Tự động “lập bản đồ” cấu trúc tai của từng người dùng và công nghệ điều chỉnh âm thanh đáp ứng môi trường xung quanh là những chức năng khá hấp dẫn mà HTC trang bị cho mẫu máy HTC U Play, góp phần đưa trải nghiệm âm thanh trên chiếc máy này trở nên thú vị hơn và kỳ thực, những chức năng đó hoàn toàn có thể bù đắp lại những bất tiện của việc loại bỏ cổng 3.5mm đưa tới.
Tương tự như iPhone 7, HTC U Play cũng được loại bỏ hoàn toàn cổng âm thanh “truyền thống” 3.5mm và tất nhiên, điều này sẽ đưa tới một số khó khăn nhất định trong quá trình sử dụng. Đầu tiên có lẽ là những chiếc tai truyền thống của anh em sẽ không thể cắm trực tiếp vào HTC U được nữa. Máy cũng không đi kèm với adapter chuyển từ USB-C qua 3.5mm cái mà thay vào đó, chúng ta chỉ còn cách sử dụng tai nghe đi kèm theo máy mà họ gọi là USonics.
Hiện chúng ta vẫn chưa hiểu được chính xác làm thế nào HTC có thể xác định được cấu trúc tai người chỉ bằng một bài nhạc kéo dài vài giây. Dự đoán rằng ngay trên tai USonics sẽ có một chip xử lý hoạt động tương tự như một bộ “EQ nhạc phần cứng”, phối hợp cùng với một con chip thông minh nào đó với khả năng phát nhạc ra và nhận về phản hồi để xác định cấu trúc tai người dùng, từ đó đưa ra một hướng đi âm thanh thích hợp. Nếu đúng thế thì công nghệ này cũng từng được xuất hiện ở một số mẫu tai nghe của AKG. Mình đã thử với mình và 3 người nữa, kết quả tinh chỉnh cho ra đều khác nhau khá xa.
Tương tự như iPhone 7, HTC U Play cũng được loại bỏ hoàn toàn cổng âm thanh “truyền thống” 3.5mm và tất nhiên, điều này sẽ đưa tới một số khó khăn nhất định trong quá trình sử dụng. Đầu tiên có lẽ là những chiếc tai truyền thống của anh em sẽ không thể cắm trực tiếp vào HTC U được nữa. Máy cũng không đi kèm với adapter chuyển từ USB-C qua 3.5mm cái mà thay vào đó, chúng ta chỉ còn cách sử dụng tai nghe đi kèm theo máy mà họ gọi là USonics.
Ngay khi cắm USonics vào máy, một màn hình tiến trình cài đặt sẽ hiện ra để “phân tích” cấu trúc tai người dùng. Quá trình diễn ra chỉ mất vài giây, trong đó một âm thanh phát lên và máy sẽ cho ra kết quả profile tai của người từng người dùng. Sau khi cài đặt hoàn tất một màn hình "đáp tuyến” hiện ra, chúng ta sẽ được đưa tới một giao diện phát nhạc mẫu với, bật tắt EQ và thấy thay đổi là khá đáng chú ý. Sau khi tinh chỉnh xong thì các âm có xu hướng được làm đầy đặn hơn, đặc biệt là ở phần bass và mid cho cảm giác khá là ấn tượng.
Điểm thứ 2 mà mình muốn đề cập tới ở đây chính là chức năng nhận diện âm thanh môi trường xung quanh để điều chỉnh âm thanh phát ra bên trong máy. Mình có dùng thử ở một số môi trường khác nhau, đang ở quán cà phê Tinhte vào buổi trưa vốn khá ồn, khi đi vào trong văn phòng và khi ở nhà. Hiệu quả có thể thấy được là khá rõ ràng. Đặc biệt khi mình đang ngồi ở ngoài, âm lượng nhạc khoảng 60%, giọng nói của những em gái ngồi đối diện lẫn tiếng ồn từ máy xay cà phê, tiếng cười nói,… được loại bỏ khá hiệu quả. Khá đã.
Về chất âm tổng thể, âm của tai USonics tương đối cân bằng, chi tiết khá, tuy nhiên dưới góc độ nào đó vẫn hơi mảnh. Trọng lượng tai khá nhẹ nhàng, cảm giác đeo tương đối dễ chịu nhưng hoàn thiện thì theo mình là hơi kém so với mẫu tai nghe kèm theo máy Quadbeats của các máy LG vốn được nhiều anh em đánh giá cao. Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực với những gì đã thể hiện được, thì chiếc tai nghe USonics cùng HTC U Play vẫn là mẫu điện thoại cùng tai nghe kèm theo máy hiếm hoi đầu tư một cách nghiêm túc, cá nhân hóa đến từng người dùng - for U.