nhưng không quá dài khiến cho việc đọc và trả lời comment rất tiện. Facebook cũng thế, ảnh to rõ ràng hơn, xem thích hơn, và web nói chung đều thể hiện tốt hơn nhưng vẫn đủ dài để mắt đọc không bị mỏi.

Nói chung là khi dùng các máy to cỡ này thì bạn buộc phải dùng 2 tay rồi, nên khi ra đường có chút bất tiện, nhưng không ảnh hưởng nhiều vì nếu chỉ cần nhận cuộc gọi hay xem thông báo thì có thể nhìn từ màn hình nhỏ của Galaxy Fold.

man_hinh_truoc_qua_nho.jpg

Màn hình nhỏ này thật ra nhỏ quá, đây là thứ Samsung cần nghĩ cách cải thiện. Vì có những khi đi bộ không tiện cầm 2 tay thì màn hình này lại quá nhỏ để có thể làm được bất kì thứ gì trừ nhận cuộc gọi và liếc coi thông báo. Cách làm màn hình gập ra của Huawei có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng mình nghĩ Samsung vẫn có thể làm được màn hình to hơn đó, chắc là không khó lắm.

Tạm thời thì phần mềm cũng chưa phải là vấn đề với Galaxy Fold, nó giống 1 cái điện thoại phóng to ra, và cũng chưa cần tối ưu nội dung hiển thị. Có thể với một số app nhất định thì việc tối ưu giao diện sẽ hiệu quả hơn, nhưng với đa số các app mình dùng thì chưa cần. Khi nào lên hẳn màn hình to của tablet 10" thì việc bố cục lại app mới thật sự giúp cho trải nghiệm tốt hơn.

Cái quan trọng hơn mà Samsung cần giải quyết đó là vết gấp giữa màn hình của Galaxy Fold. Vết này có thể làm một số người khó chịu đấy, vì nó chạy dọc màn hình mà lại ngay chỗ bạn thường nhìn vào. Nếu xài lâu lờ đi thì cũng không sao, nhưng mình nghĩ rằng nhược điểm này khá là căng thẳng với một cái điện thoại chục triệu. Cũng phải thông cảm, mới có đời đầu thôi, theo thời gian nhược điểm này sẽ dần được khắc phục.

4783955_tren_tay_samsung_galaxy_fold_tinhte-17.jpg

À, con Galaxy Fold cũng chụp hình đẹp lắm nha, và trải nghiệm chụp ảnh trên cái màn hình rộng khi bung ra là độc nhất vô nhị, bạn không thể tìm thấy trải nghiệm này ở bất kì chiếc điện thoại nào khác đang bán trên thị trường. Nguyên cái viewfinder giờ to đùng để bạn tha hồ canh và chụp, phê. Anh em xem thêm trong bài này nhé: Trải nghiệm chụp hình với Galaxy Fold.

Năm 2020, mình sẽ tiếp tục hóng đời 2 của Galaxy Fold, rất hứa hẹn.

Xem thêm video này nha:

224 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Gấp vs gập dạo này có vẻ hót nhỉ . Nhưng nó vẫn chắc chắn là chưa ngon . Chờ ai đó định nghĩa lại thì may ra ... ngon .
@dualshoсk :p
@dualshoсk Cay nhưng ko làm gì đc :p
@Tino Pham Cái này gọi là khẩu nghiệp 😁
@Bão Sài Gòn 1 phút bốc đồng và cái kết :D
mong chờ 1 cái tab viền mỏng như fold và màn hình 7ink hơn là cái đt gập kiểu này.
@quangthegtvtk49 Heo way Mate 20 X 7,2 INCH Mua đi chờ gì nữa b
@quangthegtvtk49 Lúc đó chờ cái túi đeo trước cổ cho nó đẹp chút, để lúc nào cũng đeo ở cổ 😁. Quan trọng là phong cách khi mở cái màn ra nó làm nhiều người ngạc nhiên vì không có cái nào giống nó. Nếu cần như ông thì người ta cần luôn cái laptop chỉ 1kg siêu mỏng nhẹ màn hình 13" cho nó nhất luôn, có thể làm mọi thứ.
@vtb center Lg Gram nhẹ chưa đến 1kg đó bác =))
Thì đúng là ấn tượng thật , nhưng cũng phải nói thật là nó cứ dở dở ương ương thế nào ý . Cho nên có những lý do để ko mua cái đt này .
- Thứ nhất giá quá cao cho nên rất ít người có khả năng mua được .
- Thứ 2 là nếu muốn giải trí mh lớn thì ipad ngon hơn nhiều .
- Thứ 3 nếu dùng để nghe , gọi thì to quá đưa lên tai như cái thớt ko hợp
- Thứ 4 nếu vô tình làm rớt bể màn thì ...chết tiền sửa mặc dù lần đầu được hỗ trợ thì cũng hơn 3 củ .
Chốt lại mua con này chủ yếu là mấy ông làm" rìa viu "kiếm tiền thôi .
@treble Vì nó khắc chữ táo lên b thờ
ChipHero
TÍCH CỰC
4 năm
@uthalinh T3: ai nghe gọi mà mở ra nghe đâu. Gập lại cầm như đt bt chứ
@uthalinh 1. giá cao cũng 50 triệu, và pro max cũng hơn 40 triệu, thay vì bỏ hơn 40 triệu ra rước về cái thiết kế hơn 3 năm thì sao không bỏ thêm vài triệu rước cái thiết kế độc nhất vô nhị cho đến thời điểm này? Nếu đã có tiền mua được đến đây sao không chọn cái phong cách không đụng hàng. Giờ rước cái pro max về thì đụng hàng với hàng ngàn hàng vạn người khác thì còn gì sự khác biệt?.
2. Nếu muốn giải trí đúng chất thì chọn laptop gamming hoặc laptop siêu mỏng nhẹ hai màn tách rời như surface không sướng hơn cái ipad sao?
3. Khi nó gập lại thì nghe gọi gọn hơn thằng chiếc dép pro max nhiều lắm đấy. Chưa kể cầm kiểu này giống điện thoại nokia seri e dòng doanh nhân ngày xưa rất sang trọng đấy.
4. Nếu vô tình rớt bể....😁 xin cười cái, có thử qua clip thả rơi của fold chưa? chấp promax 10 cái thả ở độ cao 1,5m đấy xem thằng nào bể màn trước. hai cái màn gập lại có vỏ bên ngoài bảo vệ thì bể kiểu gì? và giá thay màn của Promax cũng không rẻ hơn bao nhiêu đâu nhé.
ice.lx17
ĐẠI BÀNG
4 năm
@uthalinh Samsung đã xác định ko bán con này cho đại đa số, họ chỉ bán cho người có tiền, nhìn họ định giá thẳng tay đâu có cái kiểu tặng quà tăng giá như S với Note,
haohan776
TÍCH CỰC
4 năm
Có cái đt màn hình to cũng thích, nhưng ngại nhất vụ màn hình thôi
h cầm con fold mới đẩng cấp chứ mấy con kia nhìn chán lắm như nhau
haohan776
TÍCH CỰC
4 năm
@supervisor 03m Uh mình cũng thích những cái gì khác biệt
ChipHero
TÍCH CỰC
4 năm
@supervisor 03m Quá đã
50 triệu thì tất nhiên phải cực kỳ ấn tượng đẳng cấp roài =)))))
Trải nghiệm mới mẻ đấy, giá cũng hơi đau đấy
@Channel NTL muốn chơi hàng thượng phẩm mà ngại tiền thì thôi nhịn nhé, tiền ít đòi hít thơm thì đâu ra trừ hàng thối xịt dầu thơm 😁
@vtb center
Giá quá chát....
phuongdnh84
ĐẠI BÀNG
4 năm
Giá không đã thấy đẳng cấp rồi, chưa cần tính năng
Chắc chắn rồi 😁 và chắc chắn Fold sẽ ảh hưởng đến toàn ngành công nghiệp, sẽ có nhiều phiên bản giống fold ra đời. Đơn giản vì trải nghiệm nó quá ngon
@cuhiep loài người đang tìm cách chiếm trọn kích thước của điện thoại để hiển thị màn hình, kể cả việc làm 2 màn hình trước sau, đơn giản vì nó thuận tiện để sử dụng hằng ngày. motorola biết điều đó nên dù có gập đi nữa thì cũng bật 1 cái là ra màn hình, còn fold cần cả 2 tay giống 1 quyển sách và điều này dường như không được thuận tiện lắm với số đông, lâu ngày công việc mở ra gập vào nhiều khi lại gây khó chịu ^^. theo mình nghĩ các hãng lớn khác trời tây sẽ không làm giống fold mà sẽ hướng đến 1 công nghệ hiển thị toàn màn hình trực diện thay vì banh ra gấp vào như 1 cái macbook air.
ChipHero
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep Chưa dc cầm thử. Nhìn đã thấy phê rồi nói gì xài
@conchott em Hiệp mà khen sam sung thì đúng là nó ngon hơn chữ ngon đấy.
@cuhiep Em đang dùng và thấy bất tiện cho cv hằng ngày. Em dùng note tiện hơn
Cái giá 50tr cho một trải nghiệm công nghệ mới này đâu có mắc 😁
Mình cũng thấy Fold khá ấn tượng, chắc do sự mới lạ nên bị kích thích, giá rổ cũng như cần có thời gian để bá tánh trải nghiệm, đánh giá mới biết được chiếc Fold này hoạt động ra sao :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@conchott ông sam chỉ chờ có thế thôi đó . vừa khỏe vừa ngon
@crazysexycool1981 Hi vọng nó mỏng hơn, mỏng bằng 1 nửa càng tốt, không bị nếp nhăn thì ngon
@android_bar Mới là phiên bản đầu nên chắc còn tồn tại 1 số bất cập, hy vọng các phiên bản sau này sẽ có nhiều cải tiến :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 thôi, khuyên apple trước hết làm sao cho tai thỏ nó nhỏ lại xíu chứ kêu làm mấy cái này khó lắm, từ từ tai thỏ cỡ 5 năm nữa rồi hẵn tính ha. Kêu apple làm sao ẩn hết các cảm biến dưới màn như sam, loa thoại cũng ẩn luôn chỉ còn cam thôi thì tai thỏ nhỏ hơn sẽ đẹp, nhưng hiện tại chưa được thì làm sao có thể tiến đến trình độ này.
Đi đầu bị chửi nhiều, ko làm ko bị chửi
l0v31
TÍCH CỰC
4 năm
mấy ông bảo nó thất bại rồi sẽ có kẻ định nghĩa lại, nó là một hướng khác chứ ăn theo đéo ai mà định với nghĩa, nó ra mắt là để tạo bản lề cho những ý tưởng khác nữa, mấy ông nhõi dùng hàng lock và ăn mì vào chém như dân trong ngành, hài ...
@l0v31 Apple đã nghiên cứu từ 30 năm trước rồi nhé, nhưng chưa tung ra. Khi tung ra thì lại định nghĩa lại màn hình gập bằng cách .....mua lại màn hình của Samsung 😆
Cũng đang rất thèm em này.Sự khác biệt hoàn toàn.con này mà thêm cái bút nữa thì đỉnh của đỉnh
@conchott Chắc phải đợi thế hệ sau, giờ chưa dùng được kính uốn dẻo nên dùng bút dễ toi lắm
@conchott Đời 2 chắc sẽ cái tiến màn ngoài to hơn, màn trong không bị khuyết và có bút.

Bút thì đơn giản vì là của nhà trồng được
@conchott cùng suy nghĩ giống bác , có thêm cây bút nữa thì ôi thôi đã, với ai ghi chép linh tinh nhiều thì cây bút quả thật thần thánh.
@chetdichoroi Khoái cái khả năng copy,vẽ ,đánh dấu mọi nợi của cây bút b ạ
Minh mê công nghệ nhưng mãi là người đến sau!
Sút lợn
TÍCH CỰC
4 năm
Hóng bọn Sam seeder vào thể hiện!
Mà giá như thế thì cao quá
Công nghệ thật đấy, nhưng có hướng tới số đông không? Có cảm giác như chiếc đt này là để trưng trổ ra những cái mạnh nhất của hãng, và họ dùng truyền thông để hướng khách hàng sử dụng nó. Khi bạn bắt đầu định hướng được khách hàng, mọi thứ trở nên đơn giản đi. Kì thực, cũng giống như màn hình cong hay điện thoại cong của LG, TV 3D, điện thoại 3D. sẽ tự thoái trào khi không có nhiều người sử dụng.
mafia_0612
ĐẠI BÀNG
4 năm
@phanhoaiphuong Cái gì cũng đòi hướng tới số đông thì ai đi đầu, ai có cảm hứng để tạo đột phá nữa? Roll Royce có dành cho số đông không? mà sao nó vẫn ko chết hả bạn?
@phanhoaiphuong Con Galaxy Note Edge đời đầu cũng đâu hướng tới số đông, nhưng giờ ứng dụng của nó thì đang hướng tới số đông với dòng S và dòng note đó thôi bạn. Đời đầu thì chắc chắn có nhiều vấn đề, tương thích các kiểu nhưng các đời sau nó sẽ phát triển và hoàn thiện dần.
@phanhoaiphuong Tôi dùng TV oled 3D, cong và thấy thật uổng vì loài người ko chuộng.
Tuy nhiên "trend" là thứ tôi ko quan tâm bao giờ.
Con 50tr này mà dùng truyền thông làm được gì và này nọ sao? Chả lẽ truyền thông làm một người có 5tr để mua xiaomi thành người có 50tr để mua fold....
@TYA Ở đây đang nói tới tính đại chúng và phổ biến bác. Thật sự công nghệ mới thì hay và thú vị thật đấy, giống cái màn hình của bác vậy, nhưng rồi sao nữa, nội dung của bác xem cái gì, có người cung cấp sản xuất chương trình cho bác xem không ? Hiện nay họ có tiếp tục sản xuất màn hình cong ko hay quay lại màn hình siêu mỏng, phẳng, dán tường?? Quay trở lại cái điện thoại, được bao nhiêu người sử dụng nó mỗi ngày, nghĩ đến việc nhét vào túi quần và rút ra, hay kè kè trên tay liên tục cho đỡ cấn. Cái hay của truyền thông và quảng cáo là họ cung cấp 1 sản phẩm chưa hoàn hảo với cái giá trên trời cho 1 nhóm đối tượng đặc biệt chia sẻ phí sản xuất và nghiên cứu chung với họ . Ý em vậy thôi bác. Chứ giờ bảo em đổi con note 10+ với con này em vẫn ko đổi. Giống như cầm cục gạch áp lên tai nghe đt vậy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019