Chúng ta có thật sự cần độ phân giải 2K, 4K trên màn hình smartphone?

Duy Luân
18/2/2014 22:16Phản hồi: 395
395 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ntdung1609
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bao giờ màn hình điện thoại trên 10 inch thì lúc đó sẽ cần =))
mình nghĩ là cần.các bác ko cần cứ mua hd mà dùng
làm j làm miễn hơn 300 dpi là dc, màn hình 4.8" 720p là ok nhất, vừa hơn 300 dpi lại ko nặng để xử lý, ít tốn pin, chạy lại đỡ lag hơn
ggunf
TÍCH CỰC
10 năm
đối với mắt ng dùng thỳ HD đã quá đẹp rồi, 2k 4k trên đt chỉ gọi là phát triển công nghệ. Làm thế chỉ cho người dùng khổ ở cái giá thôi!!
FHD là quá đủ rồi. quan trọng là pin , các hiệu năng khác của máy.
Cái cần thiết là pin thì ko cải thiện. Cải thiện màn hình làm cái gì. Có cần thiết đâu
FHD màn 5" là đủ! 😃
Nên cần vì đt bi giờ là thiết bị giải trí có chức năng điện thoại 😃
dù sao thì cấu hình cao vẫn thik. pin thì mấy năm rồi vẫn vậy. trcs màn 4" cũng dùng dc từng đó thời gian, giờmàn 5" cũng dùng dc từng đó thoi gian!
full hd thì cố nhìn vẫn k ra hột trừ khi để sát mắt , các dt hd và iphone thì vẫn hột nếu nhìn gần nhưng cũng rất đẹp rồi.
mà su hướng hd ,full hd , 2k cùng giá thi lụm 2k chứ còn gi nữa.
vinhbao1989
ĐẠI BÀNG
10 năm
chắc chắn là cần vì đó là xu thế, với lại tivi 4k kết nối với dt 4k xem có phải đẹp sướng hơn nhiều so với full HD
các bác không thể nói là "...lại như hồi 720p lên 1080p..." được, vì người ta đã chứng minh được rằng mắt người chỉ có thể nhìn được điểm ảnh trong giới hạn thôi. việc nhìn thấy sự khác biệt giữa 2 màn hình độ phân giải cao vượt ngưỡng hoàn toàn là do các công nghệ hiển thị hoặc là cảm giác, tức là vì ta biết cái này độ phân giải cao hơn nên ta mặc nhiên cho nó đẹp hơn... :v
cuộc chạy đua của Android ngày càng điên rồ, nhà sx đã điên như vậy rồi thì thiết nghĩ người dùng chúng ta cũng nên chú trọng khả năng sử dụng thực tế chứ đừng so đo những con số nữa
lowt3ch
TÍCH CỰC
10 năm
Theo lý thuyết của Apple thì màn hình iPhone 4 và SS S4, LG G2 đều giống nhau vì không phân biệt được sự sai khác trong khoảng 25cm, nhưng thực tế thì rõ là vẫn phân biệt bình thường. Với con mắt người bình thường thì có thể khác biệt không nhiều, nhưng khi chúng ta chăm chút, quan sát nhiều thì sẽ nhận ra sự khác biệt giữ Full HD và 2k, 2k và 4k.
@lowt3ch Ko thể phân biệt được đâu có chăng là do cảm giác khi mình nghĩ cái đấy nó hơn, cho test mù xem thì sẽ rõ ngay
@truong95 phân biệt được bằng mắt thường nha bạn , đã test nhưng phải chú ý chút nhất là phần nét chữ k được mịn ,còn full hd với 2k thì k biết sao.
@trankhacchan À với hd và full hd thì mình nhận ra được tí xíu còn thì 2k với full hd thì ko biết. Nói chung công nghệ phát triển thì cứ lên thôi có điều lên vào lúc nào thì lại là vấn đề khác
chỉ cần pin trâu là được, cái này thì các hãng vẫn đang đau đầu
Độ phân giải quá cao chả có lợi gì cho người tiêu dùng ( tốn xiền ) nhưng về mặt khoa học kỹ thuật mà nói nó có rất nhiều cái lợi .
Sự phát triển cao về độ phân giải ép nhà sx gpu,cpu buộc phải nâng cao sức mạnh nhưng lại phải tiết kiệm pin, khi không tiết kiệm nổi thì ép nsx pin phải nâng cao hiệu suất or dùng công nghệ khác thay thế....như vậy rất có lợi cho thiết bị độ phân giải thấp trước đó.
Ví dụ đơn giản : Ngày trước để mua con đt lõi đôi phải là hàng cao cấp giá cả k$, bây giờ hàng thấp cấp giá 2,3 chai cũng đã có lõi đôi rồi, thậm chí cả lõi tứ.
Mình ủng hộ các nsx áp dụng các công nghệ hiện đại vào sp cao cấp dành cho người có điều kiện, còn bộ phận không có điều kiện vẫn có cơ hội xài hàng ngon.
cái này y chăng vu màn hình 3.5 in là hợp lý rồi, điện thoại 2 nhân là chuẩn rồi, dt ko cần hơn 4 nhân xử lí, màn hình to và chíp nhiều nhân gây hao pin và lảng phí ko cần thiết. nhưng thực tế thì đt to và chíp 4 nhân, 8 nhân vẫn từng ngày thay thế mà thôi,
hidronak
TÍCH CỰC
10 năm
các nhà sản xuất có bao giờ chịu hiểu người tiêu dùng đang cần gì ko nhỉ, hay chỉ muốn chạy đua mảng phần cứng phù du để chứng tỏ mình ko thua kém ai!!!
Theo mình thì quá là không cần thiết, nếu có như thế lúc đó mình sẽ nâng cấp cái Tivi LED ở gia đình.
Mình dùng 6" và thấy có nhu cầu 2k vì điểm ảnh của Full HD khá thấp trên kích thuớc này. Dù sao nghe 2k vẫn sướng. Sản phẩm full HD đủ dùng ư, chip S800 đủ dùng ư, năm 2013 đã có rồi, thế thì lý do gì phải mua sp 2014 cùng cấu hình như vậy mà giá lại vẫn cao.

Nếu giữ nguyên cấu hình, giảm giá sp flagship thành 10-11tr OK. Các nhà sx không nâng cấu hình có đồng ý bán giá đó tại Việt Nam không? Chắc chắn là không, và thêd thì cứ Sony Ss mà quất nếu thông tin rò rỉ về màn 2k trên flagship là đúng sự thật.
HD là tê như con cá chê roài 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019