Cho rằng xác nhập 2 lớp trên iPhone, Mac là phiền hà và tốn thời gian, một người đâm đơn kiện Apple

ND Minh Đức
10/2/2019 23:44Phản hồi: 376
376 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dại gì không xài.. Thấy có gì phức tạp đâu nhỉ.
Sao kiện Yahoo, Google nữa!?! Bảo mật 2 lớp là độc quyền của Apple à!?!
@QuanLyNhaNghi lại tay nhanh hơn não rồi. google cho người dùng bật tắt bảo vệ 2 lớp tùy ý còn apple bắt xài 2 tuần mới được tắt.
Kể ra bảo mật bằng sms gửi về đt thì hơn. Cách đăng nhập bằng 1 thiết bị tin cậy khác đúng là phiền hà.
nttsh94
CAO CẤP
5 năm
Máy có gì đâu mà cần bảo mật.. Quá phiền phức.
nhuduy2008
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tất nhiên là phải xài bảo mật 2 lớp.. Thấy có gì phức tạp đâu nhỉ.
duc049
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bảo mật 2 lớp là yêu cầu tất yếu rồi, sao không xài.. Thấy rõ phiền.
Tất nhiên là phải xài bảo mật 2 lớp.. Thấy rõ phiền.
Bảo mật 2 lớp là yêu cầu tất yếu rồi, sao không xài.. Đôi khi cũng thấy hơi phiền chút.
zalaforto
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bảo mật 2 lớp là yêu cầu tất yếu rồi, sao không xài.. Thấy có gì phức tạp đâu nhỉ.
HieuVoSG
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bảo mật 2 lớp là yêu cầu tất yếu rồi, sao không xài.. Thấy bình thường.
ocaidet
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mặc định luôn bật, không nói nhiều.. Thấy có gì phức tạp đâu nhỉ.
catbui01
TÍCH CỰC
5 năm
Thiệt là tình, đúng là dân Mỹ, thích là kiện à...
TDCuong_TN
TÍCH CỰC
5 năm
Bật làm gì, mất máy cũng có lấy lại được đâu.. Thấy có gì phức tạp đâu nhỉ.
YoBak
TÍCH CỰC
5 năm
Máy có gì đâu mà cần bảo mật.. Quá phiền phức.
faq21106
TÍCH CỰC
5 năm
Tất nhiên là phải xài bảo mật 2 lớp.. Dùng mấy năm nay không có gì phàn nàn.
s.dao
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ngộ không thích ba cái trò nhố nhăng của bọn táo bón này nên mỗi lần đăng nhập ngộ tạo một acc mới, và ngộ cóc có đồng bộ méo gì lên iCloud hết, ngộ xài OneDrive.
Bật làm gì, mất máy cũng có lấy lại được đâu.. Thấy rõ phiền.
Du Kha
ĐẠI BÀNG
5 năm
Máy có gì đâu mà cần bảo mật.. Dùng mấy năm nay không có gì phàn nàn.
kukun
TÍCH CỰC
5 năm
Dại gì không xài.. Dùng mấy năm nay không có gì phàn nàn.
timo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhờ cái bảo mật 2 lớp này mà lúc 2g sáng năm ngoái nhận được tin nhắn của Apple yêu cầu xác nhận việc đăng nhập tại một tỉnh ở Trung Quốc. Không đăng ký cái này là tiêu rất nhiều tài khoản không chỉ Apple ID rồi.

Ở Mỹ không như Việt Nam, muốn nhận tin nhắn cảnh báo về giao dịch thẻ hay tài khoản ngân hàng, thậm chí tin cảnh báo thiên tai... người dùng phải lên mạng tìm cách tạo tài khoản, đăng ký dịch vụ SMS alert, và phải xác nhận đồng ý nhận SMS. Chứ không phải ngân hàng muốn nhắn cái gì là nhắn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019