Chính thức: NASA sẽ đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2033, kế hoạch đã bắt đầu từ hôm nay

ND Minh Đức
30/4/2017 13:30Phản hồi: 88
88 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở đây cũng có Dư Luận Viên nữa à? Kaka
Ở đây đang học ở Mỹ nên thừa hiểu đuọc sự khác biệt, đừng có ngồi ở Vn mà search gg này nọ.

Bên đây người ta ta ta ngành nào cũng có dạy nhưng STEM luôn được đề cao hơn cả, thạm chí có nhiều đề án để nâng cao giáo dục STEM trong trường học.
Mà nữa bên đây nói học toán thì là theo chuyên ngành luôn chứ không phải nhồi nhét như bên VN rồi bảo Vn phát triển toán.

Với lại học đai ta xài sách dày cả hơn 1 ngàn thậm chí gần 2 ngàn trang vô cùng chi tiết chứ không kiểu sách viết sơ sài như ở VN.
Lại bao biện đổ thừa chứ không nhìn nhận sự thật là giáo dục yếu kém dạy dỡ học tủ.
Không hiểu VN có cái gì gọi là nghiên cứu khoa học không nữa, sợ nguyên cái quốc gia kf đầu tư và khoa học không bằng một trường đại họcôở Mỹ và các nước khác.
@harry.pham16 Ông mới là đang bao biện, chế độ với giáo dục cái gì. Cái căn bản nhất vẫn là con người, con người chỉ giỏi nói không giỏi làm, chỉ giỏi đổ tội chửi bới thì không gì tốt lên được, ok.
shakimaru
TÍCH CỰC
7 năm
Đi mất 2 đến 3 năm tr ym hỏng luôn
đưa người lên hành tinh đã chết làm gì nhỉ . cứ tưởng tượng sao Hỏa là Tiền Bối của Trái Đất . chừng nào cải tạo được hoang mạc Sahara thì mói nói chuyện lập sự sống trên sao Hỏa .
zombiehp
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hành tinh đang sống thì phá hoại xong đi tìm hành tinh khác để sống
Giỏi chửi? Không thấy tui đnag chỉ ra những cái không tốt, sai lầm cần khăc phục sao? Chỉ có bác nhảy vô bao biện thui. Mà đâu có đụng chạm gì bác mà bênh ghê dữ, nên đừng trâch có người nói là dlv nhá.

Ếch ngồi đáy giếng khi bị người ta nói đến thì giãy nãy
@harry.pham16 Thế tôi nói tại con người là sai à :| chỉ dùm cho cái tại sao tôi nói tại con người kém là bao biện cái.

H chỉ ra cách khắc phục thì mới khó chứ nói khơi khơi như bác đến thằng trẻ con lớp 3 ngoài quán nước cũng biết. Tôi nghe những luận điệu bác nói 30 năm nay đến chán rồi, chẳng có giá trị gì cả đâu, nhạt nhẽo lắm, và bác cũng cứ nhai đi nhai lại cái này hàng trăm topic như bò nhai lại rồi, hay ho gì mà tự hào.

Bác tưởng ai cũng ngu hay sao mà cần bác nhai lại ba cái này, riêng về độ thối nát, tôi còn rõ chi tiết hơn ba cái nhảm nhí bác nói hàng tỷ lần
redberry
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hỏi a e trong diễn đàn. Rất nhiều dự án nhằm đưa con người lên sống ở sao Hoả? Trong khi điều kiện ở đó không phải là ưu thế! Vậy ở sao Hoả có gì để làm cho các nước (Mỹ) muốn đưa người lên đó sống?
Mình thấy khó hiểu?
@redberry Nói rõ hơn là lên đó chắc cũng ko sống quá 10 năm và rất gian khổ. Sao lại cố khám phá à?
Hai vd nhỏ.
1. Phân
Phân là thứ ghê tởm, được cho là ko ăn được. Nhưng bạn thấy ai tò mò ăn thử chưa? Những tính chất của phân ngta mặc nhiên tin là đúng, ko kiểm chứng lại.
2. Hành tinh
Chúng cách xa hàng ngàn năm ánh sáng do đó có sống được hay ko cũng chả có ý nghĩa gì. Thậm chí những hành tinh xa hơn tới nỗi ngay nay nghiên cứu chỉ là cái ghost or imagination của nó để lại thôi. Nó die lâu rồi. Vậy mà ngta đổ sức nghiên cứu.

Chỉ là thỏa sức tò mò về thế giới tự nhiên. Hoàn toàn ko vì lợi ích kinh tế nào cả. Con người là vậy, luôn khám phá TG. Nếu có ng bị mất trí nhớ người ta sẽ đào bới lại quá khứ xem họ là ai lớn lên ở đâu.... dù điều đó ko giúp gì cuộc sống ngày mai của họ.
Được bao nhiêu trong khi học không nổi hay học xong không đủ khả năng thì chiếm phần lớn. Chưa kể nột cách tổng thể thì IT giúp được gì ngoài đi làm gia công cho nước ngoài. Tui có mấy đứa bạn cũng học IT đó rồi cũng chỉ làm gia công cho máy cái nhóm nhận việc từ My hay các nước khác tthỹ hay các nước khác thui.

Giáo dục đại học nên chú trọng khoa học, kỹ thuật, và công nghệ thì đất nước mới phát triển bền vững.
Tui chỉ theo đuỏi khoa học cơ bản như lý, hoá, sinh đế sau này học và nghiên cứu nanotechnology (công nghệ nano) thui.
Dễ ẹc, trước hết là cho mấy thằng già trên bộ giáo dục về vườn.Nghiên cứu mô hình giáo dục, Mỹ, châu Âu, Nhật, dẹp bỏ bệnh thành tích, để học sinh sinh viên chủ động hơn. Dựa theo SAT ACT mà tạo ra bài thi đầu vào đại học. Dẹp mấy cái môn nhảm nhí như mác lê tt hcm, thể dục, quốc phòng (tiền thuế đã nuôi đám lính rồi có cần bắt sinh viên mất thời gian vì cái này không)?
Nâng lương cho người làm khoa học và giáo dục, dẹp bỏ nạn cocc (thi tuyển đầu vào, thằng nào có cha mẹ làm quan thì càng xét kỹ)....

Rất nhiều cách. Đỡ hơn những kẻ khoái bàn lui.

Có cái kỳ thi cấp 3 mà năm bào cũng đổi tới đổi lui trong khi không dám học theo kỳ thi SAT cái mà được những trường đại học danh tiếng thế giới xem như bài kiểm tra đầu vào tiêu chuẩn.
mokakdha
TÍCH CỰC
7 năm
dm, cứ tung hô vạn tuế với muôn năm cho đời nó lành
Anh em tinhte yêu khám phá sảo hỏa thì ngay từ bây giờ toàn dân Việt nam chúng ta cùng nhau xài nhiều hàng Mẽo để gom tiền cho Nasa thôi:p
Tui học Biophysics và chemistry. Không bằng Stanford nhưng là một trong public university tốt nhất Mỹ, University of Texas at Austin. Sau này học nanotechnology ở Rice.

Riêng ngành computer science trường tui có số má ở Mỹ chắc bạn cũng biết.
@harry.pham16 Tôi luôn quan trọng đã học là phải ứng dụng được. Đặc biệt là về khoa học. Nói ko chơi chứ học sinh Vietnam rất giỏi. Họ rất giỏi học lại từ người khác. Nhưng lại nghèo nàn khi dùng kiến thức họ học được để áp dụng vào thực tế hoặc phát minh ra một cái mới.

Họ chỉ đặt ra mục tiêu giải quyết problem là xong. Rất ít trong số họ chịu tìm hiểu tại sao lại có cái problem này và tại sao lại có cái solution này. Nói trắng ra là họ lười nghiên cứu.

Tôi nói thẳng luôn học sinh Vietnam có cái tính này một phần (nhiều) là vì cách giáo dục của Vietnam bóp nghẹt học sinh. Ko cho họ được sáng tạo. Và rất ít hỗ trợ để họ được nghiên cứu khoa học. Như vừa rồi tôi tham gia project của NASA, trường lo từ A-Z chi phí đi lại cho tôi từ DC tới Florida ( NASA Kennedy Space Center) rồi còn trả lương nữa. Tôi ko nghĩ tôi sẽ được tạo điều kiện như thế nếu tôi còn học ở VN.

Cái thứ 2 là chương trình học quá bóp nghẹt học sinh. Cứ tập trung dạy lý thuyết mà chẳng giải thích tại sao nó như thế và chúng ta có thể ứng dụng được gì từ nó. Ví dụ như tôi qua đây học một lớp Elective Science tôi chọn học Physic. Thế éo nào mà tôi lại toàn học lại những kiến thức mà tôi đã học từ lớp 10 ở VN :| Nhưng được cái tôi học được rất nhiều điều hay về Physic ở bên này. Cách người ta ứng dụng nó trong cuộc sống hằng ngày. Còn những điều mà tôi học được ở VN chỉ là những phương trình ...
Tui chưa hề học xong cấp 2 ở VN nên không biết sao nhưng đại học bên đây dạy sinh hoá lý lam lab nhiều lắm.
Như bạn nói học vật lý chắc chương trình như cấp 3 VN nhưng họ dạy mình cách hiểu và ứng dụng chứ không phải giải đề.
Mà lab dù mệt nhưng tui thích làm và làm giỏi lắm.

Nhân tiện vật lý bạn nói ở VN lớp 10 chưa học đạo hàm và tích phân mà dạy về 3 định luật của Newton và những thứ mà cần có kiến thức về calculus (đạo hàm tích phân) mới hiểu rõ được lol
mousemax
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cho em theo với hình thành một xã hội mới 1 nền chính trị mới

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019