Đối với những anh em đang chờ Hongmeng OS của “anh hàng xóm” Huawei với lời hứa hẹn sẽ thay thế được Android của Google, thì tuyên bố mới đây của chủ tịch Huawei Lương Hoa vào hôm thứ 6 tuần trước có thể sẽ khiến anh em hơi thất vọng một chút xíu. Trao đổi với các phóng viên tại Thâm Quyến, ông Lương nói rằng: “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có phát triển HongMeng OS trở thành một hệ điều hành dành cho smartphone trong tương lai hay không.”
Rõ ràng, Huawei đang chờ đợi những tin tức từ phía Mỹ, để xem liệu rằng họ có được tiếp tục sử dụng Android của Google trong những chiếc smartphone ra mắt trong tương lai gần hay không, sau tuyên bố của tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra cách đây ít lâu. Nếu Android không quay trở lại smartphone Huawei, thì tập đoàn Trung Quốc có thể mới nghĩ đến việc phát triển tiếp HongMeng OS để phục vụ cho thị trường điện thoại nội địa và các quốc gia khác trên thế giới, chứ không phải đang hoàn thiện như nhiều nguồn thông tin đã dự đoán.
Tuyên bố của chủ tịch Lương cũng phần nào đúng với tuyên bố của CEO Nhậm Chính Phi khi ông trả lời phỏng vấn tờ Le Point: “HongMeng không được thiết kế cho điện thoại như mọi người đang nghĩ. Chúng tôi không phát triển OS để thay thế cho Google, và nếu Google vẫn quyết định dừng hoàn toàn việc hỗ trợ Huawei, thì chúng tôi sẽ cần cả một hệ sinh thái chứ không phải một hệ điều hành mới.”
Rõ ràng, Huawei đang chờ đợi những tin tức từ phía Mỹ, để xem liệu rằng họ có được tiếp tục sử dụng Android của Google trong những chiếc smartphone ra mắt trong tương lai gần hay không, sau tuyên bố của tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra cách đây ít lâu. Nếu Android không quay trở lại smartphone Huawei, thì tập đoàn Trung Quốc có thể mới nghĩ đến việc phát triển tiếp HongMeng OS để phục vụ cho thị trường điện thoại nội địa và các quốc gia khác trên thế giới, chứ không phải đang hoàn thiện như nhiều nguồn thông tin đã dự đoán.
Tuyên bố của chủ tịch Lương cũng phần nào đúng với tuyên bố của CEO Nhậm Chính Phi khi ông trả lời phỏng vấn tờ Le Point: “HongMeng không được thiết kế cho điện thoại như mọi người đang nghĩ. Chúng tôi không phát triển OS để thay thế cho Google, và nếu Google vẫn quyết định dừng hoàn toàn việc hỗ trợ Huawei, thì chúng tôi sẽ cần cả một hệ sinh thái chứ không phải một hệ điều hành mới.”
Trớ trêu là ở chỗ, ông Richard Yu, CEO mảng tiêu dùng của Huawei từng tuyên bố hồi tháng 5, rằng một hệ điều hành mới “sẽ ra mắt vào khoảng mùa thu năm nay hoặc muộn nhất là mùa xuân năm sau”. Ông Yu nói rằng hệ điều hành này “đã được phát triển từ năm 2012, và sẽ hỗ trợ tất cả những phần mềm Android với hiệu năng cao hơn 60% so với Android hiện tại.”
Thời gian gần đây những tin tức về HongMeng OS cũng khiến anh em nghĩ rằng nó sẽ là phiên bản hệ điều hành tốc độ cực kỳ ấn tượng thay thế cho Android, đúng thời điểm Mate 30 ra mắt vào cuối năm nay theo dự kiến. Tuy nhiên khi Le Point hỏi ông Nhậm về việc HongMeng liệu có nhanh hơn Android hay không, vị CEO này cho biết rằng công ty “chưa so sánh”, nhưng cũng nói thêm “có thể lắm”.
Thêm vào đó, Huawei cũng đã liên lạc với cộng đồng nhà phát triển ứng dụng Android, với ý tưởng giúp họ đến với hơn 350 triệu thiết bị Huawei bằng cách “giúp đưa ứng dụng của họ vào chợ AppGallery” của Huawei, cũng như hỗ trợ họ tham gia cổng kết nối Huawei Developer. Chính những động thái này khiến cho việc nhiều người lầm tưởng HongMeng OS sẽ thay thế cho Android.
Tuy nhiên những tuần vừa rồi, những động thái từ phía Mỹ lại khiến Huawei mở cờ trong bụng. Đầu tiên là tuyên bố của tổng thống Trump tại hội nghị G20. Kế đến, bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng xác nhận việc “áp dụng lệnh của tổng thống tuyên bố tại hội nghị G20 hai tuần trước, và bộ thương mại Mỹ sẽ cấp giấy phép cho những sản phẩm không gây ảnh hưởng tới an ninh nước Mỹ.” Hiểu ngắn gọn, Android hoàn toàn có thể tiếp tục được Huawei sử dụng và cập nhật cho những chiếc smartphone mới. Cùng với đó là những công nghệ từ Microsoft, ARM và những tập đoàn của Mỹ cùng các nước đồng minh.
Trong khi đó những nhà phân tích thì cho rằng, điều này không đồng nghĩa với việc Huawei sẽ dẹp HongMeng OS sang một bên. Giáo sư Micheal Jacobides của trường đại học kinh tế London cho rằng: “Thực tế với những động thái của phía Mỹ cho thấy Huawei càng cần đến một hệ điều hành để thay thế. Huawei không thể chỉ dựa vào những quyết định có phần nguy hiểm và sáng nắng chiều mưa của phía Mỹ. Nếu không có kế hoạch B, Huawei trông sẽ giống như những kẻ xuẩn ngốc.”
Theo Forbes
Quảng cáo