Hồi năm trước, Qualcomm đã từng bước chân vào thị trường wearable dành cho trẻ em với con chip Snapdragon 1200, hy vọng thống trị mảng sản phẩm fitness tracker dành cho các khách hàng nhỏ tuổi. Năm nay, Qualcomm đã trở nên “táo bạo” hơn khi nhắm thẳng vào mảng smartwatch, đi cùng “tân binh” mới chính là con chip Wear 2500. Wear 2500 được Qualcomm giới thiệu sẽ sở hữu thời lượng sử dụng pin cao hơn, được tích hợp nhiều cảm biến với thuật toán theo dõi mới cũng như sẽ làm việc với nền Android được tối ưu hóa riêng cho trẻ em.
Wear 2500 ngoài ra còn được chú trọng vào dịch vụ nhận biết và theo dõi vị trí để phụ huynh có thể nhanh chóng biết được con em mình đang ở đâu. Tính năng nhắn tin của chip SoC này không chỉ hỗ trợ tin nhắn văn bản mà còn được đi kèm cùng 1 camera 5MP dành cho nhu cầu video-chat. Các tính năng khác cũng được Qualcomm cho biết đang “lên kế hoạch hỗ trợ” gồm trả phí NFC và trợ lý ảo (Google Assistant hoặc Alexa). Khả năng điều khiển bằng cử chỉ cũng có thể sẽ được tích hợp để trẻ em sử dụng trong các game giải trí hay giáo dục.
Tuy nhiên những gì nói trên chưa phải là tất cả. Qualcomm vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn khi phát triển sản phẩm mà trong đó được nhắc đến nhiều nhất có lẽ chính là tính bảo mật. Ai cũng biết 1 thiết bị càng có nhiều tính năng thì sẽ càng có nhiều lỗ hổng cho hacker lợi dụng và “chui vào”. Ngoài ra, các bộ luật về quyền trẻ em chắc chắn cũng sẽ khiến Qualcomm phải đau đầu tìm cách dung hòa chúng với những tính năng mà sản phẩm của mình sẽ có. Và ngay cả khi Wear 2500 không làm được thêm gì để bảo vệ cho trẻ em, Qualcomm vẫn khẳng định rằng hãng sẽ tiếp tục áp dụng nó vào mảng wearable hiện thời.
Nguồn wareable