Không thể phủ nhận Mỹ là quốc gia phát triển nhất thế giới, họ có những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế nhưng điều đó không có nghĩa chính phủ Mỹ luôn có những hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại. Văn phòng kiểm kê chính phủ (GAO) lấy dẫn chứng một vài cơ quan chính phủ Mỹ vẫn sử dụng những hệ thống máy tính chạy Windows 3.1 (ra đời năm 1992), một số vẫn sử dụng chương trình được viết bởi ngôn ngữ COBOL hoặc những hệ thống máy tính của những năm 1970.
Một vài cơ quan của chính phủ hiện vẫn sử dụng hệ điều hành Windows 3.1 quá lỗi thời, một số sử dụng phiên bản Windows XP mới hơn nhưng cũng đã bị ngưng hỗ trợ. Thậm chí hệ thống điều khiển hạt nhân dự phòng của bộ quốc phòng cũng vẫn hoạt động trên máy tính IBM Series 1 từ năm 1976 và vẫn dùng đĩa mềm (floppy disk). Chương trình quản lý dữ liệu thuế mà Sở Thuế Vụ đang vận hành thì được viết bởi ngôn ngữ lập trình đã có từ cách đây hơn 50 năm.
Chính phủ Mỹ dành khoảng 80 tỉ USD mỗi năm cho các hệ thống công nghệ thông tin và "phần lớn chúng không hoạt động", một thành viên đảng cộng hòa cho biết. Những hệ thống này lạc hậu "hàng năm hoặc hàng thập kỷ so với các công ty tư". Theo phân bổ ngân sách, các cơ quan này dành khoảng 75% để duy trì những hệ thống hiện tại và chỉ dùng 25% để thiết lập những hệ thống mới, giám đốc quản lý CNTT thuộc GAO cho biết.
Những cơ quan này cũng đang nâng cấp hệ thống CNTT của mình nhưng trong một vài trường hợp, các hệ thống cũ vẫn được sử dụng và nằm ở vị trí thấp trong danh sách ưu tiên. Chúng cũng có kế hoạch được thay thế nhưng vẫn chưa tới năm thứ 3 trong kế hoạch hiện đại hóa 5 năm một. Cắt giảm ngân sách được cho là một trong những lý do làm chậm tiến độ hiện đại hóa CNTT. Để tiết kiệm chi phí, một trong những biện pháp được đưa ra là cắt giảm các trung tâm dữ liệu, đưa chúng lên mây cũng sẽ giúp tiết kiệm khoảng 5,4 tỉ USD.
Một vài cơ quan của chính phủ hiện vẫn sử dụng hệ điều hành Windows 3.1 quá lỗi thời, một số sử dụng phiên bản Windows XP mới hơn nhưng cũng đã bị ngưng hỗ trợ. Thậm chí hệ thống điều khiển hạt nhân dự phòng của bộ quốc phòng cũng vẫn hoạt động trên máy tính IBM Series 1 từ năm 1976 và vẫn dùng đĩa mềm (floppy disk). Chương trình quản lý dữ liệu thuế mà Sở Thuế Vụ đang vận hành thì được viết bởi ngôn ngữ lập trình đã có từ cách đây hơn 50 năm.
Chính phủ Mỹ dành khoảng 80 tỉ USD mỗi năm cho các hệ thống công nghệ thông tin và "phần lớn chúng không hoạt động", một thành viên đảng cộng hòa cho biết. Những hệ thống này lạc hậu "hàng năm hoặc hàng thập kỷ so với các công ty tư". Theo phân bổ ngân sách, các cơ quan này dành khoảng 75% để duy trì những hệ thống hiện tại và chỉ dùng 25% để thiết lập những hệ thống mới, giám đốc quản lý CNTT thuộc GAO cho biết.
Những cơ quan này cũng đang nâng cấp hệ thống CNTT của mình nhưng trong một vài trường hợp, các hệ thống cũ vẫn được sử dụng và nằm ở vị trí thấp trong danh sách ưu tiên. Chúng cũng có kế hoạch được thay thế nhưng vẫn chưa tới năm thứ 3 trong kế hoạch hiện đại hóa 5 năm một. Cắt giảm ngân sách được cho là một trong những lý do làm chậm tiến độ hiện đại hóa CNTT. Để tiết kiệm chi phí, một trong những biện pháp được đưa ra là cắt giảm các trung tâm dữ liệu, đưa chúng lên mây cũng sẽ giúp tiết kiệm khoảng 5,4 tỉ USD.
Nguồn: PC World